Không khí tang thương ở tâm dịch Ebola

Sức khỏeThứ Hai, 18/08/2014 11:29:00 +07:00

(VTC News) - Kẻ chết, người ly tán, không khí tang thương bao trùm vùng tâm dịch Ebola khiến nhiều người xót xa và lo lắng. (Hà Trần).

Nhân viên y tế thuộc tổ chức Bác sỹ không biên giới chuyển xác một nạn nhân nghi ngờ mắc Ebola ở Kailahun hôm 17/8.

Nhân viên y tế thuộc tổ chức Bác sỹ không biên giới chuyển xác một nạn nhân nghi ngờ mắc Ebola ở Kailahun hôm 17/8.

Đội an táng đang tiến hành khử trùng một chiếc quan tài để chuẩn bị án táng một nạn nhân nhiễm Ebola ở Kailahun.

Đội an táng đang tiến hành khử trùng một chiếc quan tài để chuẩn bị án táng một nạn nhân nhiễm Ebola ở Kailahun.

Người phụ nữ ở Liberia khóc vật vã trong đám tang anh họ qua đời vì nhiễm Ebola.

Người phụ nữ ở Liberia khóc vật vã trong đám tang anh họ qua đời vì nhiễm Ebola.

Chị Oliver, cựu nhân viên cứu trợ của tổ chức Liên hiệp quốc vừa qua đời cách đây vài ngày vì nhiễm Ebola khi đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng tâm dịch.

Chị Oliver, cựu nhân viên cứu trợ của tổ chức Liên hiệp quốc vừa qua đời cách đây vài ngày vì nhiễm Ebola khi đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng tâm dịch.

Một nhân viên của tổ chức Bác sỹ không biên giới cầm cuốn sách ghi lại chi tiết cái chết của các bệnh nhân mắc Ebola.

Một nhân viên của tổ chức Bác sỹ không biên giới cầm cuốn sách ghi lại chi tiết cái chết của các bệnh nhân mắc Ebola.

Sowe, 15 tuổi, ngồi một mình trong phòng học, được sử dụng làm nơi cách ly cho những người chưa nhiễm Ebola tại Liberia.

Sowe, 15 tuổi, ngồi một mình trong phòng học, được sử dụng làm nơi cách ly cho những người chưa nhiễm Ebola tại Liberia.

Một nhân viên y tế đang phổ biến cách phòng dịch cho người dân tại khu cực cách ly Ebola tại Liberia.

Một nhân viên y tế đang phổ biến cách phòng dịch cho người dân tại khu cực cách ly Ebola tại Liberia.

Khuôn mặt sơn trắng của 3 mẹ con một gia đình có đám tang tại Liberia.

Khuôn mặt sơn trắng của 3 mẹ con một gia đình có đám tang tại Liberia.

Nhân viên trong đội an táng khử trùng bao tay sau khi an táng xong một phụ nữ qua đời vì  nhiễm Ebola.

Nhân viên trong đội an táng khử trùng bao tay sau khi an táng xong một phụ nữ qua đời vì nhiễm Ebola.

Một người đàn ông nằm tại khu cách ly dịch bệnh ở Liberia.

Một người đàn ông nằm tại khu cách ly dịch bệnh ở Liberia.

Nhân viên y tế đang chuyển một thi thế qua đời vì nhiễm Ebola tại Liberia.

Nhân viên y tế đang chuyển một thi thế qua đời vì nhiễm Ebola tại Liberia.

Tính đến 15/8, số người chết vì đại dịch này ở Tây Phi đã tăng lên 1.145 người. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo, 76 ca tử vong được ghi nhận chỉ trong hai ngày 12 và 13/8.

Tính đến 15/8, số người chết vì đại dịch này ở Tây Phi đã tăng lên 1.145 người. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo, 76 ca tử vong được ghi nhận chỉ trong hai ngày 12 và 13/8.

Các nhân viên y tế đang giám sát một phụ nữ khi cô mang một chiếc nệm vào phòng học, khu vực cách ly cho bệnh nhân chưa nhiễm Ebola.

Các nhân viên y tế đang giám sát một phụ nữ khi cô mang một chiếc nệm vào phòng học, khu vực cách ly cho bệnh nhân chưa nhiễm Ebola.

Quân đội của Liên hiệp quốc đang hộ tống chiếc xe tuyên truyền dịch bệnh Ebola trên đường phố tại Abidjan.

Quân đội của Liên hiệp quốc đang hộ tống chiếc xe tuyên truyền dịch bệnh Ebola trên đường phố tại Abidjan.

Bình luận
vtcnews.vn