Khi người đẹp sinh viên nói về… hàng rong

Giáo dụcThứ Năm, 29/12/2011 07:19:00 +07:00

(VTC News)- Những vấn đề rất gần gũi với cuộc sống như kinh tế hàng rong đã được BGK của cuộc thi Nữ sinh thanh lịch Khoa Quốc tế đặt ra.

(VTC News)- Những vấn đề rất gần gũi với cuộc sống như kinh tế hàng rong đã được BGK của cuộc thi Nữ sinh thanh lịch Khoa Quốc tế, ĐHQGHN – “Miss IS 2011” đặt ra. Từ đó, các người đẹp sinh viên thể hiện quan điểm của mình.





Trong phần thi tọa đàm “Tôi là Iser”, đích thân GS.TSKH Nguyễn Trọng Do, chủ nhiệm Khoa Quốc tế (ĐHQGHN) đã đặt câu hỏi cho thí sinh: “Theo em việc nghiên cứu bán hàng rong có phải là một đề tài nghiên cứu khoa học?”

 Nữ sinh Khoa Quốc tế tự tin trình bày về vai trò của kinh tế hàng rong (Ảnh: Phạm Thịnh)
Trước câu hỏi rất thú vị của BGK, các nữ sinh nhóm 1 đã tự tin thể hiện quan điểm khi cho rằng việc bán hàng rong có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của kinh tế đất nước. Việc bán hàng rong sẽ giải quyết vấn đề việc làm cho rất nhiều người và giúp cho việc sử dụng lao động được triệt để hơn.

Bên cạnh đó, những gánh hàng rong cũng đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng và hiếm có tại nhiều đô thị ở nước ta như Hà Nội, cố đô Huế, TP.HCM…

Tuy nhiên, những nữ sinh nhóm 1 cũng chỉ ra  những bất cập trong việc quy hoạch và sử dụng hiệu quả từ việc bán hàng rong. Chính vì vậy, những nghiên cứu khoa học về vấn đề này được sinh viên Khoa Quốc tế đề cao.

Theo những nữ sinh này, việc nghiên cứu về bán hàng rong sẽ giúp xã hội sử dụng lao động được hiệu quả hơn, tạo ra nhiều việc làm góp phần phát triển kinh tế xã hội một cách ổn định.

 Nữ sinh xinh đẹp thể hiện sự tự tin trong phần thuyết trình.

Trước đó,18 thí sinh "Miss IS 2011" đã bước vào phần thi “Miss Thân thiện”. Đây là vòng thi mang rất nhiều ý nghĩa, là cơ hội để các thí sinh cũng như Ban tổ chức (BTC) cùng chia sẻ, cảm thông với những mảnh đời bất hạnh và kém may mắn.

Không giống như các vòng thi khác, “Miss Thân thiện” là phần thi do các thí sinh tự xây dựng ý tưởng, lên kế hoạch, lập dự trù kinh phí, vận động quyên góp và thực hiện với sự cố vấn của BTC. 

Vì thế, ngay từ khi bắt tay vào thực hiện nhiều thí sinh đã tỏ ra khá lúng túng và thiếu kinh nghiệm, nhưng với sự nỗ lực và ham học hỏi, chú ý lắng nghe và tiếp thu những góp ý từ BTC, các nhóm thí sinh đã đưa ra được những bản kế hoạch có nội dung rất đa dạng và hướng đến nhiều đối tượng khác nhau.

 Các em nhỏ làng trẻ Hữu Nghị vui vẻ nô đùa cùng các nữ sinh
 Tận tay đút cho các em nhỏ từng miếng bánh
Nhóm nữ sinh 1 đã chọn nhà trẻ Hữu Nghị nằm trên phố Lạc Trung là địa điểm tổ chức hoạt động từ thiện. Bên cạnh tổ chức các trò chơi, các thí sinh nhóm còn trổ tài nữ công gia chánh với món phở cuốn.

Những em bé lần đầu tiên được thưởng thức món ăn này tỏ ra thực sự thích thú. Những câu nói “cho em xin thêm một miếng nữa, một chút nữa thôi” là yêu cầu thường trực của các vị khách tí hon này.

Bà Nguyễn Thị Rị vui mừng nhận những món quà từ các thí sinh 

Nhóm 2 lại quyết định đến với gia đình của bà Nguyễn Thị Rị (63 tuổi) và em Trần Thu Huyền (11 tuổi), hai hộ gia đình chính sách và có hoàn cảnh khó khăn thuộc phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Rị cho biết trước đây từng là thanh niên xung phong thời kháng chiến chống Mỹ. Chồng bà là bộ đội, tham gia chiến đấu trong kháng chiến và do lâm bệnh ông đã mất vào năm 1994. Hiện nay bà sống cùng với 3 người con, trong đó có người con trai út mắc bệnh tâm thần.

Các em nhỏ viện K đã có một ngày thỏa sức vui đùa
Nhóm 3 chọn bệnh viện K chi nhánh Tam Hiệp là nơi thăm hỏi, động viên, chia sẻ. Những bệnh nhân ở khu điều trị là em bé mới chỉ vài tuổi nhưng đã rụng tóc, hỏng mắt hoặc bị cưa chân vì ung thư. Các bạn vô cùng xúc động khi chứng kiến niềm vui trẻ thơ của các em khi được nhận quà.

Dù là lần đầu tiên tổ chức một chương trình từ thiện, nhưng các thí sinh Miss IS 2011 tỏ ra là người rất có kinh nghiệm. Chương trình của các bạn đã diễn ra với rất nhiều hoạt động sôi nổi: dạy các em bé học hát, học nhảy những vũ điệu vui nhộn, chơi trò chơi đố vui và trao tặng quà cho các em.

“Miss Thân thiện” đã không còn là một vòng thi, mà còn là một quãng thời gian để những người tham gia có cơ hội mở rộng trái tim, cảm nhận và sẻ chia với những mảnh đời nhỏ bé kém may mắn.

Tối 30/12, Chung kết nữ sinh thanh lịch khoa Quốc tế sẽ diễn ra tại Hội trường 10-12 Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn