4 Hoa hậu bị lập nhóm anti-fan: Ý Nhi dẫn đầu số lượng chỉ sau 1 tuần đăng quang

Hoa hậuThứ Tư, 02/08/2023 13:30:00 +07:00
(VTC News) -

Hương Giang phải dừng hoạt động một thời gian vì phản ứng mạnh mẽ từ phía anti-fan, Ý Nhi bị lập nhóm anti-fan với hơn 300 nghìn thành viên chỉ sau 1 tuần đăng quang

Trong làng nhan sắc Việt có không ít người đẹp bị lập nhóm anti-fan. Nhưng so về quy mô, số lượng thành viên đông đảo nhất thì phải kể đến Hương Giang, Phạm Hương, Đoàn Thiên Ân và mới đây nhất là Huỳnh Trần Ý Nhi.

Ý Nhi dẫn đầu với 300 nghìn anti-fan sau 1 tuần đăng quang

Huỳnh Trần Ý Nhi vừa đăng quang Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Tuy nhiên, nàng hậu trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận vì những phát ngôn về bạn trai, bạn bè đồng trang lứa…

Chỉ một tuần sau đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều nhóm anti-fan hoa hậu Ý Nhi với hàng chục nghìn thành viên, trong đó nhóm cao nhất tính đến thời điểm hiện tại là gần 340 nghìn thành viên.

Thậm chí, không ít khán giả còn gửi email đến ban tổ chức, yêu cầu tước vương miện và đề nghị tổ chức Miss World 2024 tước suất thi quốc tế của Ý Nhi.

Sau 1 tuần đăng quang, hoa hậu Ý Nhi đã nhận phải nhiều chỉ trích.

Sau 1 tuần đăng quang, hoa hậu Ý Nhi đã nhận phải nhiều chỉ trích.

Trong những hội nhóm này, nhiều thành viên đăng tải các bài viết bày tỏ sự không đồng tình về những phát ngôn của người đẹp sinh năm 2002. Mọi người nhận định cô “ứng xử kém”; "mắc bệnh ngôi sao"…

Mặc dù Ý Nhi đã lên tiếng xin lỗi và giải thích rõ những phát ngôn gây tranh cãi nhưng vẫn không thể dừng lại làn sóng anti-fan. Nàng hậu bật khóc thừa nhận bản thân còn chưa chín chắn, chưa có nhiều kinh nghiệm để diễn tả suy nghĩ của mình bằng lời nói một cách chính xác nhất nên khiến mọi người hiểu lầm.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân với nhóm anti-fan hơn 60 nghìn người

Miss Grand Vietnam 2022 - Đoàn Thiên Ân cũng là một trong những trường hợp bị lập nhóm anti-fan sau khi đăng quang không lâu. Hiện tại số lượng thành viên trong nhóm này đã lên tới hơn 63 nghìn người và được duy trì gần nửa năm qua.

Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ những hình ảnh không đủ chỉn chu trước khán giả, đặc biệt là những khoảnh khắc tại các sự kiện và khi tham gia gameshow.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng khiến nhiều người không hài lòng.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng khiến nhiều người không hài lòng.

Ngoài ra, việc cô vướng nghi vấn đạo văn trong quá trình dự thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 hay ồn ào kêu gọi người hâm mộ "mua" lượt bình chọn vào top 20 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 cũng khiến nhiều người không hài lòng. 

Đoàn Thiên Ân được công chúng chú ý từ sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Tuy nhiên, sau những lùm xùm, nhiều người đã lựa chọn không tiếp tục bênh vực mà "quay lưng" với người đẹp sinh năm 2000.

Hương Giang với nhóm anti-fan hơn 100 nghìn thành viên

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang cũng từng "lao đao" và phải ở ẩn suốt một thời gian khi vướng phải làn sóng tẩy chay của anti-fan.

Cũng giống như Ý Nhi, nguyên nhân nàng hậu nhận chỉ trích cũng từ những phát ngôn bị cho là nói đạo lý quá nhiều trong những show truyền hình.

Bên cạnh đó, những phát ngôn được cho là mâu thuẫn của Hương Giang trên báo chí, cùng việc xưng hô kém duyên với tiền bối trong nghề khiến cô càng trở thành cái gai trong mắt tập thể anti-fan.

Hương Giang từng phải ở ẩn vì làn sóng tẩy chay từ anti-fan.

Hương Giang từng phải ở ẩn vì làn sóng tẩy chay từ anti-fan.

Sau đó, nhóm anti-fan của Hương Giang cũng gây chú ý với tên gọi "Anti nữ hoàng đạo lý" với 150 nghìn thành viên chỉ trong thời gian ngắn.

Trước làn sóng tẩy chay rầm rộ, Hương Giang phải gửi lời xin lỗi và rút khỏi nhiều chương trình. Khoảng 1 năm sau đó, Hương Giang tạm dừng hoạt động nghệ thuật và hiếm khi chia sẻ cuộc sống cá nhân.

Phạm Hương có hơn 48 nghìn anti-fan 

Từng được gọi là "hoa hậu Quốc dân" nhưng Phạm Hương cũng có lúc đứng trước làn sóng chỉ trích từ công chúng. Nhóm anti-fan về nàng hậu có tên "Anti Chị ong nâu nâu" từng đạt hơn 48 nghìn người.

Thời điểm Phạm Hương làm huấn luyện viên The Face Vietnam 2016, cô gây tranh cãi khi phát ngôn với fan rằng: "muốn đẹp như chị thì đầu thai kiếp sau". Cô cũng vướng tin đồn cố ý lấn lướt Hương Giang tại show thời trang, bị tố vô ơn...

Hoa hậu Phạm Hương cũng từng bị chỉ trích vì những phát ngôn kém duyên.

Hoa hậu Phạm Hương cũng từng bị chỉ trích vì những phát ngôn kém duyên.

Năm 2018, khi nàng Hậu từ bỏ tất cả để sang Mỹ với lý do chữa bệnh tuyến giáp nhưng sau đó lại công bố sinh con, nhiều khán giả tiếp tục mỉa mai Phạm Hương.

Hiện tại dù đã rút khỏi showbiz và có một cuộc sống bình yên bên Mỹ, tuy nhiên thỉnh thoảng những hình ảnh cùng phát ngôn sốc của nàng hậu vẫn bị anti-fan "đào lại" để chỉ trích.

Ngọc Thanh
Bình luận
vtcnews.vn