Bỗng nhiên thành "da cóc" vì kem trộn

Kinh tếThứ Ba, 28/12/2010 09:33:00 +07:00

Người sử dụng kem trộn chỉ biết là kem đắp mặt làm sáng da, mịn da, tẩy tế bào chết... nhưng chưa lường hết những hậu quả khôn lường để lại trên da.

Kem trộn là loại kem tự pha bởi nhiều nguyên liệu khác nhau. Người sử dụng chỉ biết là kem đắp mặt làm sáng da, mịn da, tẩy tế bào chết..., còn chưa lường hết những hậu quả khôn lường để lại trên da.

Từ một trường hợp hỏng da mặt


Tại Viện Bỏng Quốc gia, chúng tôi gặp chị N.T.H. (25 tuổi, đang làm cho một công ty luật ở Hà Nội) tới xin tư vấn điều trị nám da. Nhìn tổng thể qua những vùng da khác như chân, tay, có thể thấy chị vốn có nước da sáng và khá đẹp.

Tuy nhiên, riêng da mặt, ở hai bên má có nhiều nốt thâm, da mỏng và sáng không tự nhiên. Trong khi trao đổi với bác sĩ, chị luôn lấy tay che mặt như sợ người khác nhìn thấy rõ mặt mình. Thì ra, cách đây vài tuần, chị đến một thẩm mỹ viện ở Hà Nội đắp mặt nạ dưỡng da. Chị cũng không rõ mặt nạ đó làm từ gì, chỉ biết đắp xong thấy má đỏ hồng, da mặt căng, sáng bóng. Sau đó, chị có mua một bánh xà phòng từ thẩm mỹ viện (ghi toàn tiếng Thái) và rửa mặt hằng ngày thay sữa rửa mặt.

Chị được trả lời do sau khi đắp mặt không kiêng kỵ che chắn khi ra nắng nên mới vậy. 

Càng rửa, chị thấy càng xót da. Đến khi ngừng dùng xà phòng, quan sát da mặt chị thấy mặt toàn tàn nhang - dù trước đây da chị không có. Quay trở lại thẩm mỹ viện kia để hỏi, chị được trả lời do sau khi đắp mặt không kiêng kỵ che chắn khi ra nắng nên mới vậy. Đến bây giờ chị chỉ biết kêu trời, cuống lên tìm cách chữa trị da mặt. Chị sẽ phải bắt đầu một liệu trình điều trị da ở Trung tâm Thẩm mỹ của Viện Bỏng Quốc gia.

TS Nguyễn Viết Lượng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Bỏng Quốc gia cho biết, sai lầm của chị N.T.H. là đắp mặt bằng kem không rõ nguồn gốc, không biết là kem gì. Hiện nay, nhiều spa sử dụng kem trộn trông sền sệt như bùn, màu vàng nghệ hoặc màu bùn để đắp mặt cho khách.

Những kem này không có nhãn hiệu rõ ràng, không rõ cơ sở sản xuất, thường được các chủ spa nói là hàng xách tay từ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc hoặc kem có nguồn gốc thảo dược... Tuy nhiên, thực sự các loại kem đó có những chất gì, làm từ đâu thì người sử dụng hoàn toàn không biết.

Nên dùng thử sản phẩm lên da tay

Tại phòng khám Viện Da liễu Quốc gia, hỏi về các bệnh nhân bị dị ứng, kích ứng da... phải điều trị sau khi dùng kem đắp mặt, BS Nguyễn Thành cho biết, chẳng cứ kem không rõ nguồn gốc, kể cả kem bôi mặt có tên công ty đàng hoàng, được nhập khẩu hoặc phân phối... vẫn có thể gây dị ứng.

 

 Da mặt là nơi quan trọng. Trước khi bôi bất cứ loại kem nào lên mặt, chị em nên bôi thử ở vùng da khác (như da mu bàn tay, cổ tay, cẳng tay...) và theo dõi. Nếu không có phản ứng gì sau 24h thì mới nên dùng trên da mặt.

Cũng theo BS Thành, khi dùng kem bôi mặt, nên chọn các hãng có uy tín, vì trước khi sản xuất đã có nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng. Đôi khi, dùng kem "xịn" mà vẫn bị dị ứng (do cơ địa), nhưng đó là điều không ai mong muốn. Dùng kem không rõ nguồn gốc là điều tối kỵ.    

Hiện nay, thị trường kem trộn rất đa dạng. Ngay cả một nhà thuốc Đông y cũng có thể cung cấp kem trộn (là các loại bột được nghiền từ thảo dược, thông thường là bột nghệ). Mong muốn làm đẹp của chị em là chính đáng, nhưng theo TS Nguyễn Viết Lượng, nếu không hiểu biết, kem gì cũng đắp lên mặt sẽ khiến da càng tệ đi



Theo Bee.vn

Bình luận
vtcnews.vn