Niềm vui người mẹ nghèo chờ con làm thủ tục thi ĐH

Giáo dụcThứ Ba, 03/07/2012 12:36:00 +07:00

(VTC News)- Ánh mắt, khuôn mặt rạng rỡ của người mẹ nghèo chờ con làm thủ tục dự thi làm dịu hẳn cái không khí thi cử...

(VTC News)- Sáng nay 3/7, khoảng 720.000 thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi khối A, A1 tại các hội đồng trên toàn quốc với tâm trạng thoải mái. Ánh mắt, khuôn mặt rạng rỡ của người mẹ nghèo chờ con làm thủ tục dự thi làm dịu hẳn cái không khí thi cử...

>> Thông tin mới nhất về tuyển sinh ĐH, CĐ 2012

Tại Hà Nội, sáng nay thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu đã giúp cho thí sinh và người nhà bớt đi phần căng thẳng khi làm thủ tục dự thi.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên sáng nay 3/7
( Ảnh: Phạm Thịnh)
 

Tại các điểm trường như ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Xây Dựng, ĐH Khoa học tự nhiên… ngay từ sáng sớm đã rất đông đúc thí sinh và người nhà.

Mặc dù tới 8h sáng các hội đồng thi mới bắt đầu làm việc nhưng nhiều thí sinh đã có mặt từ lúc 6h30 để xem lại sơ đồ phòng thi.

Dưới sự giúp đỡ và hỗ trợ của lực lượng thanh niên tình nguyện, mọi thắc mắc của các bậc phụ huynh đều được giải đáp.

Nếu có sai sót trong giấy báo dự thi thí sinh yêu cầu cán bộ của trường điều chỉnh, ghi xác nhận và kí tên vào phiếu ĐKDT số 2. Thí sinh sẽ nhận thẻ dự thi (nếu Giấy báo dự thi không kèm thẻ dự thi) và nghe phổ biến quy chế.

Tại các phòng thi, cán bộ coi thi đã phổ biến kỹ, đầy đủ các quy định của quy chế cho thí sinh; nhắc nhở các thí sinh những vật dụng được phép mang vào phòng thi theo quy định.

Theo ghi nhận của PV VTC News tại hội đồng thi trường ĐH Khoa học Tự nhiên, trong buổi sáng nay các thí sinh đều đến khá đúng giờ và không có nhiều sai sót xảy ra.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi lại trong buổi sáng làm thủ tục dự thi ĐH năm 2012 tại Hà Nội.


Ngay từ sáng sớm đã có rất đông thi sinh đến để làm thủ tục dự thi tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên


 Sinh viên tình nguyện thường xuyên túc trực để giải đáp thắc mắc của mọi thi sinh và người nhà

Cán bộ coi thi phổ biến cho các thí sinh về quy chế thi


 Ở ngoài cửa, phụ huynh cũng trông vào để động viên con

Niềm vui của người mẹ nghèo khi thấy con bước ra khi đã làm xong thủ tục dự thi

Cha và con cùng tươi cười khi ngày đầu làm thủ tục dự thi một cách suôn sẻ


Tại Đà Nẵng,
sáng 3/7, hơn 38.260 TS dự thi vào các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng đã có mặt tại 41 điểm thi trên địa bàn TP Đà Nẵng để làm thủ tục thi ĐH và học quy chế thi.
Theo báo cáo nhanh của Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, đợt 1 của kỳ tuyển sinh năm 2012, ĐH Đà Nẵng có 38.263 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường và thi ở 3 khối A, A1 và V.

Để đảm bảo an toàn cho đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, ĐH Đà Nẵng đã huy động 1.032 phòng thi/41 điểm thi, cắt cử 2905 nhân viên, trong đó gần 2.373 giám thị coi thi cùng gần 600 cán bộ phục vụ, điểm trưởng, điểm phó...tại các điểm thi. 
So với mọi năm, năm nay số lượng thí sinh đến làm thủ tục có đông hơn, do nhiều thí sinh muốn nắm những quy chế mới tại kỳ thi này.
Từ rất sớm, các thí sinh đã tập trung về các điểm thi để nghe phổ biến quy chế và nhận phòng thi 

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi 

Tại điểm thi Trường Cao đẳng nghề TP Đà Nẵng, nhiều thí sinh, phụ huynh đến làm thủ tục từ sáng sớm để nghe phổ biến quy chế thi và điều chỉnh sai sót về khối thi, khu vực ưu tiên... Tuy nhiên, do công tác đảm bảo trật tự kém hiệu quả nên tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường đã xảy ra.

Ngoài chương trình tiếp sức mùa thi, hướng dẫn thí sinh, Đà Nẵng còn có xe buýt miễn phí cho thí sinh đến dự thi 

Theo các cán bộ coi thi, vấn đề quan tâm nhất vẫn là đảm bảo công bằng và tính minh bạch của kỳ thi, nhất là vấn đề xoay quanh việc cho mang thiết bị ghi âm vào phòng thi.
Trước đó, Kỳ tuyển sinh năm 2012, ĐH Đà Nẵng quyết định cho tuyển thẳng đối với 11 thí sinh đoạt giải cao vào các trường ĐH thành viên của trường gồm 1 thí sinh được tuyển thẳng vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng, 3 vào ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng và 7 vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Trong đó, 2 thí sinh đoạt giải nhất, 5 thí sinh đoạt giải nhì, 4 thí sinh đoạt giải ba tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn Tin học, Anh văn, Lý, Sinh, Văn, Toán, Địa. 

Tại cụm thi Quy Nhơn, sáng 3/7, có tổng cộng 34.663 thí sinh đến đăng ký dự thi đợt 1, chiếm tỷ lệ 84,70%.

Trong đó, khối A có 31.055 thí sinh đến đăng ký dự thi, chiếm 84,29% tỉ lệ TS đăng ký; khối A1 có 3.608 thí sinh, chiếm 88,34% tỉ lệ TS đăng ký.


Riêng Trường Đại học Quy Nhơn, có tổng cộng 11.229 thí sinh đến đăng ký dự thi, chiếm tỷ lệ 87,64%.


Điều đặc biệt là khối A1 tại Trường Đại học Quy Nhơn dù chỉ có 12 thí sinh đăng ký dự thi nhưng sáng nay chỉ 8 em đến làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 66,67%.


Trong đợt 1, Cụm thi liên trường Quy Nhơn có 47 địa điểm thi với tổng cộng 1.062 phòng thi. Bình Định đã huy động 3.138 cán bộ giáo viên tham gia công tác tuyển sinh đợt thi này.

 

TP.HCM: Giao thông tắc nghẽn ngày làm thủ tục dự thi


Ngày đầu tiên các thí sinh thi ĐH đợt 1 – năm 2012 đến làm thủ tục, nhiều tuyến đường trọng điểm ở TP.HCM đã trở nên quá tải nghiêm trọng.

 

Sáng ngày 3/7, cùng với 500.000 thí sinh trong cả nước đến đăng kí dự thi ĐH đợt 1 – năm 2012, khoảng hơn 217.000 thí sinh ở cụm thi TP.HCM cũng đã đến các điểm thi ĐH để nghe các giám thị phổ biến qui chế thi, chỉnh sửa hồ sơ, giấy báo thi nếu có sai sót.

 

Ghi nhận của VTC News từ 7h sáng cùng ngày, nhiều tuyến đường trọng điểm của TP.HCM đã bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Đường Võ Thị Sáu (Q.3), xa lộ Hà Nội (Q.2, Q.9), Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh)…cùng 1 số đường khác đã bị ùn ứ ngay từ rất sớm.

 

Dòng xe nối đuôi nhau ở đường Võ Thị Sáu (Q.3) vào sáng ngày 3/7 (ảnh: N.D) 

Hàng ngàn xe nối đuôi nhau, nhích từng bước một, nhiều phụ huynh chở thí sinh đến điểm thi đành ngậm ngùi chôn chân tại chỗ để chờ dòng người thay phiên nhau đi qua điểm ùn tắc.

 

Theo một CSGT thuộc Đội CSGT Hàng Xanh, vì lượng thí sinh – phụ huynh đến trường thi quá đông, thời gian đăng kí thi lại trùng với đầu giờ buổi sáng, giờ đi làm của cán bộ công nhân viên, nên tình trạng quá tải trong giao thông đương nhiên là xảy ra.

 

Đợt 1 năm nay, trường ĐH Sài Gòn là trường có số thí sinh đăng kí dự thi đông nhất, với 24.000 thí sinh tại 23 điểm thi. Có mặt tại điểm thi THCS Lê Lợi (Q.3), VTC News ghi nhận các công tác chuẩn bị cho kì thi năm nay được thực hiện rất nghiêm túc.

 

Các giám thị ở điểm thi THCS Lê Lợi đang phổ biến quy chế thi cho thí sinh (Ảnh: N.D) 

Đúng 8h sáng, các thí sinh được bước vào phòng thi. Hai giám thị phổ biến qui chế tuyển sinh, những vật dụng được và nghiêm cấm khi mang vào phòng thi, lịch thi. Hầu hết các thí sinh đều chăm chú lắng nghe kĩ lưỡng để nắm được thông tin, tránh vi phạm vào ngày mai, khi kì thi chính thức bắt đầu.
Theo đại diện điểm thi THCS Lê Lợi, số lượng thí sinh phải chỉnh sửa lại hồ sơ là không nhiều, chỉ khoảng vài chục trường hợp trên tổng số gần 2.500 thí sinh đăng kí dự thi tại đây. Các lỗi chủ yếu vẫn là chỉnh sửa tên họ, quê quán, nơi học…


Trường ĐH Sài Gòn, TS Mỵ Giang Sơn – Trưởng phòng Đào tạo cho biết, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục trong ngày đầu đạt 83% với gần 23.500 thí sinh.

 

Thí sinh chỉnh sửa hồ sơ dự thi tại trường ĐH Sài Gòn sáng 3/7 (Ảnh: N.D) 

Còn tại trường ĐH Sư Phạm TP.HCM, tỷ lệ thí sinh đến điểm thi ngày đầu là 78%, còn đối với ĐH Ngân Hàng TP.HCM là 65%. Một số các trường ĐH lớn khác như ĐH Luật TP.HCM có tỷ lệ là 78.2%, ĐH Công nghiệp thực phẩm lên đến 83%, ĐH Bách Khoa TP.HCM đạt khoảng 73%.

 

Đợt 1 năm nay, TP.HCM có 37 trường tổ chức thi với 189 điểm thi, trong đó rất nhiều trường phải tổ chức thi tại trường tiểu học do thiếu trường thi.

 

 


Nghĩa Bình - Bửu Lân- Phạm Thịnh - Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn