TP.HCM: Hai bé gái song sinh dính liền bụng ngực

Sức khỏeThứ Tư, 22/08/2012 06:40:00 +07:00

(VTC News) – Sinh ra ở tuần thứ 36, hai bé gái được 3,4kg, các bộ phận khác trên cơ thể các bé đều tách rời, thế nhưng phần bụng ngực lại dính liền.

(VTC News) – Sinh ra ở tuần thứ 36, hai bé gái được 3,4kg, các bộ phận khác trên cơ thể các bé đều tách rời, thế nhưng phần bụng ngực của hai bé gái lại dính liền nhau.

Hai bé gái đang được chăm sóc tại bệnh viện 
Ngày 21/8, TS-BS Trương Quang Định (phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM) cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận một trường hợp hai bé gái song sinh con chị N.T.L (23 tuổi, ở Hà Tĩnh) bị dinh liền bụng ngực từ Bệnh viện Từ Dũ chuyển qua.

Trước khi chuyển qua bệnh viện, cặp song sinh này đã được sinh mổ chủ động tại Bệnh viện Từ Dũ, khi thai kỳ ở tuần thứ 36 và cân nặng cả hai bé là 3,4kg.

Theo bác sĩ Sinh, khi tiếp nhận ca bệnh, các bác sĩ của bệnh viện tiến hành khám, chụp X-quang và siêu âm xác định, đây là trường hợp hai bé gái dính nhau ở phần ngực và bụng. Còn các bộ phận khác như: tay chân, mắt cũng như các cơ quan sinh dục đều phát triển bình thường.

Khi siêu âm, các bác sĩ còn phát hiện, hai bé gái đều có một cốt sống riêng biệt nhưng một bé lại bị vẹo cột sống khá nặng do xương của bé yếu, mà phải nằm trong tư thế dính liền nhau.

Ngoài ra, do dính nhau ở phần ngực nên ở phần gan và tim của các hai bé rất phức tạp. Các mạch máu lớn gần tim của hai bé đều tách rời nhau.

Bác sĩ Sinh cũng cho biết, trong y văn, tỷ lệ song sinh dính liền nhau chỉ là 1/50.000 trường hợp. Để phẫu thuật phải tùy theo vết thương tổn, có thể là từ 4-6 tuần tuổi hoặc thời gian có thể kéo dài thêm.

Hiện hai bé gái vẫn bú sữa mẹ và vệ sinh bình thường. Bệnh viên Nhi Đồng 2 đang theo dõi để tiến hành xét nghiệm về hình ảnh học và di truyền học để xác định chẩn đoán và tìm ra phương pháp điều trị.

Trao đổi với chúng tôi, người nhà hai bé cho biết, khi có thai hai bé, sức khỏe của chị L vẫn bình thường. Khi siêu âm, người nhà đã biết thai nhi bị dinh liền nên đã chuẩn bị tâm lý và đồng ý sinh mổ để đảm bảo sức khỏe của mẹ và hai bé. Thế nhưng hiện nay, họ chỉ mong sau khi được phẫu thuật, sức khỏe của hai bé sẽ được bình thường.

Dương Bình
Bình luận
vtcnews.vn