Hoa Tết không thiếu hàng nhưng giá tăng đến 50%

Kinh tếThứ Bảy, 22/01/2011 07:00:00 +07:00

VTC News) – Mặc dù dự báo thời tiết rét đậm sẽ còn kéo dài, giá hoa có thể “đội” lên gấp 5 lần nhưng các chủ buôn hoa khẳng định: không thiếu hoa ngày Tết.

(VTC News) – Mặc dù dự báo thời tiết rét đậm sẽ còn kéo dài, giá hoa Tết có thể “đội” lên gấp 5 lần so với ngày thường nhưng các chủ buôn hoa vẫn khẳng định:  Không có “hoa nội” thì đã có hoa “nhập ngoại” nên không lo thiếu hoa ngày Tết.

Hoa Tết sẵn sàng chờ người mua

Thời tiết thất thường khiến nhiều chủ vườn trồng hoa cúc, hoa hồng tại các làng hoa Hà Nội than thở: Nụ hoa bé và nở chậm, chất lượng hoa giảm sút. "Với tình hình thời tiết như thế này, đến Tết chắc chỉ khoảng 1/3 vườn nên thu hoạch", không ít chủ vườn lo ngại.

Mặc dù dự báo thời tiết rét đậm sẽ còn kéo dài, giá hoa Tết có thể “đội” lên gấp 5 lần so với ngày thường nhưng các chủ buôn hoa vẫn khẳng định:  Không có “hoa nội” thì đã có hoa “nhập ngoại” nên không lo thiếu hoa ngày Tết.

Có mặt tại Siêu thị hoa Flora Việt Nam (219 Âu Cơ, Tây Hồ, HN), tọa lạc trong khuôn viên chợ hoa Quảng Bá lúc tan tầm, các nhân viên ở đây đang hối hả chăm sóc hoa để chuẩn bị cho ngày giáp Tết. Những chậu hoa lan đã được bày biện cẩn thận trên kệ bán.

Tết năm tay, lan hồ điệp tăng giá 30 - 40% so với ngày thường, trung bình 150.000 đồng/cành.

Anh Vũ Khánh Toàn, quản lý Flora Việt Namcho biết: “Để phục vụ Tết, công ty anh đã xuất bán 10 vạn cành hoa lan và luôn có nguồn hàng dự trữ nên không lo thiếu hoa. Thậm chí, năm nào công ty cũng dự trữ thừa một ít”.  Dự đoán lượng khách sẽ tăng cao và nhu cầu chơi hoa đột biến của khách hàng trong dịp năm mới, công ty anh Toàn đã tăng cường thêm khoảng 15 nhân viên từ Sơn La xuống để hỗ trợ. "Hiện “lực” đã sẵn sàng, chỉ chờ khách tới mua”, anh Toàn vui vẻ.

Theo các nhà cung cấp hoa tại chợ đầu mối này, khoảng từ 15 âm lịch trở đi, lượng khách tới mua bán bắt đầu đông. Thông thường, các tiệm hoa bán lẻ, cơ quan, khách sạn, nhà hàng hoặc các đại gia chơi hoa không đặt trước mà tới thời gian cần dùng sẽ đến lấy hoa về.

“Năm nay, doanh thu sẽ không tăng vì cạnh tranh trong mua bán hoa khốc liệt hơn. Gần đây, nhiều người kinh doanh hoa hơn trước, có lẽ chơi hoa lan trong dịp Tết đã trở nên quen thuộc, phổ biến với người dân”, anh Toàn nói.
Ngoài ra, anh còn “bật mí”: “Thực ra, người bán chỉ nói với khách mua là khan hàng để có lý do hợp lý cho việc tăng giá lên cao, chứ sự thật thì nhà cung cấp luôn luôn cung cấp đủ hàng, không có chuyện khan, thiếu”.

Cách đó không xa,
siêu thị hoa Anh Trí (236 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, HN), cũng nhộn nhịpkhông khí dọn dẹp, trang hoàng không gian bằng những giỏ lan bắt mắt. Nhân viên tại đây cho biết: Hiện một số cơ quan đã đến thăm dò xu hướng, giá cả và đặt  hàng.

Giá mỗi cành địa lan đắt lên gấp đôi, giá bán thông thường là 100.000 đồng/cành.

Nếu khoảng chục năm trước, thú chơi hoa lan chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, người có tiền thì vài năm trở lại đây, những người có thu nhập trung bình nếu có sở thích yêu lan đều có thể sở hữu cho mình một chậu hoa ưng ý để trưng bày dịp Tết.

Năm nay, vẫn phổ biến với 2 loại lan truyền thống là địa lan và lan hồ điệp, trong đó lan hồ điệp tiếp tục thống lĩnh thị trường. Do được nhập từ nước ngoài về với chênh lệch giá quy đổi, hoa lan cũng bị đội giá lên khoảng 40%. Cụ thể, địa lan đắt hơn gấp đôi so với ngày thường, giá trung bình thời điểm này là 100.000 đồng/cành. Lan đồ điệp đắt hơn 30 - 40%, khoảng 150.000 đồng/cành, trong khi, mức giá này năm ngoái tương ứng là 90.000 – 120.000 đồng/cành. Một chậu hoa lan hồ điệp có giá thấp nhất khoảng 500.000 đồng còn thông thường khoảng 6,5 triệu đồng/chậu và loại cao nhất phải lên vài chục triệu/chậu, tùy thuộc vào đơn đặt hàng của từng đơn vị, từng khách hàng.

Anh Vũ Khánh Toàn (Siêu thị hoa Flora Việt Nam) nhận xét: Hoa lan năm nay không có giống mới mang tính “đột phá” mà chỉ có sự biến tấu giữa các màu. Trong đó, đáng lưu ý nhất có lan hồ điệp màu đỏ tía châu Âu và lan màu vàng tím được khá nhiều “dân chơi sành điệu” ưa chuộng, giá hoa này rơi vào khoảng 150.000 đồng/cành.


Để tăng thêm nhiều sự lựa chọn cho các thượng đế, năm nay Công ty TNHH Địa Mỹ (Tây Hồ, HN) còn trồng thêm hoa loa kèn. Mặc dù trái mùa, trồng muộn nhưng loài hoa  này cũng đang tạo ra sự khác biệt, độc đáo khi “trên chợ, chắc chắn không có”. “Nếu không muốn chơi hoa ly vì giá đắt, khách hàng có thể chọn loa kèn với mức giá “mềm” hơn, chỉ 40.000 đồng/chục, chơi được khoảng nửa tháng”.

Nhiều loại cây lạ, bắt mắt đã được nhập về từ nhiều nước trên thế giới để phục vụ nhu cầu chơi hoa, chơi cây cảnh dịp Tết. 

Làng hoa Phụng Công (Văn Giang, Hưng Yên) hiện cũng rất phong phú, đa dạng các chủng loại hoa như lan hồ điệp, đỗ quyên, cây si, phát tài, phát lộc, hoa hải đường... được nhập về từ nhiều nước trên thế giới. Mọi năm, loài hoa có tên “Noel” chỉ chơi trong dịp lễ Giáng sinh nhưng năm nay đã bán lan sang cả dịp Tết, giá khoảng 100.000 đồng/cây. 

Hoa Tết tăng giá từng giờ


Trước thắc mắc về giá hoa quá đắt của người mua, nhân viên bán hàng cho biết: “Giá hoa cũng biến động chẳng khác gì giá vàng”. 


Chị Hương, người bán hoa lâu năm tại chợ Quảng Bá vừa ôm bó hoa ly chào mời khách hàng vừa cho biết: “Cứ 18h chiều hôm nay nhập hàng vào với một mức giá thì chỉ 4h sáng mai, khi xe Đà Lạt xuống lại có giá khác, chênh lệch nhau khá nhiều”.


Anh Nguyễn Văn Nguyện, cơ sở hoa Mạnh Thắng (nằm cuối chợ hoa Quảng Bá), cũng khẳng định: “Hoa sẽ không thiếu, nếu thời tiết trong nước ảnh hưởng tới việc phát triển của hoa thì chủ kinh doanh sẽ nhập hoa về từ Trung Quốc. Chỉ sợ giá đắt do chi phí đi lại tăng cao”.

Do thời tiết lạnh hơn năm trước, các chủ buôn hoa đều thông báo: Giá hoa Tết năm nay biến động mạnh và khó lường, có thể tăng đến 50%. Mặt khác, do tâm lý của người dân, xu hướng giá tiêu dùng các mặt hàng đều tăng cao trong dịp Tết, các ông chủ, bà chủ bán hoa lại càng dịp "hét" giá hoa lên gấp hai, gấp ba lần.

Loại ly tím đang được ưa chuộng nhất hiện nay, giá bán trung bình khoảng 40.000 đồng/cành.

Phụ thuộc vào số tai trên mỗi cành hoa ly mà người bám bán đưa ra những mức giá khác nhau, trung bình 200.000 đồng/bó 5 cành. “Thị trường hoa ly hàng năm tiêu thụ khá tốt. Mỗi ngày, chúng tôi lấy về 100 bó cũng bán hết, mỗi vụ tôi tiêu thụ hết khoảng 30 vạn cành. Tuy nhiên, năm nay, phần lớn hoa ly được nhập ở Trung Quốc về, nên giá khá cao. Hoa mình trồng cũng có hàng nhưng chất lượng kém hơn. Năm nay, hoa lay-ơn mất mùa, hoa cúc có thể khan hiếm vì được chuyển ra từ miền Nam hoặc Đà Lạt, giờ đã nở tung thế này, đến Tết có lẽ chỉ còn trơ cành”, anh Tuấn, kinh doanh hoa tại chợ Quảng Bá, cho biết.

Hiện hoa ly màu tím mới xuất hiện trên thị trường được nhiều người dân ưa chuộng. Một người bán hoa lý giải: “Không chỉ vì màu của nó đẹp mà còn bởi sự khác lạ. Thông thường, quả của hoa ly có màu không được đẹp, ví dụ, hoa màu hồng nhưng quả vẫn màu trắng, nhưng với loại hoa ly tím này khi quả chín, cả lớp vỏ cánh ôm bên ngoài và cả lớp cánh bên trong đều nhuộm sắc tím”.


So với năm ngoái, giá bán buôn hầu hết các loại hoa tại Phụng Công (Văn Giang, Hưng Yên) tăng khoảng 25%. “Năm trước, giá bán lẻ ra thị trường trung bình là 60.000 đồng/chậu hoa thì vào dịp Tết năm nay, riêng giá bán buôn đã 60.000 đồng”, bác Ngát, dân buôn hoa tại đây thông báo.

Hoa cúc mâm xôi đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn với 2 ưu điểm: giá cả phải chăng và lâu tàn.

Hiện tại, khách buôn hoa từ Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội đã bắt đầu rậm rịch về Phụng Công để lấy hoa bán lẻ dịp Tết. “Mỗi đêm, chúng tôi lấy một xe tải hoa cúc, chỉ sau một ngày phân phối hết. Ưu điểm của loài hoa này là còn nguyên trong chậu, không bị mất rễ, cứ rét này chơi được trong vòng 1 tháng. Hơn nữa, giá tiền lại hợp lý với người tiêu dùng. Bình thường với số tiền dưới 100.000 đồng, người dân khó có thể mua được loại hoa nào đẹp và chơi lâu như hoa cúc”. Giá bán buôn mỗi chậu cúc mâm xôi là 58.000 đồng, giá ngoài các chợ cóc vào khoảng 78.000 - 80.000 đồng/chậu.


Bài, ảnh: Khởi Nguyên


“Chung sức vì đồng bào nghèo cả nước” - Ủng hộ đồng bào nghèo cả nước qua cổng thông tin 1400.

Nhắn tin theo cú pháp UHgửi 1409 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực vì đồng bào nghèo cả nước.




Bình luận
vtcnews.vn