Chuyện ảnh: Ngày đầu tiên ra quân sinh viên tình nguyện

Giáo dụcChủ Nhật, 01/07/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News) - "Vừa bước chân xuống xe, các bạn tình nguyện viên đã tạo cho tôi niềm tin, sự an tâm. Và những gì tôi lo lắng dường như tan biến".

(VTC News) - "Vừa bước chân xuống xe, các bạn tình nguyện viên đã tạo cho tôi niềm tin, sự an tâm. Và những gì tôi lo lắng dường như tan biến" - tâm sự của một phụ huynh đưa con đi thi năm nay.

Tại TP.HCM, từ rất sớm ngày 1/7 tại các bến xe miền Đông, miền Tây, ngã tư ga, An Sương và ga Sài Gòn... đồng loạt sinh viên tình nguyện (SVTN) với khí thế sẵn sàng ứng trực hỗ trợ chương trình "tiếp sức mùa thi", đón hàng trăm ngàn phụ huynh và thí sinh các tỉnh đổ về thành phố tham gia cuộc thi "vượt vũ môn" sắp tới.

Tại bến xe miền Đông, vai đeo ba lô, tay xách túi, đi cạnh là con gái, chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1969, quê Đắk - Nông) cho biết, vừa bước xuống xe, hai mẹ con đã được các bạn trong chương trình "tiếp sức mùa thi" ân cần, hỏi han, hướng dẫn đến đội ngũ xe ôm tình nguyện, và địa chỉ trọ gần nơi con tôi dự thi - trường Đại học Kinh tế TPHCM (Q.10).

"Tôi thật sự bỡ ngỡ khi lần đầu tiên dắt con đi thi trong thành phố. Cũng là dịp đi để biết đó đây. Ban đầu tôi lo lắng về giá cả, nhà trọ thuê, ăn uống... Nhưng khi vừa bước chân đến thì các bạn tình nguyện viên đã tạo cho tôi niềm tin, sự an tâm. Và những gì tôi lo lắng dường như tan biến. Bây giờ chỉ còn lại việc tạo tâm lý làm sao cho con mình thoải mái để thi tốt" - phụ huynh Trần Thành Tân (quê Bình Thuận) nói.

Anh Nguyễn Văn Nu – Nhóm trưởng miền Tây (bến xe miền Tây) - cho biết, hôm nay rất đông lượng người đổ về bến xe. Do vậy cũng có trường hợp thí sinh, phụ huynh bị thất lạc đồ đạc nhưng đã tìm lại được.Thời tiết nắng mưa thất thường khiến một số bạn tình nguyện viên không thích nghi được nên đã ngã bệnh xin tạm nghỉ “tiếp sức” tạm thời. Dự kiến những ngày sắp tới sẽ tăng cường lực lượng mới đáp ứng được nhu cầu.

"Lực lượng miền Tây chia làm 2 ca trực, từ 7h – 12h; từ 12h-19h. Riêng mình phụ trách khoảng 200 tình nguyện viên, ở các trường đại học cao đẳng tại TPHCM. Các bạn sinh viên tình nguyện có phần cơm chay, mặn dùng để đảm bảo sức khỏe nhằm "tiếp sức" chương trình hiệu quả" - anh Nu nói thêm. 

Hỏi về vấn đề làm sao để "nhận diện" được thí sinh, phụ huynh đi thi. Một SVTN chia sẻ: “Thà hỏi nhầm còn hơn bỏ sót” – đó là phương châm của chúng tôi. Khi xe vừa đỗ bến, quan sát thấy người nào có dáng vẻ ngơ ngác, đeo balô, túi xách nhiều, đoán là thí sinh. Hoặc nhóm đi 2 đến 3 người có thể là phụ huynh – thí sinh đi cùng. Chúng tôi tiếp cận hỏi thăm, ai có nhu cầu cần hỗ trợ hay tư vấn thì các bạn hướng dẫn; nếu họ có chỗ trọ rồi thì các bạn chỉ đường đi, phát bản đồ, cẩm nang miễn phí cho thí sinh". 

Hòa lẫn trong những chiếc áo xanh tình nguyện, thấp thoáng có những chiếc áo xanh lá cây – màu áo công an. Đó là Nguyễn Minh Thành học viên Trường ĐH Cảnh sát nhân dân (Q.Thủ Đức) cùng nhóm bạn. Thành vui vẻ tâm sự, đây là lần đầu tiên Thành tham gia chương trình, nhiệm vụ của Thành hỗ trợ, tiếp sức mùa thi, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực bến xe.

"Cảm giác rất thú vị khi mình tạo được tâm lý an tâm, an toàn cho các phụ huynh, thí sinh khi xuống bến bãi, kể cả trong kỳ thi sắp tới .Trong ca trực này có 4 học viên của hai trường thuộc ngành công an" - Thành nói.

Tại Hà Nội, từ sáng sớm, các tình nguyện viên đến từ các trường ĐH như ĐH Công Đoàn, ĐH Thăng Long, Học viện Báo chí tuyên truyền…đã có mặt tại các bến xe tại Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Ga Hà Nội cũng như tại một số điểm xe bus để trực tiếp hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ các thí sinh và phụ huynh tham dự kỳ thi.

Ở bến xe Giáp Bát, bất chấp thời tiết nóng nực hay những cơn mưa tầm tã của mùa hè khoảng 150 bạn tình nguyện viên luôn trong tư thế sẵn sàng giúp đỡ cho các thí sinh.

Vừa lau những giọt mồ hôi nhễ nhại, Việt Dũng (ĐH Thăng Long) hồ hởi chia sẻ: “Được giúp đỡ các thí sinh và người nhà là niềm vui của chúng em. Trước đây, chúng em cũng đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình như thế này”.

Nhiệm vụ chính của các bạn tình nguyện viên là tư vấn chỉ dẫn đường, tuyến xe buýt, nhà trọ giá rẻ cho thí sinh và phụ huynh.

Bên cạnh đó, lực lượng tình nguyện viên tại bến Giáp Bát còn có đội xe ôm miễn phí với quân số hơn 40 bạn tình nguyện viên để hỗ trợ việc đi lại cho thí sinh và người nhà.

Ngoài các tình nguyện viên đến từ các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Hà Nội, hội đồng hương Bắc Giang với chương trình “Em tôi đi thi” và công ty Yamaha với chương trình “Đưa bạn đến giảng đường 2012” cũng tham gia tiếp sức giúp đỡ cho các thí sinh tham dự kỳ thi đại học, cao đẳng năm nay.

Trong những ngày này, lượng thí sinh tham dự kỳ thi ĐH, CĐ năm nay đổ về Hà Nội ngày một đông, chính vì thế sinh viên tình nguyện luôn là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho các thí sinh.

Dưới đây là chùm ảnh sĩ tử đổ về TP.HCM, Hà Nội ứng thí:

 Dưới cái nắng gay gắt nhưng các sinh viên tình nguyện (SVTN) vẫn hăng hái, vui vẻ "tiếp sức mùa thi 2012". Ảnh: Trương Như Mai
  Khi có xe khách đỗ bến thì lực lượng tình nguyện viên vội vã tiếp cận hành khách. Ảnh: Trương Như Mai
 Giới thiệu về chương trình, hành động của nhóm SVTN. Bạn nào có nhu cầu thì sẵn sàng nhanh chóng hỗ trợ. Ảnh: Trương Như Mai
 Hai cho con từ Vĩnh Long lên thành phố dự thi đại học. Ảnh: Trương Như Mai
Đội ngũ SVTN tiếp nhận, hướng dẫn những thông tin cần thiết như đón xe ôm giá rẻ, nhà trọ miễn phí hay đi đường nào ngắn nhất đến địa điểm thi... Ảnh: Trương Như Mai
 Nữ sinh (áo xanh trái) đi xe khách từ Đồng Tháp lên có kèm xe máy, được các bạn SVTN dẫn dắt đến bãi an toàn. Ảnh: Trương Như Mai
Giải đáp thắc mắc cho phụ huynh thí sinh. Ảnh: Trương Như Mai 
 Rất đông thí sinh, phụ huynh được hỗ trợ, giúp đỡ từ chương trình.
 Tư vấn trực tiếp tại"trụ sở" - điểm bến xe miền Tây. Ảnh: Trương Như Mai

Phát phiếu điền thông tin cá nhân thí sinh. Ảnh: Trương Như Mai
 Sau khi thí sinh từ xe khách xuống bến được SVTN hướng dẫn đưa lên xe buýt đi về nhà trọ thuận lợi, an toàn. Ảnh: Trương Như Mai
Đội ngũ SVTN mong muốn những gì tốt đẹp nhất luôn đến với các bạn thí sinh, cố gắng quyết tâm trong kỳ thi sắp tới. Ảnh: Trương Như Mai

 Các tình nguyện viên chuẩn bị đầy đủ thông tin để sẵn sàng "tiếp sức" cho thí sinh về dự thi tại Hà Nội
Đội ngũ tình nguyện viên đông đảo luôn cung cấp đầy đủ thông tin cho thí sinh và người nhà như các tuyến xe bus, nhà trọ giá rẻ...

Nụ cười rạng rỡ của những tình nguyện viên làm yên lòng thí sinh 

 Sinh viên tình nguyện không quản ngại xách đồ cho thí sinh và người nhà
 Cùng chung tay hỗ trợ các bậc phụ huynh
 
Dù nắng hay mưa, sinh viên tình nguyện vẫn nở nụ cười thân thiện khi làm xe ôm miễn phí cho thí sinh và người nhà 
 Chỉ dẫn tận tình cho từng thí sinh
 
 Hành động đẹp của các sinh viên tình nguyện làm ấm lòng những phụ huynh và thí sinh lần đầu tới Thủ đô
 Sinh viên tình nguyện cùng nhau chụp ảnh lưu lại kỷ niệm trong những ngày hoạt động hỗ trợ cho thí sinh và phụ huynh


Phạm Thịnh - Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn