Cảnh báo dưa chuột TQ chứa hormone tăng trưởng

Kinh tếThứ Sáu, 18/02/2011 03:17:00 +07:00

Giới chuyên gia thực phẩm rằng: không nên mua những quả dưa chuột còn hoa trên đầu, vì chúng có thể chứa hormone tăng trưởng gây hại đến sức khỏe.

Người dân tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đang xôn xao trước cảnh báo từ giới chuyên gia thực phẩm rằng: không nên mua những quả dưa chuột còn hoa trên đầu, vì chúng có thể chứa hormone tăng trưởng gây hại đến sức khỏe.


Dưa chuột còn hoa vàng là mặt hàng rất phổ biến tại các chợ ở tỉnh này, vì chúng được cho là lành, tươi và không độc hại. Tuy nhiên, tờ Bưu điện Thanh Đảo buổi sáng ngày 16/2 dẫn lời một người bán buôn nói rằng: "Ai trong nghề cũng rõ loại dưa còn hoa này chứa hormone tăng trưởng. Nó có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng".


Nếu được trồng và phát triển tự nhiên, hoa trên đầu dưa chuột sẽ héo và rụng khi chín. Còn nếu dưa có hormone tăng trưởng, hoa vẫn còn tươi kể cả sau khi thu hoạch.


Theo Báo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn