Phản hồi: 2 góc nhìn về siêu xe và đại gia

Bạn đọc viếtThứ Tư, 19/01/2011 01:15:00 +07:00

(VTC News) - Sống trong xã hội không chỉ có một mình mình, phải làm sao để cho người khác còn nhìn vào nữa!

(VTC News) - Sống trong xã hội không chỉ có một mình mình, phải làm sao để cho người khác còn nhìn vào nữa!

Tôi đồng ý phần nào với ý kiến của bạn Trúc Quỳnh. Tuy nhiên mỗi người có một cách nhìn khác nhau, như bạn Trúc Quỳnh sống tại Đan Mạch, nên cách nhìn của bạn cũng sẽ khác với cách nhìn của một số người Việt Nam mình.

Với tôi, việc các đại gia sắm một chiếc xe siêu sang, đó là chuyện bình thường của họ. Với điều kiện họ là các "đại gia" tự mình làm ra tiền (cái này chắc ở VN mình vẫn tỉ lệ vẫn còn ít lắm), chứ ko phải các "thiếu gia" (bao gồm con các đại gia và con 1 số các quan chức)!

Việc các đại gia sắm xe chưa hẳn đã là khoe của, mà đó có thể là một động thái marketing về bản thân và công ty, công việc của mình nữa. Các đối tác làm ăn nhìn vào người có 1 chiếc xe đẹp, có lẽ cũng sẽ dễ dàng ký kết việc làm ăn hơn so với 1 người đi 1 chiếc xe nát. Giống như ông chủ của CLB Chelsea - Abramovic, ông ta có nhiều tiền, nhưng nếu ông ta không mua CLB Chelsea thì chắc đa số người Việt mình không biết ông ta là ai, mặc dù việc mua CLB này có thể khiến ông ta lỗ to!

Còn việc 1 bát phở bò ăn sáng mà hết bạc triệu thì theo tôi thật là lố bịch. Phở bò là món ăn truyền thống của người Việt Nam mình, với mức giá bây giờ các quán phở thông thường chắc chỉ 30-50 nghìn đồng/1 bát! Nếu ăn 1 món gì đó đặc biệt, như yến sào, tôm hùm chẳng hạn, thì đắt hơn nữa cũng chẳng sao cả, nhưng ăn món ăn mà có thể ngày nào mấy đứa trẻ nhà mình cũng ăn mà hết bạc triệu thì...!!!

Vậy nên giàu có là rất tốt, nhưng cách tiêu tiền thế nào thì khó mười phân vẹn mười được, vì mỗi người có một quan điểm khác nhau. Nhưng sống trong xã hội không chỉ có một mình mình, phải làm sao để cho người khác còn nhìn vào nữa, làm sao vẹn cả đôi đường, đó là cũng là vấn đề để các đại gia, thiếu gia suy ngẫm!

Kỳ Sinh


 Diễn đàn:

Bạn ủng hộ hay phản đối ý kiến trên? Bạn có cho rằng chi tiêu kiểu "đại gia" là không phù hợp, hay thậm chí là lố bịch trong hoàn cảnh mặt bằng chung người Việt hiện nay? Hay việc chi tiêu đó nằm trong quyền hưởng thụ chính đáng của những người bỏ công sức làm ra đồng tiền?

Hãy chia sẻ quan điểm của bạn qua ô thảo luận cuối bài, hoặc mail về
[email protected]. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn