4 thanh niên tuổi 18 chết đuối thương tâm

Thời sựThứ Hai, 16/05/2011 04:49:00 +07:00

(VTC News)- Vụ tai nạn làm chết 4 thanh niên đều 18 tuổi, trong đó có 3 học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

(VTC News) - Vụ tai nạn làm chết 4 thanh niên đều 18 tuổi, trong đó có 3 học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Bến đò thôn Lạc Mỹ (xã Hoà Phú), nơi 4 học sinh bị chết đuối. Ảnh: Hoàng Vân 

Khoảng 16h ngày 15/5, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên sông Ba đoạn qua thôn Lạc Mỹ, xã Hoà Phú, huyện Tây Hoà (Phú Yên).


Vụ tai nạn làm chết 4 thanh niên đều 18 tuổi, trong đó có 3 học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ông Nguyễn Phít, Phó Bí thư huyện uỷ Tây Hoà (tỉnh Phú Yên) cho biết: Các nạn nhân gồm Võ Thị Mỹ Hạnh  Phạm Minh Hiếu cùng trú thôn Liên Thạch, xã Hoà Phú (huyện Tây Hoà) và Trần Biện Pháp, trú thôn Lạc Mỹ cùng xã Hoà Phú.

Người dân địa phưong đến chia buồn với gia đình em Võ Thị Mỹ Hạnh (một trong 4 em bị chết đuối) 

Người thứ 4 bị thiệt mạng là Nguyễn Thị Huệ, trú thôn Lạc Mỹ. Huệ là bạn học cũ của các học sinh trên, hiện đã thôi học. Cả 4 đều sinh năm 1993.

Vào thời điểm trên, một nhóm bạn 6 người đi trên một chiếc sõng (một dạng thuyền) chơi trên sông Ba đoạn qua thôn Lạc Mỹ. Bất ngờ Hạnh và Huệ bị rơi xuống sông đoạn nước sâu và chảy. Hiếu và Pháp cùng nhảy xuống cứu thì bị níu và bị đuối chùm. Tất cả đều thiệt mạng.

Đến trưa 16/5, cả 4 nạn nhân đều đã được an táng.

Thy Khanh - Hoàng Vân


Bình luận
vtcnews.vn