Giá vàng giảm 400.000 đồng/lượng, dân lại đi bán

Kinh tếThứ Tư, 10/08/2011 08:47:00 +07:00

(VTC News) – Lúc 8h sáng nay (10/8), giá vàng giảm khoảng 400.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

(VTC News) – Lúc 8h sáng nay (10/8), giá vàng giảm so với cuối ngày hôm qua. Còn đêm qua (9/8) theo giờ Việt Nam, thị trường vàng thế giới cũng chứng kiến hình ảnh tương tự thị trường trong nước, có lúc giá vàng lên mức hơn 1.782 USD/ounce rồi lại quay về chốt phiên ở mức 1.743 USD/ounce.

Mời độc giả ấn F5 để cập nhật

Theo bảng niêm yết lúc 8h sáng nay, vàng miếng Rồng Thăng Long và vàng SJC được VBĐQ Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 44,2 triệu đồng/lượng mua vào và 45,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty VBĐQ Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 44,6 - 45,25 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra.

Tại thị trường phía Nam, theo bảng niêm yết lúc 7h45’ của Sacombank, mức giá giao dịch đối với vàng SJC là 44,6 – 45,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), vàng SBJ là 44,61 – 45,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Qua khảo sát thị trường vàng TP.HCM, lúc 9h30’, giá vàng PNJ được bán ở mức 44,5 – 45,1 (mua vào, bán ra), vàng SJC được các tiệm vàng niêm yết ở mức mua vào từ 44,7 đến 44,7 triệu đồng/lượng, bán ra 45,2 – 45,4 triệu đồng/lượng.

Biên độ giá mua và bán thu hẹp hơn so với giá vàng chốt phiên hôm qua là 600 ngàn đến 800 ngàn đồng nhưng tình hình mua bán giao dịch vẫn không khá hơn dù giá giảm thậm chí có nhiều cửa hàng vàng còn không có khách.

Như vậy, giá vàng sáng nay đã có mức giá giảm khoảng 400.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tại TP. Đà Nẵng, lúc 8h35 sáng 10/8, giá vàng SJC loại 1 lượng giá bán ra – mua vào  tương ứng ở mức 44,6 - 45,2 triệu đồng/lượng, giảm 400 ngàn đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua 9/8.

Tại phiên giao dịch cuối ngày9/8, vàng SJC loại 1 lượng có giá mua vào 45 triệu đồng/lượng, bán ra 45,6 triệu đồng/lượng. Kết sổ giao dịch tại SJC Đà Nẵng trong ngày 9/8 có gần 1.000 lượng vàng được bán ra, trong khi lượng vàng mua vào chỉ xấp xỉ gần 200 lượng.

Tính từ đầu giờ ngày 10/9 đến 8h35, tình hình mua bán vàng vẫn sôi động hơn bình thường nhưng không thể bằng ngày hôm qua. Lượng vàng được bán cho SJC Đà Nẵng tính đến thời điểm 8h 30’ được trên 50 lượng, trong khi lượng mua vào chỉ vài ba lượng.

Theo bà Thùy Linh, Trưởng phòng Kinh doanh SJC Đà Nẵng, tình hình thị trường sẽ tiếp tục đi xuống do giá vàng thế giới đã giảm 20 - 27 USD/ounce so với ngày hôm qua. Hơn nữa, do thông tin Ngân hàng Nhà nước cho phép nhập khẩu 5 tấn vàng để bình ổn nên tâm lý bán vàng để chốt giá trong người dân sẽ xuất hiện. Do đó, dự đoán người dân sẽ tiếp tục bán vàng là tất yếu. Tuy nhiên, mức giá trong ngày 10/8 sẽ ổn định hơn 2 ngày qua.

Tại thời điểm 15 giờ chiều qua, giá vàng đã giảm hơn 1 triệu đồng/lượng, sau khi lập mức đỉnh 46,2 triệu đồng/lượng lúc hơn 12h trưa ngày hôm qua. Mức giá kỷ lục nhất lên đến hơn 46 triệu đồng/lượng, chỉ tồn tại trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ. Đến cuối ngày hôm qua, giá vàng vẫn ở trên mức 45 triệu đồng/lượng.

Hôm qua, Ngân hàng nhà nước cũng đã thông báo cho phép nhập khẩu 5 tấn vàng. Thông tin nhập khẩu vàng được đưa ra từ hôm 8/8, nhưng đến ngày 9/8 khi có cụ thể lượng vàng được nhập, thì thị trường giao dịch vàng mới thoát khỏi cái sức nóng của các mức giá “nhảy nhót” thay đổi theo từng giờ.

Còn thị trường thế giới đã chứng kiến một mức giá kỷ lục mới nhưng sau đó giá vàng lại hạ xuống. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/8, giá vàng giao tháng 12 đứng ở 1.743 USD/ounce, tăng 29,8 USD so với phiên trước đó.

Liệu sáng nay có tình trạng đông nghịt ở các cửa hàng vàng nữa hay không?

Trước đó, có lúc giá lên tới mức 1.782,5 USD/ounce. Trong vòng 1 năm qua, giá vàng tăng 45%.

Nguyên nhân của việc đạt mức giá kỷ lục này là xuất phát từ FED cam kết giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp nhất đến giữa năm 2013. Điều này đã khiến các nhà đầu tư lạc quan hơn.

0-0,25% là mức lãi suất được FED quyết định duy trì trong vòng 2 năm nữa. Ủy ban thị trường mở thảo luận các công cụ chính sách nhằm thúc đẩy nền kinh tế và sẵn sàng sử dụng những công cụ này hợp lý.

Các nhà phân tích của ngân hàng hàng Commerzbank (Đức) dự báo, giá vàng giao ngay sẽ đạt bình quân 1.700 USD/ounce trong quý 3 và 1.800 USD/ounce trong quý 4, cao hơn 200 USD so với dự báo đưa ra hồi đầu năm. Cuối năm tới, theo Commerzbank, giá vàng sẽ đạt 1.900 USD/ounce.

Giá dầu thô giảm xuống dưới 80 USD/thùng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết rủi ro với nền kinh tế đang tăng lên và không công bố mua tài sản.

Đóng cửa phiên ngày 9/8, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 giảm 2,01 USD xuống còn 79,3 USD/thùng – thấp nhất của kể giá đóng cửa từ ngày 29/9 năm ngoái.

Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng ngày 10/8 tăng 10 đồng so với ngày hôm qua ở mức 20.618 đồng/lượng. Còn tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại mua vào 20.735 đồng/USD, còn bán ra ở mức 20.815 đồng/USD.

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn

Gia Bảo




Bình luận
vtcnews.vn