Iraq lên kế hoạch mua 18 tiêm kích cơ F-16 của Mỹ

Tổng hợpThứ Ba, 28/09/2010 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Để tăng cường sức mạnh và khả năng tác chiến cho lực lượng Không quân, Iraq đã lên kế hoạch mua 18 máy bay tiêm kích F-16 với giá hơn 4 tỷ USD.

(VTC News) – Để tăng cường sức mạnh và khả năng tác chiến cho lực lượng Không quân, Iraq đã lên kế hoạch mua 18 máy bay tiêm kích F-16 với giá 4 tỷ USD.

 

Iraq lên kế hoạch sở hữu 18 máy bay tiêm kích F-16IQ của Mỹ với tổng trị giá hợp đồng lên tới 4,2 tỷ USD. 

Chính phủ Iraq đã lên kế hoạch mua 18 máy bay tiêm kích F-16IQ Fighting Falcon của Lockheed Martin cùng hệ thống vũ khí và trang thiết bị kèm theo với giá 4,2 tỷ USD để trang bị và tăng cường sức mạnh cho lực lượng Không quân đủ khả năng ứng phó trước mọi tình huống có thể xảy ra.

 

Cơ quan hợp tác quốc phòng và an ninh (DSCA) Bộ Quốc phòng Mỹ đã đệ trình lên Hạ viện Mỹ kế hoạch bán 18 máy bay tiêm kích F-16IQ cho Iraq với giá 4,2 tỷ USD trong khuôn khổ chương trình “bán vũ khí cho nước ngoài”.

 

Động cơ F-100-PW-229 trang bị cho máy bay tiêm kích F-16IQ. 

Tuy nhiên, so với máy bay tiêm kích F-16 trang bị cho Không quân Mỹ thì F-16IQ cho Iraq sẽ bị cắt giảm một số tính năng cũng như hệ thống vũ khí, trang thiết bị mặc dù đây là biến thể mới nhất của F-16.

 

Theo kế hoạch này, ngoài 18 máy bay tiêm kích F-16IQ, Iraq sẽ có thể nhận được cả 24 động cơ F100-PW-229 hoặc F110-GE-129 IPE, 36 thiết bị phóng tiêu chuẩn LAU-129/A, 24 hệ thống radar APG-68 (V)9, 19 khẩu pháo M-61 Vulkan cỡ 20 mm, 200 tên lửa có điều khiển AIM-9L/M-8/9 Sidewinder lớp không đối không, 150 tên lửa có điều khiển AIM-7M-F1/H Sparrow...

 

Sơ đồ thiết kế khẩu pháo M-61 Vulkan cỡ 20 mm. 

Mục đích chính của hợp đồng quân sự lớn này là nhằm nâng cấp, hiện đại hóa và nâng cao khả năng hoạt động, tác chiến cho Không quân Iraq (hiện nay vẫn đang thiếu máy bay chiến đấu) cũng như tăng cường khả năng phối kết hợp hành động với quân đội Mỹ và các nước đồng minh và hoàn thiện hệ thống phòng không quốc gia.

 

Các hãng và tập đoàn chính tham gia vào chương trình này có BAE Systems, Boeing, Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Pratt & Whhitney, General Electric, Goodrich và L-3 Communications.

 

Hệ thống tên lửa có điều khiển loại không đối không trang bị trên F-16IQ. 

Còn nhớ, vào tháng 6/2010 Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Iraq, tướng Raymond Odierno đã từng tuyên bố, Mỹ sẽ bắt đầu cung cấp máy bay tiêm kích F-16 cho Iraq từ năm 2011.

 

Trước đó, Tư lệnh Không quân Iraq, trung tướng Anwar Ahmed từng tiết lộ về kế hoạch đến năm 2020, Không quân nước này sẽ sở hữu 96 máy bay tiêm kích F-16 để đủ sức ngăn chặn và đẩy lùi mọi nguy cơ tấn công đường không từ phía Iran và Syria sau khi quân đội Mỹ rút hoàn toàn khỏi Iraq.

 

Bom không quân có điều khiển GBU-10 trang bị trên F-16IQ. 

Hữu Kỷ - Nhật Minh
(Theo Lenta)

 

Bình luận
vtcnews.vn