Nước máy nhiễm phóng xạ, dân Nhật vét nước tại siêu thị

Kinh tếThứ Năm, 24/03/2011 02:05:00 +07:00

(VTC News) - Người dân Tokyo đã "vét sạch" nước đóng chai trong các siêu thị ngay sau khi có thông báo về việc nguồn nước máy bị nhiễm phóng xạ.

(VTC News) - Có lẽ Nhật Bản chưa bao giờ phải đối mặt với tình trạng khan hiếm thực phẩm và nước sạch đến thế khi mà mới đây, người dân Tokyo đã đổ xô mua sạch nước đóng chai trong siêu thị ngay sau khi có thông báo về việc nguồn nước máy ở  nước này đã bị nhiễm phóng xạ mạnh.

Chính phủ Nhật Bản lo lắng khi nhu cầu về nước và thực phẩm của người dân tăng mạnh ngay sau khi có cảnh báo về việc phóng xạ bị rò rỉ từ nhà máy năng lượng hạt nhân bị phá hủy do sóng thần đã nhiễm vào nguồn nước máy của Tokyo tới cấp độ được cho là không an toàn với trẻ sơ sinh.

Gian hàng bán nước đóng chai trong một siêu thị thuộc khu vực thành phố Tokyo đã gần như bị "khoét sạch" vào hôm thứ 4 tuần này.

Người dân tại thành phố Tokyo đã đổ xô mua sạch nước đóng chai trên thị trường sau khi Thống đốc Tokyo, ngài Shintaro Ishihara, cho biết mức độ iốt phóng xạ trong nước máy đã tăng hơn gấp hai lần so với bình thường. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân Tokyo chỉ nên mua những gì họ thực sự cần thiết, bởi việc tích trữ có thể ảnh hưởng tiêu cực tới hàng ngàn người dân không có nước uống sống trong khu vực bị tàn phá bởi trận động đất và sóng thần ngày 11/3.


Bày tỏ suy nghĩ về tình trạng này, nhân viên siêu thị tại Tokyo cho biết, họ chưa bao giờ được chứng kiến tình trạng khan hàng nước đóng chai như hiện nay. Theo những nhân viên này, khảo sát các siêu thị nằm trong trung tâm thành phố Tokyo, kết quả cho thấy toàn bộ những gian hàng bán nước đóng chai gần như đã hết sạch ngay sau khi tin tức về việc nước máy bị nhiễm phóng xạ nặng được phát ra vào ngày thứ Tư, dù đã có quy định giới hạn mỗi khách hàng chỉ được phép mua nước loại chai 2 lít.

                             

Một nhân viên đang chuyển các thùng nước đóng chai đến phân phát cho các hộ gia đình có trẻ sơ sinh.

Được biết, phóng xạ từ nhà máy hạt nhân Fukushima Dai-ichi đã thấm vào sữa tươi, nước biển và 11 loại rau quả, bao gồm súp lơ, bông cải, củ cải... những thực phầm được trồng xung quanh khu vực nhà máy.

Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ cho biết họ đã ngừng nhập khẩu các sản phẩm của Nhật Bản được sản xuất từ các cơ sở gần khu vực nhà máy điện hạt nhân bị hỏng. HongKong cũng cho biết sẽ yêu cầu Nhật Bản thực hiện việc kiểm tra an toàn về thịt, trứng và hải sản trước khi chấp nhận những sản phẩm này. Canada cũng khẳng định sẽ nâng cao việc kiểm soát những sản phẩm thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản bằng cạc yêu cầu các tài liệu xác minh sự an toàn từ phía Nhật.

Lan Tâm(Theo Yahoo)


Bình luận
vtcnews.vn