47 phụ nữ rời khỏi địa phương không rõ nguyên nhân

Thời sựThứ Ba, 08/05/2012 01:32:00 +07:00

Đến hết tháng 4-2012, ở Bắc Hà có 47 trường hợp phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương không rõ nguyên nhân.

Theo báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà (Lào Cai), đến hết tháng 4-2012, có 47 trường hợp phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương không rõ nguyên nhân. Riêng tháng 4 có 14 trường hợp, tăng 22 trường hợp so với cùng kỳ năm 2011.

Những phụ nữ còn trẻ, dễ nhìn kể cả đã có chồng con cũng là đích ngắm của bọn buôn người (ảnh chỉ mang tính chất minh họa) 

Để đối mặt với những phức tạp đó, chính quyền huyện Bắc Hà đã phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm buôn bán người ở 3 xã điểm nóng (xã Cốc Ly, Hoàng Thu Phố, Bản Phố); tổ chức các hội nghị điểm triển khai công tác phòng chống tội phạm buôn bán người và an ninh trật tự ở nông thôn.

21/21 xã, thị trấn, huyện tiến hành mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm mua bán người, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền vận động, tổ chức điều tra cơ bản, phân tích dự báo tình hình tội phạm mua bán người, xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến tội phạm buôn bán người; lập phiếu khảo sát đối với phụ nữ và trẻ em độ tuổi từ 13 đến 35. Thống kế số phụ nữ và trẻ em bỏ đi khỏi địa phương từ đầu năm đến nay, phân loại số bị mua bán, nghi bị bán, số bỏ sang nước ngoài..

Việc triển khai các biện pháp nêu trên nhằm tìm ra nguyên nhân và đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm mua bán người; nâng cao nhận thức hiểu biết của cộng đồng về thủ đoạn, nguyên nhân, hậu quả của loại tội phạm buôn bán người. Từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công dân trong phòng ngừa, tố giác và đấu tranh chống tội phạm.

Theo QĐND

Bình luận
vtcnews.vn