Hải quân Bồ Đào Nha tiếp nhận tàu ngầm đa năng

Tổng hợpThứ Sáu, 17/09/2010 06:10:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 15/9 Hải quân Bồ Đào Nha đã tiến hành nghi lễ biên chế chính thức một trong hai chiếc tàu ngầm đa năng Type-209PN tại căn cứ hải quân Alfa.

(VTC News) – Ngày 15/9 Hải quân Bồ Đào Nha đã tiến hành nghi lễ biên chế chính thức một trong hai chiếc tàu ngầm đa năng Type-209PN tại căn cứ hải quân Alfa nằm gần thủ đô Lisbon.

 

Theo kế hoạch, chiếc tàu ngầm đa năng này sẽ phải tiến hành thử nghiệm kéo dài trong khoảng thời gian 1 năm để phát hiện và khắc phục kịp thời tất cả mọi hạn chế trước khi chính thức đi vào khai thác, sử dụng và thực hiện các nhiệm vụ.

 

Hợp đồng trị giá gần 800 triệu euro thiết kế, chế tạo hai chiếc tàu ngầm đa năng Type-209PN do Hải quân Bồ Đào Nha và Tập đoàn sản xuất tàu ngầm GSC mà đứng đầu là Xưởng đóng tàu HDW của Đức cùng hợp tác sản xuất đã chính thức ký kết vào tháng 4/2004 theo kết quả gói thầu quốc tế.

 

Hải quân Bồ Đào Nha tiếp nhận tàu ngầm đa năng Trident Type-209PN. 

Tàu ngầm đa năng Type-209PN sẽ được sử dụng để thay thế các tàu ngầm diesel-điện lớp Albakorra thuộc dự án Daphne của Pháp đã được đưa vào khai thác, sử dụng trong Hải quân Bồ Đào Nha từ những năm 60 của thế kỷ trước. Chiếc tàu ngầm cuối cùng lớp này đã được đưa ra khỏi biên chế của lực lượng Hải quân Bồ Đào Nha từ đầu năm 2010.

 

Nghi lễ bàn giao tàu ngầm đa năng Trident Type-209PN cho Hải quân Bồ Đào Nha đã diễn ra vào ngày 17/6 tại Xí nghiệp đóng tàu thuộc Hãng đóng tàu Hovaldsverke Deutsche Verft của Đức ở thành phố Kiel. Chiếc tàu ngầm này đã cập cảng hải quân Bồ Đào Nha vào ngày 2/8/2010.

 

Ngư lôi WASS Black Shark sử dụng cho thiết bị phóng ngư lôi cỡ 533 mm trang bị trên tàu ngầm đa năng Trident Type-209PN. 

Chiếc tàu ngầm đa năng Trident Type-209PN đầu tiên đã được chính thức khởi công vào tháng 3/2005, đến tháng 7/2008 thì bắt đầu hạ thủy, chiếc thứ hai thuộc series Arpa hạ thủy vào ngày 18/6/2009 và hiện đang chạy thử nghiệm trên biển. Dự kiến, chiếc tàu ngầm đa năng thứ hai này sẽ được bàn giao cho Hải quân Bồ Đào Nha vào quý 1 năm sau.

 

Tàu ngầm loại này có chiều dài 68 m, rộng 6,3 m, lượng choán nước 1.850 tấn, biên chế kíp lái 32 người. Nó được trang bị thiết bị tạo năng lượng liên hợp diesel điện/không phụ thuộc vào dưỡng khí nên có thể cho phép tàu có thể đạt vận tốc tối đa 22,5 hải lý khi hoạt động chìm và 11 hải lý khi hoạt động nổi trên mặt nước.

 

Tên lửa đối hạm Sup Harpoon trang bị trên chiến hạm nổi. 

Vũ khí, trang bị biên chế trên tàu ngầm Trident Type-209PN bao gồm: 8 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm sử dụng loại ngư lôi WASS Black Shark (16 quả), tên lửa Sub Harpoon hoặc thủy lôi.


Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Armstrade)

Bình luận
vtcnews.vn