Cận cảnh tàu ngầm Lada - nỗi khát khao của Trung Quốc

Thế giớiThứ Bảy, 29/06/2013 01:16:00 +07:00

(VTC News) - Lada hay Dự án 677 là tên lớp tàu ngầm điện - diesel mới nhất do Xưởng Admiralty phát triển và đóng mới để phục vụ Hải quân Nga.

Tàu ngầm lớp Lada được đưa vào sử dụng từ năm 2010 với thủy thủ đoàn 32 thành viên

Tàu ngầm lớp Lada được đưa vào sử dụng từ năm 2010 với thủy thủ đoàn 32 thành viên

Lada có khả năng lặn sâu 250m, sâu cực đại lên đến 300m và lặn liên tục dưới nước trong 45 ngày

Lada có khả năng lặn sâu 250m, sâu cực đại lên đến 300m và lặn liên tục dưới nước trong 45 ngày

Vận tốc khi nổi của tàu vào khoảng 18 km/h, khi lặn là 37 km/h

Vận tốc khi nổi của tàu vào khoảng 18 km/h, khi lặn là 37 km/h

Hệ thống động cơ của tàu bao gồm 2 động cơ diesel 3.500 sức ngựa và 1 động cơ diesel 5.500 sức ngựa

Hệ thống động cơ của tàu bao gồm 2 động cơ diesel 3.500 sức ngựa và 1 động cơ diesel 5.500 sức ngựa

Vũ khí chính của tàu ngầm Lada là tên lửa hành trình Alfa (SS-N-27) Sizzler và tên lửa chống hạm Oniks (SS-N-26)

Vũ khí chính của tàu ngầm Lada là tên lửa hành trình Alfa (SS-N-27) Sizzler và tên lửa chống hạm Oniks (SS-N-26)

Tàu có 6 ống phóng ngư lôi 533mm

Tàu có 6 ống phóng ngư lôi 533mm

Trang bị 18 quả ngư lôi chống ngầm và chống hạm

Trang bị 18 quả ngư lôi chống ngầm và chống hạm

Tàu ngầm Lada hoạt động bằng 2 động cơ diesel tạo điện, điện đó dùng để chạy 2 động cơ đẩy khí độc lập và trục chính của chân vịt 7 cánh

Tàu ngầm Lada hoạt động bằng 2 động cơ diesel tạo điện, điện đó dùng để chạy 2 động cơ đẩy khí độc lập và trục chính của chân vịt 7 cánh

Ngoài ra, có thể thay thế các tên lửa và ngư lôi bằng các loại mìn phù hợp với từng nhiệm vụ riêng biệt

Ngoài ra, có thể thay thế các tên lửa và ngư lôi bằng các loại mìn phù hợp với từng nhiệm vụ riêng biệt

Chính nhờ những nâng cấp trong động cơ cũng như cách tạo, dự trữ nhiên liệu mà Lada có thể lặn dưới biển liên tục trong 45 ngày.

Chính nhờ những nâng cấp trong động cơ cũng như cách tạo, dự trữ nhiên liệu mà Lada có thể lặn dưới biển liên tục trong 45 ngày.

Mô hình phòng điều khiển của tàu ngầm Lada

Mô hình phòng điều khiển của tàu ngầm Lada

Khi hoạt động ở nhiệm vụ tuần tra với tốc độ kinh tế khoảng 3 hải lý/giờ thì tầm hoạt động của nó lên đến 7.500 hải lý/13.500 km

Khi hoạt động ở nhiệm vụ tuần tra với tốc độ kinh tế khoảng 3 hải lý/giờ thì tầm hoạt động của nó lên đến 7.500 hải lý/13.500 km

Bình luận
vtcnews.vn