Những côn trùng chuyên hút máu người

Sức khỏeThứ Sáu, 06/06/2014 02:18:00 +07:00

(VTC News) - Sở hữu kích thước nhỏ bé nhưng chúng lại là những loài côn trùng cực kỳ nguy hiểm và chuyên hút máu người. (HT tổng hợp)

Muỗi: Đây là những côn trùng chuyên sống nhờ vào máu của người và động vật. Chúng làm lây lan bệnh sốt rét, khiến hơn 1 triệu người tử vong mỗi năm.

Muỗi: Đây là những côn trùng chuyên sống nhờ vào máu của người và động vật. Chúng làm lây lan bệnh sốt rét, khiến hơn 1 triệu người tử vong mỗi năm.

Kiến tài xế: Mỗi đàn kiến tài xế có thể bao gồm tới 22 triệu con và chuyên tấn công 'hội đồng' con mồi. Chúng từng giết chết người và có thể cắn nát 1.000 con mồi chỉ trong một cuộc càn quét.

Kiến tài xế: Mỗi đàn kiến tài xế có thể bao gồm tới 22 triệu con và chuyên tấn công 'hội đồng' con mồi. Chúng từng giết chết người và có thể cắn nát 1.000 con mồi chỉ trong một cuộc càn quét.

Ong sát thủ: Loài côn trùng này vô cùng hiếu chiến. Cả bầy có thể truy đuổi nạn nhân suốt quãng đường dài tới 800 mét. Hầu hết người trưởng thành sẽ tử vong nếu không may bị 1.000 vết trích của ong sát thủ cùng lúc.

Ong sát thủ: Loài côn trùng này vô cùng hiếu chiến. Cả bầy có thể truy đuổi nạn nhân suốt quãng đường dài tới 800 mét. Hầu hết người trưởng thành sẽ tử vong nếu không may bị 1.000 vết trích của ong sát thủ cùng lúc.

Ruồi ngủ xê xê: Đây là những con ruồi lớn, đốt và hút máu. Chúng là thủ phạm gây ra căn bệnh ngủ giết chết hàng ngàn người mỗi năm ở châu Phi.

Ruồi ngủ xê xê: Đây là những con ruồi lớn, đốt và hút máu. Chúng là thủ phạm gây ra căn bệnh ngủ giết chết hàng ngàn người mỗi năm ở châu Phi.

Kiến lửa: Đây là loài côn trùng hiếu chiến, chuyên đốt và quây thành đàn tấn công nạn nhân. Thông thường, kiến lửa đốt sẽ gây ra các nốt sưng đỏ và mụn mủ, nhưng 5% số trường hợp bị loài côn trùng này đốt đã dẫn đến tử vong.

Kiến lửa: Đây là loài côn trùng hiếu chiến, chuyên đốt và quây thành đàn tấn công nạn nhân. Thông thường, kiến lửa đốt sẽ gây ra các nốt sưng đỏ và mụn mủ, nhưng 5% số trường hợp bị loài côn trùng này đốt đã dẫn đến tử vong.

Ong bắp cày khổng lồ Nhật Bản: Vết chích của loài ong bắp cày này có thể khiến nạn nhân vô cùng đau đớn. Chúng còn sở hữu nọc độc có thể phân hủy mô của người. Thống kê cho thấy, ong bắp cày khổng lồ Nhật Bản gây ra khoảng 40 ca tử vong mỗi năm.

Ong bắp cày khổng lồ Nhật Bản: Vết chích của loài ong bắp cày này có thể khiến nạn nhân vô cùng đau đớn. Chúng còn sở hữu nọc độc có thể phân hủy mô của người. Thống kê cho thấy, ong bắp cày khổng lồ Nhật Bản gây ra khoảng 40 ca tử vong mỗi năm.

Bọ xít hút máu (Bọ hôn): Những con côn trùng đáng sợ này thường cắn nạn nhân vào ban đêm, thường quanh vùng môi hoặc mắt. Chúng là thủ phạm làm lây lan bệnh Chagas, cướp đi sinh mạng của hơn 12.000 người/năm.

Bọ xít hút máu (Bọ hôn): Những con côn trùng đáng sợ này thường cắn nạn nhân vào ban đêm, thường quanh vùng môi hoặc mắt. Chúng là thủ phạm làm lây lan bệnh Chagas, cướp đi sinh mạng của hơn 12.000 người/năm.

Bọ chét: Những côn trùng hút máu này đã góp phần làm lan truyền vô số căn bệnh nguy hiểm chết người, trong đó nghiêm trọng nhất là bệnh dịch hạch.

Bọ chét: Những côn trùng hút máu này đã góp phần làm lan truyền vô số căn bệnh nguy hiểm chết người, trong đó nghiêm trọng nhất là bệnh dịch hạch.

Ruồi trâu: Ấu trùng của ruồi trâu sẽ đào hang, làm tổ dưới da của vật chủ và cư trú bên trong đó suốt nhiều tuần. Các vật chủ có thể cảm nhận những sinh vật ký sinh cử động bên trong những nốt mụn mủ trồi lên.

Ruồi trâu: Ấu trùng của ruồi trâu sẽ đào hang, làm tổ dưới da của vật chủ và cư trú bên trong đó suốt nhiều tuần. Các vật chủ có thể cảm nhận những sinh vật ký sinh cử động bên trong những nốt mụn mủ trồi lên.

Kiến viên đạn: Một vết cắn của con côn trùng nhỏ xíu này gây đau đớn tới mức nạn nhân có cảm giác như bị đạn găm vào người. Loài kiến này được nhiều người coi là sở hữu vết cắn đau đớn nhất mà con người từng biết đến.

Kiến viên đạn: Một vết cắn của con côn trùng nhỏ xíu này gây đau đớn tới mức nạn nhân có cảm giác như bị đạn găm vào người. Loài kiến này được nhiều người coi là sở hữu vết cắn đau đớn nhất mà con người từng biết đến.

Rệp giường (Bedbug): Rệp giường có kích thước chỉ khoảng bằng hạt gạo và thường hút máu vào ban đêm khiến nạn nhân bị mẩn ngứa, khó chịu đến mất ngủ. Chúng có thể lưu giữ các tác nhân gây bệnh nguy hiểm như dịch hạch, hồi quy, sốt Q, Tularemia, viêm gan B.

Rệp giường (Bedbug): Rệp giường có kích thước chỉ khoảng bằng hạt gạo và thường hút máu vào ban đêm khiến nạn nhân bị mẩn ngứa, khó chịu đến mất ngủ. Chúng có thể lưu giữ các tác nhân gây bệnh nguy hiểm như dịch hạch, hồi quy, sốt Q, Tularemia, viêm gan B.

Mò, ve, rận truyền bệnh rickettsia (sốt phát ban do ấu trùng mò): Trong các bệnh gây ra bởi rickettsia thì có một loại thường gây nên bệnh sốt mò hay còn gọi là bệnh sốt phát ban rừng rú, do mò đỏ làm trung gian truyền bệnh. Tác nhân gây bệnh chính là vi khuẩn có tên là R.tsutsugamushi.

Mò, ve, rận truyền bệnh rickettsia (sốt phát ban do ấu trùng mò): Trong các bệnh gây ra bởi rickettsia thì có một loại thường gây nên bệnh sốt mò hay còn gọi là bệnh sốt phát ban rừng rú, do mò đỏ làm trung gian truyền bệnh. Tác nhân gây bệnh chính là vi khuẩn có tên là R.tsutsugamushi.

Bình luận
vtcnews.vn