Đến 2015, Đà Nẵng sẽ có thêm 20 chợ mới

Kinh tếThứ Năm, 14/07/2011 01:18:00 +07:00

(VTC News) – Thông tin vừa được Sở Công thương TP Đà Nẵng đưa ra trong chiến lược phát triển chợ trên địa bàn TP.Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015.

(VTC News) – Thông tin vừa được Sở Công thương TP Đà Nẵng đưa ra trong Báo cáo chiến lược phát triển chợ trên địa bàn TP.Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ xây dựng mới 20 chợ, nâng cấp 28 chợ với tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2011-2015 là hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách chiếm 26,71% và vốn do doanh nghiệp đầu tư chiếm 73,29%.

Để thực hiện chủ trương này, các địa phương sẽ tiến hành rà soát, xây dựng quy định chức năng nhiệm vụ và củng cố hoạt động của các BQL chợ. 

Đến 2015, Đà Nẵng sẽ xây dựng mới 20 chợ, nâng cấp 28 chợ với tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng.
Trước mắt, trên địa bàn mỗi quận huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng sẽ chọn 1-2 chợ để quản lý theo mô hình doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã kinh doanh. Kế hoạch đến năm 2015, toàn TP sẽ chuyển đổi 25% số chợ theo mô hình mới này, đồng thời xã hội hóa hoạt động đầu tư xây dựng và nâng cấp chợ. 
Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, toàn TP Đà Nẵng có 85 chợ, trong đó có 8 chợ loại 1, 18 chợ loại 2 và 59 chợ loại 3.
Bửu Lân



Bình luận
vtcnews.vn