Uỷ ban bầu cử TP.HCM Hội nghị hiệp thương lần ba

Thời sựThứ Năm, 14/04/2011 02:37:00 +07:00

(VTC News) – TP.HCM vừa công bố danh sách 41 người ứng cử đại biểu QH (ĐBQH) khóa XIII vào tháng 5 năm nay.

(VTC News) – TP.HCM vừa công bố danh sách 41 người ứng cử đại biểu QH (ĐBQH) khóa XIII vào tháng 5 năm nay. Danh sách này có 4 người nộp đơn tự ứng cử.

Sáng 14/4, UBMTTQ VN và Uỷ ban bầu cử TP.HCM đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lấy ý kiến, thảo luận, công bố danh sách các ứng cử viên ĐBQH. Cùng dự có Chủ tịch HĐND TP.HCM kiêm Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP Phạm Phương Thảo.

Báo cáo tại hội nghị, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, tính đến hết ngày 12/4, danh sách những người ứng cử ĐBQH (bao gồm giới thiệu ứng cử và tự ứng cử) là 57 người, có 6 người xin phép được rút đơn sau buổi hiệp thương lần thứ 2 (4 người được giới thiệu ứng cử và 2 người tự ứng cử).

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba vào sáng 14/4 tại UBMTTQVN TP.HCM (ảnh: N.D) 

Qua tiến hành lấy ý kiến nhận xét, phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú, 37 người được giới thiệu ứng cử đã được quần chúng nhân dân, các đơn vị đánh giá rất cao. Tỷ lệ tín nhiệm đều đạt từ trên 95% cho đến 100%. Về số lượng người tự ứng cử, chỉ có 7 người tự ứng cử đạt tỷ lệ phiếu từ 55 – 100%, tỷ lệ tín nhiệm dưới 50% là 13 người.

Tại nơi công tác, toàn bộ 37 ứng cử viên được giới thiệu ứng cử đều đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm từ 98.6 – 100%. Đối với người tự ứng cử, chỉ có 5/20 ứng viên được nơi làm việc tín nhiệm từ 59.7 – 100%. Có 5 ứng viên tự ứng cử có văn bản đề nghị không tổ chức hiệp thương tại nơi làm việc do số lượng cử tri quá ít (dưới 3 người).

Đối chiếu với tiêu chí của một người ĐBQH, sau khi xem xét, lấy ý kiến nhận xét của các bên, UBMTTQ  TP.HCM đã quyết định không giới thiệu 16 người ra ứng cử ĐBQH cho khóa sắp tới.

Các đại biểu tham gia hội nghị hiệp thương bỏ phiếu tín nhiệm lần cuối với 41 ứng cử viên ĐBQH của TP.HCM (ảnh: N.D) 

Như vậy, ngoài 11 đại biểu do Trung ương phân bổ, TP.HCM sẽ có 41 ứng cử viên khác tham gia ứng cử ĐBQH khóa XIII nhiệm kỳ 2011 – 2016. Trong đó, có 4 người tự ứng cử đạt tỷ lệ số phiếu tín nhiệm từ 90% trở lên, 12 ứng viên là nữ giới, 2 người là người dân tộc, 9 ứng viên là người ngoài Đảng. Về trình độ học vấn, một nửa các ứng cử viên có trình độ trên ĐH, 21 người có trình độ ĐH.

Được biết, số lượng ĐBQH mà Trung ương cho phép TP.HCM được bầu là 30 đại biểu trên tổng số 10 đơn vị bầu cử.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn