Người đẹp Hà Nội nấu chè Fansipan ngàn năm tuổi

Phóng sự - Khám pháChủ Nhật, 09/09/2012 01:50:00 +07:00

(VTC News) - Với mong muốn người dân thủ đô được thưởng thức loại chè vô cùng độc đáo, anh Sơn đã tổ chức buổi uống chè miễn phí mang tên “Râm ran trà Việt".

(VTC News) - Sáng 9-9-2012, tại số 12 Hai Bà Trưng, Hà Nội, hàng trăm người thủ đô được uống trà bạng (chè xanh) miễn phí lấy từ rừng Hoàng Liên Sơn


Người tổ chức buổi uống trà miễn phí này là anh Đoàn Hùng Sơn, cán bộ Tổng công ty Chè Việt Nam, người mê uống trà từ khi mới lọt lòng và luôn thao thức muốn phát triển thương hiệu trà Việt.

Missteen VTC Lã Ngọc Minh Trang nấu chè mời khách 
Người đẹp quạt bếp nấu chè như thôn nữ 

Theo anh Sơn, ngay khi đọc loạt phóng sự trên VTC News về vườn chè cổ thụ ở độ cao 2.400m quanh đỉnh Fansipan, trên dãy Hoàng Liên Sơn (Sapa, Lào Cao), anh đã quyết tâm tìm đến vườn chè này. Phải mất cả năm trời chuẩn bị, làm các thủ tục, anh và các cán bộ của Tổng công ty Chè Việt Nam mới chinh phục được “rừng chè” cổ thụ ngàn năm trên dãy Hoàng Liên Sơn.

Anh Đoàn Hùng Sơn mang chè từ tận Fansipan về Hà Nội mời người dân thủ đô thưởng thức miễn phí 
 

Anh không khỏi xúc động khi phát hiện ở Việt Nam mình lại có loại chè cổ thụ, mọc ở độ cao như thế. Những gốc chè khổng lồ ẩn mình triệu năm trong đại ngàn hoang thẳm đó là vô giá.

Với mong muốn người dân thủ đô được thưởng thức loại chè vô cùng độc đáo này, anh Đoàn Hùng Sơn đã tổ chức một buổi uống chè miễn phí mang tên “Râm ran trà Việt”. Những bao chè được anh cầu kỳ chọn lọc, mang về từ đỉnh Fansipan mây mù.

Kính mời độc giả xem những hình ảnh thưởng trà Hoàng Liên Sơn ngàn năm trong slideshow.

 
 








Phong Nguyệt

Bình luận
vtcnews.vn