Ép đóng tiền xây trường nếu không đuổi học sinh

Giáo dụcThứ Năm, 27/10/2011 06:08:00 +07:00

(VTC News) - Hơn 100 phụ huynh học sinh bị ép buộc phải đóng tiền để xây dựng một ngôi trường mới, nếu không con họ sẽ bị đuổi khỏi trường.

(VTC News) - Đài phát thanh Trung Quốc cho biết hơn 100 phụ huynh học sinh ở vùng nông thôn Juancheng, thuộc tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) bị ép phải đóng tiền để xây dựng một ngôi trường mới, nếu không con họ sẽ bị đuổi khỏi trường.







Một người dân trong vùng tên Liu bức xúc nói: lẽ ra việc xây trường phải do chính quyền lo liệu, nhưng họ đã ép người dân phải đóng tiền bằng không họ dọa sẽ cho con cái chúng tôi nghỉ học.

 
Chen Anwei, người đứng đầu ủy ban giáo dục địa phương đã phủ nhận việc ép buộc cũng như đe dọa đuổi học sinh, mà chỉ khẳng định do thiếu kinh phí nên đã vận động mỗi phụ huynh trong làng đóng góp 85 Nhân dân tệ (13,3 USD) để hoàn tất việc xây trường tiểu học mới.

“Chúng tôi chỉ có thể trang trải được phần chi phí cho việc xây dựng cơ sở vật chất bên trong và muốn vận động người dân quyên góp để xây tường bao quanh và cổng trường”, Chen nói thêm.

Lao Kaisheng, giáo sư trường Đại học Capital Normal University nói theo luật giáo dục bắt buộc thì chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm bỏ ra 100% kinh phí để xây trường. Vì vậy, việc ép buộc người dân đóng tiền là vi phạm pháp luật.

Vũ Kiều (theo chinadaily)

Bình luận
vtcnews.vn