Độc đáo cây sống không cần đất ở Sài Gòn

Kinh tếChủ Nhật, 24/08/2014 07:40:00 +07:00

Thời gian gần đây, TP.HCM xuất hiện loại cây sống không cần đất, chỉ cần treo lơ lửng hoặc bỏ vào chậu thủy tinh, được nhập từ Thái Lan, Mỹ về bày bán trên phố.

Một số cửa hàng cây cảnh trên địa bàn TP.HCM đang bày bán một loại cây mới có thân hình nhỏ, khá đẹp. Nét độc đáo của chúng là sống được mà không cần đất. Loại cây này được nhập từ Mỹ, Thái Lan, tên khoa học là Tillandasia (tên tiếng Anh là Air plant).

Một số cửa hàng cây cảnh trên địa bàn TP.HCM đang bày bán một loại cây mới có thân hình nhỏ, khá đẹp. Nét độc đáo của chúng là sống được mà không cần đất. Loại cây này được nhập từ Mỹ, Thái Lan, tên khoa học là Tillandasia (tên tiếng Anh là Air plant).

Để trưng bày loại cây độc đáo này chỉ cần treo lên, đặt bất cứ đâu hoặc bỏ vào lọ thủy tinh nhưng không cần đất mà cây vẫn sống và xanh tươi.

Để trưng bày loại cây độc đáo này chỉ cần treo lên, đặt bất cứ đâu hoặc bỏ vào lọ thủy tinh nhưng không cần đất mà cây vẫn sống và xanh tươi.

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam mới chỉ có khoảng 12 chủng loại cây thuộc họ Air Plant này. Giá dao động từ 100.000 - 900.000 đồng/cây.

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam mới chỉ có khoảng 12 chủng loại cây thuộc họ Air Plant này. Giá dao động từ 100.000 - 900.000 đồng/cây.

Vì loại cây này không cần đất để sinh trưởng nên người ta hay gọi với cái tên “cây không khí”.

Vì loại cây này không cần đất để sinh trưởng nên người ta hay gọi với cái tên “cây không khí”.

'Cây không khí' có thể sống và sinh trưởng khi đặt bất cứ nơi đâu từ rễ cây, khúc gỗ, lồng chim, giỏ hoa...

'Cây không khí' có thể sống và sinh trưởng khi đặt bất cứ nơi đâu từ rễ cây, khúc gỗ, lồng chim, giỏ hoa...

Cây có những chức năng thông thường như lọc khí, bụi bẩn tăng oxi vào ban đêm khi được bỏ trong nhà.

Cây có những chức năng thông thường như lọc khí, bụi bẩn tăng oxi vào ban đêm khi được bỏ trong nhà.

Không cần đất nên khi trồng loại cây này sẽ rất sạch. Chúng sẽ rất đẹp nếu người yêu cây biết kết hợp hài hòa với vật mà cây đặt lên.

Không cần đất nên khi trồng loại cây này sẽ rất sạch. Chúng sẽ rất đẹp nếu người yêu cây biết kết hợp hài hòa với vật mà cây đặt lên.

Bên cạnh đó, loại cây này cũng thường được trồng trong các lọ, chậu thủy tinh trong suốt và treo lên.

Bên cạnh đó, loại cây này cũng thường được trồng trong các lọ, chậu thủy tinh trong suốt và treo lên.

Sự kết hợp giữa lọ, chậu thủy tinh với cây, cùng một số vật phụ tạo màu sắc như đá màu, giấy kẹo làm cho những chậu cây thêm sặc sỡ.

Sự kết hợp giữa lọ, chậu thủy tinh với cây, cùng một số vật phụ tạo màu sắc như đá màu, giấy kẹo làm cho những chậu cây thêm sặc sỡ.

Anh Minh Tâm, chủ một cửa hàng ở Quận 10 cho hay, hàng bán rất đắt khách sau khi anh nhập về được một tuần.

Anh Minh Tâm, chủ một cửa hàng ở Quận 10 cho hay, hàng bán rất đắt khách sau khi anh nhập về được một tuần.

Những cây nhỏ xinh sống trong chậu thủy tinh và lơ lửng trên không trông, khá bắt mắt.

Những cây nhỏ xinh sống trong chậu thủy tinh và lơ lửng trên không trông, khá bắt mắt.

Có những loại hình dáng lạ mắt, khá dài và xoắn lại với nhau được treo từ những dây mây cuốn lại, cây này mang tên Usneoides.

Có những loại hình dáng lạ mắt, khá dài và xoắn lại với nhau được treo từ những dây mây cuốn lại, cây này mang tên Usneoides.

Chị Hạnh Uyên, quản lý của một cửa hàng cây cảnh ở Quận 1 cho biết, ưu điểm lớn nhất của loại cây này là không tốn quá nhiều công chăm sóc vì sạch sẽ sẵn, phù hợp cho những người bận rộn mà yêu cây cảnh.

Chị Hạnh Uyên, quản lý của một cửa hàng cây cảnh ở Quận 1 cho biết, ưu điểm lớn nhất của loại cây này là không tốn quá nhiều công chăm sóc vì sạch sẽ sẵn, phù hợp cho những người bận rộn mà yêu cây cảnh.

Bình luận
vtcnews.vn