Bộ lạc của những tiên nữ quanh năm mặc thiếu vải

Phóng sự - Khám pháThứ Ba, 15/07/2014 09:23:00 +07:00

(VTC News) - Các cô gái Rapa Nui đều có cơ thể hoàn mỹ không kém gì người mẫu, hoa hậu của thế giới hiện đại.

Đảo Phục Sinh nổi tiếng bởi có những tượng đá khổng lồ và kỳ lạ giữa biển khơi, thách thức sự khám phá của các nhà khoa học từ hàng trăm năm nay.

Đảo Phục Sinh nổi tiếng bởi có những tượng đá khổng lồ và kỳ lạ giữa biển khơi, thách thức sự khám phá của các nhà khoa học từ hàng trăm năm nay.

Tuy nhiên, hòn đảo xinh đẹp giữa biển cả này không chỉ hấp dẫn du khách bởi tượng đá bí ẩn, mà còn hớp hồn du khách bởi những thiếu nữ vô cùng xinh đẹp của bộ tộc Rapa Nui.

Tuy nhiên, hòn đảo xinh đẹp giữa biển cả này không chỉ hấp dẫn du khách bởi tượng đá bí ẩn, mà còn hớp hồn du khách bởi những thiếu nữ vô cùng xinh đẹp của bộ tộc Rapa Nui.

Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa có câu trả lời chính xác về nguồn gốc bộ tộc này. Làm thế nào mà bộ tộc này lưu lạc đến hòn đảo giữa đại dương, nơi có những tượng đầu người cũng là điều bí ẩn chưa giải thích nổi.

Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa có câu trả lời chính xác về nguồn gốc bộ tộc này. Làm thế nào mà bộ tộc này lưu lạc đến hòn đảo giữa đại dương, nơi có những tượng đầu người cũng là điều bí ẩn chưa giải thích nổi.

Theo truyền thuyết, thì bộ tộc Rapa Nui vốn là những người Polynesia. Tộc trưởng Hotu Matu'a đã đưa một nhóm người Polynesia đi trên những chiếc thuyền tìm đến đảo. Vì thế, ông là vua của hòn đảo này.

Theo truyền thuyết, thì bộ tộc Rapa Nui vốn là những người Polynesia. Tộc trưởng Hotu Matu'a đã đưa một nhóm người Polynesia đi trên những chiếc thuyền tìm đến đảo. Vì thế, ông là vua của hòn đảo này.

Những bộ tộc trên đảo đều có chung truyền thuyết về Hotu Matu'a và đều nhận là con cháu của Hotu Matu'a. Các nhà khoa học cũng chứng minh được rằng, người Rapa Nui đã có mặt trên đảo trên 1.000 năm.

Những bộ tộc trên đảo đều có chung truyền thuyết về Hotu Matu'a và đều nhận là con cháu của Hotu Matu'a. Các nhà khoa học cũng chứng minh được rằng, người Rapa Nui đã có mặt trên đảo trên 1.000 năm.

Đã có cả ngàn năm có lẻ, người Rapa Nui sống trên hòn đảo giữa đại dương, tách biệt hoàn toàn với lục địa.

Đã có cả ngàn năm có lẻ, người Rapa Nui sống trên hòn đảo giữa đại dương, tách biệt hoàn toàn với lục địa.

Nhà dân tộc học Thor Heyerdahl người Na Uy, dựa vào những mẫu phóng xạ các bon và tin rằng, người Rapa Nui đến hòn đảo này khoảng năm 700 sau công nguyên. Họ không phải là chủ nhân của những tượng đá khổng lồ, bởi tượng đá có mặt trên đảo nhiều ngàn năm rồi.

Nhà dân tộc học Thor Heyerdahl người Na Uy, dựa vào những mẫu phóng xạ các bon và tin rằng, người Rapa Nui đến hòn đảo này khoảng năm 700 sau công nguyên. Họ không phải là chủ nhân của những tượng đá khổng lồ, bởi tượng đá có mặt trên đảo nhiều ngàn năm rồi.

Nhà dân tộc học người Na Uy đã tìm ra nhiều nét tương đồng văn hóa của người Rapa Nui với một số nền văn hóa thổ dân Nam Mỹ. Theo ông, những người Rapa Nui có nguồn gốc từ cư dân Nam Mỹ.

Nhà dân tộc học người Na Uy đã tìm ra nhiều nét tương đồng văn hóa của người Rapa Nui với một số nền văn hóa thổ dân Nam Mỹ. Theo ông, những người Rapa Nui có nguồn gốc từ cư dân Nam Mỹ.

Cuộc sống vô tư trên hòn đảo giữa biển cả, khiến người Rapa Nui không phải đấu tranh sinh tồn nhiều, nên họ rất quan tâm đến đời sống tinh thần, chăm chút sắc đẹp.

Cuộc sống vô tư trên hòn đảo giữa biển cả, khiến người Rapa Nui không phải đấu tranh sinh tồn nhiều, nên họ rất quan tâm đến đời sống tinh thần, chăm chút sắc đẹp.

Ở hòn đảo này, có rất nhiều nghi lễ văn hóa, hội hè quanh năm suốt tháng. Quan trọng nhất là lễ hội Tapati.

Ở hòn đảo này, có rất nhiều nghi lễ văn hóa, hội hè quanh năm suốt tháng. Quan trọng nhất là lễ hội Tapati.

Lễ hội được tổ chức vào đầu năm, kéo dài 2 tuần lễ, thu hút đông đảo du khách từ lục địa châu Mỹ.

Lễ hội được tổ chức vào đầu năm, kéo dài 2 tuần lễ, thu hút đông đảo du khách từ lục địa châu Mỹ.

Ngoài việc khám phá tượng khổng lồ, du khách được thoải mái chiêm ngưỡng những cô gái xinh đẹp của bộ tộc Rapa Nui. Trong lễ hội, cũng như ngày thường, các cô gái Rapa Nui ăn mặc rất mát mẻ, chỉ với những chiếc áo, quần hai mảnh, bé xíu, phô hết vẻ đẹp cơ thể.

Ngoài việc khám phá tượng khổng lồ, du khách được thoải mái chiêm ngưỡng những cô gái xinh đẹp của bộ tộc Rapa Nui. Trong lễ hội, cũng như ngày thường, các cô gái Rapa Nui ăn mặc rất mát mẻ, chỉ với những chiếc áo, quần hai mảnh, bé xíu, phô hết vẻ đẹp cơ thể.

Các cô gái Rapa Nui đều có cơ thể hoàn mỹ. Họ đẹp không kém gì người mẫu, hoa hậu của thế giới hiện đại.

Các cô gái Rapa Nui đều có cơ thể hoàn mỹ. Họ đẹp không kém gì người mẫu, hoa hậu của thế giới hiện đại.

Các cô gái xinh đẹp, cùng các chàng trai bộ tộc sẽ mặc những trang phục truyền thống, hoặc ở trần. Họ trang trí những nét vẽ trên mặt, trên cơ thể và đội trên đầu những chiếc mũ có gắn lông vũ.

Các cô gái xinh đẹp, cùng các chàng trai bộ tộc sẽ mặc những trang phục truyền thống, hoặc ở trần. Họ trang trí những nét vẽ trên mặt, trên cơ thể và đội trên đầu những chiếc mũ có gắn lông vũ.

Các cô gái xinh đẹp mặc thiếu vải sẽ ‘thết đãi’ du khách những màn khiêu vũ đầy mê đắm.

Các cô gái xinh đẹp mặc thiếu vải sẽ ‘thết đãi’ du khách những màn khiêu vũ đầy mê đắm.

Theo các nhà khoa học, xưa kia, dân cư bộ tộc Rapa Nui trên đảo rất đông, nền văn hóa phát triển rực rỡ, nên hoạt động lễ hội diễn ra rất sôi động, số lượng người đẹp cũng vô cùng đông đúc.

Theo các nhà khoa học, xưa kia, dân cư bộ tộc Rapa Nui trên đảo rất đông, nền văn hóa phát triển rực rỡ, nên hoạt động lễ hội diễn ra rất sôi động, số lượng người đẹp cũng vô cùng đông đúc.

Tuy nhiên, năm 1877, chỉ còn lại 111 người, bởi dịch bệnh tràn lan. Khi đảo Phục Sinh được sát nhập vào Chile năm 1888, số lượng bộ tộc Rapa Nui dần được khôi phục.

Tuy nhiên, năm 1877, chỉ còn lại 111 người, bởi dịch bệnh tràn lan. Khi đảo Phục Sinh được sát nhập vào Chile năm 1888, số lượng bộ tộc Rapa Nui dần được khôi phục.

Hiện nay, trên đảo, bộ tộc Rapa Nui có khoảng 1000 thành viên. Với số lượng dân cư ít như vậy, nhưng du khách có thể ngắm mỏi mắt người đẹp, bởi hầu hết phụ nữ Rapa Nui đều rất đẹp.

Hiện nay, trên đảo, bộ tộc Rapa Nui có khoảng 1000 thành viên. Với số lượng dân cư ít như vậy, nhưng du khách có thể ngắm mỏi mắt người đẹp, bởi hầu hết phụ nữ Rapa Nui đều rất đẹp.

Bình luận
vtcnews.vn