Bí mật động trời ĐH Lao động Xã hội dần sáng tỏ

Giáo dụcThứ Sáu, 14/10/2011 01:02:00 +07:00

(VTC News)- Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Doãn Mậu Diệp đã khẳng định có khoảng hơn 100 trường hợp sai phạm quy chế về tuyển sinh tại ĐH Lao động Xã hội.

(VTC News)- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐ-TB-XH) Doãn Mậu Diệp (hiệu trưởng mới của ĐH Lao động Xã hội) đã khẳng định có khoảng hơn 100 trường hợp sai phạm quy chế về tuyển sinh tại ĐH Lao động Xã hội đúng như báo chí đã nêu.

Trao đổi với báo chí, ông Doãn Mậu Diệp xác nhận có việc sai phạm quy chế tuyển sinh tại ĐH Lao động Xã hội. Trong khoảng hơn 300 trường hợp sinh viên đang theo học tại trường có nghi vấn về đầu vào chỉ có khoảng hơn 100 trường hợp có đầu vào sai quy chế, số còn lại thuộc diện cử tuyển từ địa phương đưa lên.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp khẳng định sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế 

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cũng thông tin thêm, cách đây 1 tháng sau khi nhận được đơn tố cáo chính danh, Bộ LĐ-TB-XH đã thành lập đoàn thanh tra để thanh tra nội dung đơn tố cáo và thanh tra toàn diện các hoạt động của nhà trường.

Trong tuần sau, đoàn thanh tra sẽ có buổi làm việc với nhà trường để đối chiếu xác minh thông tin. Sau đó, đoàn thanh tra mới có văn bản kết luận chính thức trình lãnh đạo Bộ xem xét.

Trao đổi xung quanh quyết định bất thường của nhà trường buộc thôi học 4 sinh viên khoá 5 học tại cơ sở Sơn Tây, ông Diệp cũng cho biết hiện tại thanh tra đang tiến hành thanh tra việc giấy báo điểm của 4 sinh viên này bị tẩy xoá là do nhà trường hay học sinh thì còn phải chờ kết luận.

Theo thông tin ông Diệp cung cấp, sau khi có kết luận của thanh tra, nhà trường sẽ tổ chức họp để kiểm điểm các sai phạm của từng cá nhân và sẽ đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể. “Tất cả quyết định đều phải căn cứ vào quy định pháp luật, sai phạm tới đâu xử lý tới đó. Tóm lại, cá nhân nào làm sai, cá nhân đó phải chịu trách nhiệm ”.

Ông Diệp nhấn mạnh:" Tuy nhiên trong khi xử lý cũng cần phải xem xét tới động cơ dẫn tới sai phạm là gì. Nếu do quan liêu, thiếu chỉ đạo đôn đốc dẫn đến sai sót thì sẽ có hướng giải quyết khác, còn nếu vướng vào tiêu cực sẽ có hướng giải quyết khác".

Sai phạm trong đào tạo và tuyển sinh tại ĐH Lao động Xã hội đã gây hoang mang trong dư luận và giảng viên, sinh viên ngay đầu năm học mới (Ảnh: Khởi Nguyên) 

Cũng trong ngày 12/10, phóng viên cũng đã trao đổi với đại diện Bộ GD&ĐT xung quanh những sai phạm trong đào tạo và tuyển sinh tại ĐH Lao động Xã hội.

Về việc dư luận cho rằng, trong các mùa tuyển sinh năm nào Bộ GD&ĐT cũng tiến hành thanh tra nhưng vẫn để lọt các sai phạm của ĐH Lao động Xã hội trong 2 năm liên tiếp. Ông Phạm Huy Bằng, Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết đã nắm được thông tin và đang tập hợp tài liệu về sự việc này trước khi có những trả lời chính thức.

Ông Bằng cũng thông tin thêm: “Chúng tôi đã biết thanh tra của Bộ LĐ- TB-XH đang thanh tra vụ việc của trường này. Theo nguyên tắc của thanh tra thì không có thanh tra chồng chéo, cùng một lúc hai đoàn thanh tra cùng làm việc. Cho nên, chúng tôi soạn thảo văn bản gửi sang Bộ LĐ- TB-XH đề nghị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật”.

“Tinh thần của Bộ GD&ĐT rất nghiêm túc, thực hiện rất đúng pháp luật. Chỉ có điều, trong quá trình làm không có điều kiện để đi hết các trường được, nên có thể chuyện nọ chuyện kia xảy ra. Và khi phát hiện thì xử lý nghiêm”, ông Bằng cũng chia sẻ.

Hiện tại, những sai phạm trong đào tạo tại trường ĐH Lao động Xã hội đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Sự việc cũng gây hoang mang, lo lắng cho sinh viên và giảng viên tại chính ngôi trường này.

VTC News sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kết luận thanh tra vụ việc đến bạn đọc. Mọi ý kiến, thông tin của độc giả cung cấp về vụ việc xin gửi vào ô thảo luận cuối bài viết.

Khởi Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn