4 nữ sinh Sân khấu Điện ảnh sở hữu nụ cười 'tỏa nắng'

Giáo dụcChủ Nhật, 05/10/2014 04:28:00 +07:00

(VTC News) - Không chỉ xinh đẹp, tài năng, 4 nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh còn thu hút mọi ánh nhìn với nụ cười 'tỏa nắng'. (Lưu Ly - Tổng hợp)

Buzi Nguyễn tên thật là Nguyễn Thị Kim Oanh, là một cô bạn xinh xắn tài năng của trường

Buzi Nguyễn tên thật là Nguyễn Thị Kim Oanh, là một cô bạn xinh xắn tài năng của trường

Cô gái này sinh năm 1993, đến từ quê hương Quảng Trị, hiện tại đang là sinh viên năm 2 khoa diễn viên Đại học Sân khấu điện ảnh.

Cô gái này sinh năm 1993, đến từ quê hương Quảng Trị, hiện tại đang là sinh viên năm 2 khoa diễn viên Đại học Sân khấu điện ảnh.

Cô bạn sở hữu ngoại hinh khá ấn tượng với nụ cười rất tươi và gương mặt thanh thoát. Nữ sinh này chính là diễn viên nữ trong clip 'Quê tôi Thanh Hóa' gây sốt cộng đồng mạng trước đây

Cô bạn sở hữu ngoại hinh khá ấn tượng với nụ cười rất tươi và gương mặt thanh thoát. Nữ sinh này chính là diễn viên nữ trong clip 'Quê tôi Thanh Hóa' gây sốt cộng đồng mạng trước đây

Nói về dự định tương lai, Kim Oanh cho biết: 'Mình sẽ học thật tốt, thử sức trong những vai diễn hay và ấn tượng'.

Nói về dự định tương lai, Kim Oanh cho biết: 'Mình sẽ học thật tốt, thử sức trong những vai diễn hay và ấn tượng'.

Nữ thủ khoa trường Sân khấu điện ảnh năm nay là Lương Huyền Thanh (sinh năm 1996), học sinh trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa.

Nữ thủ khoa trường Sân khấu điện ảnh năm nay là Lương Huyền Thanh (sinh năm 1996), học sinh trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa.

 Trong kỳ thi vừa qua, tân nữ thủ khoa đạt 25,5 điểm với điểm số lần lượt: Môn chuyên môn: 16,8 điểm, môn Văn: 8 điểm.

Trong kỳ thi vừa qua, tân nữ thủ khoa đạt 25,5 điểm với điểm số lần lượt: Môn chuyên môn: 16,8 điểm, môn Văn: 8 điểm.

Không chỉ có thành tích học tập tốt, Thanh còn sở hữu vóc dáng chuẩn với chiều cao lý tưởng 1m71 và cân nặng 50 kg.

Không chỉ có thành tích học tập tốt, Thanh còn sở hữu vóc dáng chuẩn với chiều cao lý tưởng 1m71 và cân nặng 50 kg.

Cô chia sẻ: 'Em nghĩ đỗ được vào trường là may mắn lằm rồi nhưng không ngờ em lại đỗ thủ khoa. Khi biết được thông tinnày em hạnh phúc đến nỗi òa khóc'.

Cô chia sẻ: 'Em nghĩ đỗ được vào trường là may mắn lằm rồi nhưng không ngờ em lại đỗ thủ khoa. Khi biết được thông tinnày em hạnh phúc đến nỗi òa khóc'.

Thanh chia sẻ, gia đình em không có ai theo nghệ thuật và lĩnh vực điện ảnh, em là người đầu tiên trong gia đình đi theo con đường nghệ thuật, còn bố mẹ em chỉ là công chức bình thường.

Thanh chia sẻ, gia đình em không có ai theo nghệ thuật và lĩnh vực điện ảnh, em là người đầu tiên trong gia đình đi theo con đường nghệ thuật, còn bố mẹ em chỉ là công chức bình thường.

Chia sẻ ước mơ của mình trong tương lai, Thanh mong muốn sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân hơn, phấn đấu ngoài khả năng diễn xuất sẽ có nhiều tài lẻ hơn nữa để ngày càng thành công trong con đường sự nghiệp phía trước

Chia sẻ ước mơ của mình trong tương lai, Thanh mong muốn sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân hơn, phấn đấu ngoài khả năng diễn xuất sẽ có nhiều tài lẻ hơn nữa để ngày càng thành công trong con đường sự nghiệp phía trước

Sinh năm 1992, Ngô Lệ Quyên hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Sinh năm 1992, Ngô Lệ Quyên hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Tuy vẫn đang còn là sinh viên nhưng Ngô Lệ Quyên đã may mắn được tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như 'Khi chàng trai yêu', 'Hạnh phúc mỉm cười'...

Tuy vẫn đang còn là sinh viên nhưng Ngô Lệ Quyên đã may mắn được tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như 'Khi chàng trai yêu', 'Hạnh phúc mỉm cười'...

Ngô Lệ Quyên sở hữu một khuôn mặt nét, đôi mắt tròn xoe đáng yêu, khuôn miệng chúm chím và gương mặt bầu bĩnh dễ mến.

Ngô Lệ Quyên sở hữu một khuôn mặt nét, đôi mắt tròn xoe đáng yêu, khuôn miệng chúm chím và gương mặt bầu bĩnh dễ mến.

Ngoài ra Lệ Quyên cũng tham gia một số clip quảng cáo và MV ca nhạc của các ca sĩ trẻ. Bên cạnh đó, với ngoại hình sáng cô cũng là teen model sở hữu nhiều bộ ảnh đẹp, chất lượng.

Ngoài ra Lệ Quyên cũng tham gia một số clip quảng cáo và MV ca nhạc của các ca sĩ trẻ. Bên cạnh đó, với ngoại hình sáng cô cũng là teen model sở hữu nhiều bộ ảnh đẹp, chất lượng.

Giữa một 'rừng' tài năng của Đại học Sân khấu điện ảnh, Ngô Lệ Quyên (nickname Quyên Zenda) là một cái tên khá nổi bật và được nhiều người biết đến.

Giữa một 'rừng' tài năng của Đại học Sân khấu điện ảnh, Ngô Lệ Quyên (nickname Quyên Zenda) là một cái tên khá nổi bật và được nhiều người biết đến.

Ngô Lệ Quyên từng đạt giải 3 trong cuộc thi tài năng của trường.

Ngô Lệ Quyên từng đạt giải 3 trong cuộc thi tài năng của trường.

Quỳnh Trang từng là một nữ sinh tài năng và nổi bật Đại học Sân khấu điện ảnh. Sở hữu gương mặt sắc sảo, góc cạnh, Quỳnh Trang từng đạt danh hiệu Á khôi iMiss Thăng Long 2009.

Quỳnh Trang từng là một nữ sinh tài năng và nổi bật Đại học Sân khấu điện ảnh. Sở hữu gương mặt sắc sảo, góc cạnh, Quỳnh Trang từng đạt danh hiệu Á khôi iMiss Thăng Long 2009.

Tốt nghiệp khoa Huấn luyện múa của trường, mặc dù nhận được rất nhiều lời mời tham gia nghệ thuật nhưng Quỳnh Trang vẫn quyết định đi theo niềm đam mê của mình.

Tốt nghiệp khoa Huấn luyện múa của trường, mặc dù nhận được rất nhiều lời mời tham gia nghệ thuật nhưng Quỳnh Trang vẫn quyết định đi theo niềm đam mê của mình.

Tuy vậy thỉnh thoảng cô vẫn tham gia diễn xuất với vai trò là một diễn viên trẻ triển vọng. Những bộ phim Quỳnh Trang từng tham gia 'Một ngày làm dâu', 'Mùi cỏ cháy'...

Tuy vậy thỉnh thoảng cô vẫn tham gia diễn xuất với vai trò là một diễn viên trẻ triển vọng. Những bộ phim Quỳnh Trang từng tham gia 'Một ngày làm dâu', 'Mùi cỏ cháy'...

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm nghệ thuật nên Trang cũng đã có ảnh hưởng rất lớn từ gia đình. Bố là nhạc sỹ, mẹ hai làm biên đạo múa nên ngay từ nhỏ, Trang đã được bố mẹ cho vào Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức (Thành phố Vinh – Nghệ An) học đàn, vẽ

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm nghệ thuật nên Trang cũng đã có ảnh hưởng rất lớn từ gia đình. Bố là nhạc sỹ, mẹ hai làm biên đạo múa nên ngay từ nhỏ, Trang đã được bố mẹ cho vào Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức (Thành phố Vinh – Nghệ An) học đàn, vẽ

Trang chia sẻ: Ngày ấy, bố mẹ cho mình đi học đàn, vẽ vừa để giải trí, vừa để mình dễ cảm thụ cái đẹp… chứ không định hướng cho mình theo nghiệp múa. Nhưng có một lần, sau khi bố mẹ đưa học sinh trong đội văn nghệ ra Hà Nội thi, lần đó lại thiếu người nên bố mẹ cho mình vào cho đủ đội hình. Cũng chẳng hiểu sao mình bắt nhịp các động tác rất nhanh và từ đó, mình rất thích múa và theo nghiệp múa luôn.

Trang chia sẻ: Ngày ấy, bố mẹ cho mình đi học đàn, vẽ vừa để giải trí, vừa để mình dễ cảm thụ cái đẹp… chứ không định hướng cho mình theo nghiệp múa. Nhưng có một lần, sau khi bố mẹ đưa học sinh trong đội văn nghệ ra Hà Nội thi, lần đó lại thiếu người nên bố mẹ cho mình vào cho đủ đội hình. Cũng chẳng hiểu sao mình bắt nhịp các động tác rất nhanh và từ đó, mình rất thích múa và theo nghiệp múa luôn.

'Hiện tại, Trang cảm thấy hài lòng với công việc của mình. Ngày ngày đến trường dạy múa, những lúc rảnh rỗi lại đi biểu diễn cho các chương trình lớn trên địa bàn Hà Nội hay thi thoảng cũng nhận được lời mời sang nước ngoài biểu diễn. Cuộc sống của Trang gắn liền với nghiệp múa... nhưng chưa bao giờ Trang thấy nhàm chán cả.' - Quỳnh Trang hạnh phúc chia sẻ về công việc của mình.

'Hiện tại, Trang cảm thấy hài lòng với công việc của mình. Ngày ngày đến trường dạy múa, những lúc rảnh rỗi lại đi biểu diễn cho các chương trình lớn trên địa bàn Hà Nội hay thi thoảng cũng nhận được lời mời sang nước ngoài biểu diễn. Cuộc sống của Trang gắn liền với nghiệp múa... nhưng chưa bao giờ Trang thấy nhàm chán cả.' - Quỳnh Trang hạnh phúc chia sẻ về công việc của mình.

Bình luận
vtcnews.vn