Phi công có thể điều khiển tên lửa bằng ánh mắt?

Tổng hợpThứ Sáu, 23/07/2010 07:42:00 +07:00

(VTC News) – Mỹ đang lên kế hoạch trang bị hệ thống Visionix cho một số ít máy bay tiêm kích và cường kích để phi công có thể điều chỉnh tên lửa bằng mắt mình.

(VTC News) – Mỹ đang lên kế hoạch trang bị hệ thống Visionix cho một số ít máy bay tiêm kích và cường kích để phi công có thể điều chỉnh tên lửa bằng mắt mình.

















 

Mũ chuyên dụng giành ra cho phi công có tích hợp hệ thống Visionix. 

Defense News ngày 21/7 vừa qua đưa tin, Hãng Raytheon của Mỹ đã nhận được hợp đồng trị giá 12,6 triệu USD để tích hợp hệ thống Visionix với màn hình hiển thị trên mũ của phi công cho máy bay tiêm kích F-16 Fighting Falcon và máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II.

 

Cơ chế làm việc của hệ thống Visionix. 

Hệ thống Visionix sẽ được trang bị trên một số ít máy bay tiêm để tiến hành đánh giá khả năng hoạt động của chúng. Nhờ hệ thống này, phi công có thể điều chỉnh tên lửa bằng chính mắt mình chứ không cần thao tác ngắm bắn như trước.

 

Mũ chuyên dụng có gắn Visionix có thể quan sát mục tiêu cả ngày lẫn đêm. 

Visionix được Hãng Gentex nghiên cứu, thiết kế. Nó được tích hợp trên mũ Scorpion làm bằng vật liệu siêu nhẹ và rất bền trên máy bay tiêm kích F-16 và máy bay cường kích A-10.

 

Nhờ hệ thống Visionix tích hợp trên mũ chuyên dụng nên phi công có thể điều khiển hỏa lực bằng ánh mắt.

Theo dự kiến, nếu hệ thống này thử nghiệm thành công trên máy bay F-16 và A-10 thì nó sẽ được ứng dụng trên tất cả các máy bay tiêm kích của Không quân Mỹ. Hiện trong lực lượng Không lực Hoa Kỳ có khoảng gần 1.000 máy bay tiêm kích F-16 và 335 máy bay cường kích A-10.

 

Nếu thử nghiệm hệ thống Visionix thành công,  Mỹ sẽ trang bị nó cho tất cả các máy bay  tiêm kích của không quân Mỹ.

Nhiều khả năng hệ thống Visionix cũng sẽ được trang bị trên cả máy bay tiêm kích hiện đại Lockheed Martin F-35 Lighting II. Khác với F-16, nhờ hệ thống Visionix các phi công của F-35 có thể điều khiển vũ khí bằng cả mắt lẫn giọng nói.

Hệ thống Visionix được trang bị thử nghiệm trên máy bay tiêm kích F-16. 

Các thiết bị camera gắn ở phía mũi và thân máy bay có thể quan sát mục tiêu cả ngày lẫn đêm, cả phía trước lẫn phía dưới  máy bay. Các hình ảnh có độ phân giải cao sẽ được truyền tới mũ của phi công, nhờ đó mà phi công có thể quan sát thấy mục tiêu ở cự ly rất xa, khuất mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

 

Máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ cũng được trang bị hệ thống Visionix cho phi công. 



















Hữu Kỷ - Nhật Minh
(Theo Lenta)

Bình luận
vtcnews.vn