“Chúa đảo” nghĩ gì về món quà của GS Ngô Bảo Châu?

Giáo dụcThứ Năm, 01/09/2011 08:08:00 +07:00

(VTC News)- Đáp lại thịnh tình của ông Đào Hồng Tuyển, GS Ngô Bảo Châu đã thay mặt Viện Toán tặng lại ông một món quà “bí mật” được đựng trong một chiếc túi.

(VTC News)- Để đáp lại thịnh tình của ông Đào Hồng Tuyển, GS Ngô Bảo Châu đã thay mặt Viện Toán tặng lại ông một món quà “bí mật” được đựng trong một chiếc túi xinh xắn.



Món quà bí mật GS Ngô Bảo Châu tặng ông Đào Hồng Tuyển được đựng trong một chiếc túi xinh xắn (Ảnh: Phạm Thịnh)

GS Ngô Bảo Châu cho rằng căn biệt thự ông Đào Hồng Tuyển tặng Viện Toán là “món quà tặng có giá trị vật chất rất lớn được làm nên từ mồ hôi và công sức” của Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu. Vì vậy, thay mặt Viện Toán, GS cũng gửi tặng ông Tuyển một món quà tinh thần.

Món quà được đựng trong một chiếc túi xinh xắn khiến cho đông đảo những người tham dự càng thêm tò mò. Để giải đáp những thắc mắc của mọi người, GS Lê Tuấn Hoa – giám đốc điều hành Viện Toán cao cấp đã đề nghị GS Ngô Bảo Châu tiết lộ về món quà ý nghĩa này.
Món quà mang nhiều giá trị tinh thần này chính là công trình giúp GS Ngô Bảo Châu giành được giải thưởng Fields năm 2010
 
GS Ngô Bảo Châu: “Tặng ông Đào Hồng Tuyển với những tình cảm trân trọng nhất”.

Món quà tinh thần này chính là công trình nghiên cứu về bổ đề cơ bản mang tên “Le Lemme Fondamental pour les algèbres de Lie” của GS Ngô Bảo Châu. Trong cuốn sách, GS Ngô Bảo Châu có đề tặng: “Tặng ông Đào Hồng Tuyển với những tình cảm trân trọng nhất”.

Chia sẻ cảm xúc với VTC News, ông Đào Hồng Tuyển cho rằng: “Đây là sự tôn trọng 2 con người với nhau. Tôi tôn trọng giáo sư và các giáo sư khác và ngược lại các giáo sư cùng dành cho tôi tình cảm tốt đẹp. Tôi biết rằng công trình ấy là thành tựu được cả thế giới công nhận và tôi cảm thấy rất tự hào giống như tôi đã từng được nhận tặng phẩm là chiếc cốc của thần tượng- tỉ phú Bill Gates – chủ tịch Tập đoàn Microsoft”.

Ông Tuyển chia sẻ mỗi tặng phẩm đều đem lại cho ông những cảm xúc khác nhau và đều là những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời doanh nhân.
Những cái ôm thật chặt thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau của GS Ngô Bảo Châu và ông Đào Hồng Tuyển (Ảnh: Phạm Thịnh)

“Tuy tôi không phải là nhà toán học nhưng tôi chắc chắn rằng con người ấy nổi danh lên bắt đầu từ những tham vọng ấy và đáng được trân trọng mặc dù cũng có thể tôi không hiểu được công trình đó nhưng chúng ta đều biết rằng nó rất vĩ đại. Món quà tôi tặng Viện Toán là sự cảm ơn đối với những cống hiến của các giáo sư”. Ông Tuyển bộc bạch.

Phạm Thịnh



Bình luận
vtcnews.vn