Bi hài chuyện người hoang tưởng phát minh ở VN

Bệnh và thuốcThứ Hai, 31/05/2010 06:31:00 +07:00

(VTC News) – Vào một ngày đẹp trời, bệnh nhân hoang tưởng bỗng thấy mình phát minh ra các máy móc siêu hiện đại, bản thân có thể phóng năng lượng chữa bệnh...

(VTC News) – Vào một ngày đẹp trời, bệnh nhân hoang tưởng bỗng thấy mình phát minh ra các máy móc siêu hiện đại, bản thân có thể phóng năng lượng chữa bệnh, cầm nắm được các tia điện thoại…

Phát minh ra máy in tiền, hút tiền từ nỗi sợ thiếu tiền tiêu!

24 tuổi, tốt nghiệp trường ĐH Mỏ địa chất, Nguyễn H.H (Phú Thọ) loay hoay mãi vẫn chưa tìm được công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn. Cậu phải làm rất nhiều việc, thượng vàng hạ cám, cũng không kiếm đủ tiền chi trả cho cuộc sống vạ vật của mình ở Hà Nội.

Trong đầu H luôn nghĩ đến tiền, kiếm tiền để trả nợ, trả tiền điện thoại, trả tiền nợ hàng cơm gần nhà, trả tiền uống nước, xăng xe… Giấc ngủ cứ thế ám ảnh chữ tiền nên càng ngày H càng mất ngủ, cáu gắt và nói năng linh tinh.

Trong thế giới của người bị bệnh hoang tưởng phát minh, họ thấy mình là người vượt lên trên tất thảy tầm tư duy của người bình thường. Ảnh minh họa 


Cho đến một hôm, H khoe với mọi người mình phát minh ra một cái máy có thể đi qua bất cứ cửa hàng nào cũng có thể hút tiền vào trong máy, đưa bất cứ giấy vụn, rác… vào máy đều có thể thành tiền ở mệnh giá cao nhất. H tin mình tài giỏi hơn tất cả mọi người, đọc được suy nghĩ của người xung quanh, và là một nhà phát minh, sáng chế đại tài, ở một tầm không ai có thể hiểu được mình!

Hiện tại, nhà phát minh “đại tài” này đang được người thân đưa vào điều trị tại Viện Sức khoẻ tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân hoang tưởng, trong đó có hoang tưởng phát minh, là bệnh nhân thường gặp nhất tại viện này. BS Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng điều trị nghiện chất và tâm thần nam, cho biết, nhiều người vào đây quả quyết với bác sĩ mình đã tạo được một máy bay có thể bay vào vũ trụ, có thể cầm được tia điện thoại mỗi khi chuông điện thoại đến, có thể giúp chó và lợn giao phối thành một động vật hoàn toàn mới, có thể phát minh ra máy cấy gen...

Thách thức khoa học để chứng minh khả năng phóng năng lượng để chữa bệnh

Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA) từng tiếp một vị khách đặc biệt đến từ Quảng Trị để mong chứng minh khả năng phóng năng lượng chữa bách bệnh.

Đó là ông N.V.Đ với niềm tin mình có thể phóng ra một loại năng lượng đặc biệt, giúp bất cứ ai mắc bệnh nan y, bệnh thông thường… khỏi bệnh. Ông tin rằng năng lượng mình phóng ra từ bàn tay có thể nằm lại trong người bệnh hoặc trong cốc nước và tồn tại hàng tuần liền.

Sau khi nghỉ ngơi, thư giãn và tìm hiểu môi trường tâm linh khu vực sẽ khảo nghiệm, ông Đức chọn trụ sở chính của UIA (phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) làm nơi “trổ tài”.

Tại đây, hội đồng khoa học đã chuẩn bị hai cốc nước đánh dấu số 1 và số 2 đồng thời chuẩn bị máy móc rất hiện đại để tiến hành thí nghiệm "đo" năng lượng. Ông Đức sau đó đã trổ tài phóng năng lượng vào cốc số 1 và khẳng định, cốc đã đầy năng lượng, bằng chứng là cốc đã đục như nước chè! Trong khi cốc số 2 không phóng năng lượng thì trong veo.

Hội đồng khoa học yêu cầu ông Đức đặt 2 cốc nước vào một tủ kính, khóa lại và giao ông Đức chìa khóa tủ để tự quản lý, chờ kết quả.

Sau một tuần, ông Đức vẫn khẳng định, năng lượng ở cốc 1 vẫn đậm đặc, không hao hụt đáng kể. Tuy nhiên, khi xem lại video quay lại quãng thời gian một tuần qua, ông Đức mới ngã ngửa là ngay từ tối đầu tiên, cánh tủ đã được mở bởi chiếc chìa khóa khác và đổi lại giấy dán cốc 1 thành cốc 2.

Sau khi bị các nhà khoa học lật tẩy được khả năng dỏm của mình, ông Đức đột nhiên ốm và khẳng đinh hiện tại không thể sử dụng được công năng đặc biệt của mình để tự chữa bệnh. Đồng thời ông cũng khẳng định mắt mình đang rất… có vấn đề!

Theo các nhà khoa học ở UIA, có thể ông Đức do đọc sách, xem phim hoặc nghe kể nhiều về các môn công phu luyện nội công rồi sinh bệnh hoang tưởng. Đối với một số bà con ở quê được chữa, bệnh thuyên giảm là do cơ chế tự khỏi bệnh của cơ thể sinh học, nhất là họ lại bị ám thị về cái gọi là "nội công" của ông Đức.

Bệnh hoang tưởng được cho là càng gia tăng trong xã hội phát triển, và càng ngày càng có nhiều thể hoang tưởng lạ lùng, không loại trừ bất cứ ai, nhưng thiên về những người có hoạt động trí não nhiều. Trên thế giới, Tổ chức Y tế thế giới ghi nhận, có 0,3% dân số thế giới bị bệnh này. Riêng Việt Nam tỷ lệ này hiện là 0,3-0,5%.

Do đó, những dấu hiệu ban đầu rất quan trọng để phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu tâm thần. Đó là các dấu hiệu như rối loạn giấc ngủ, đau tức ngực, khó thở, đau mỏi người mà không xác định được nguyên nhân.

Sau đó, nếu thấy có những biểu hiện rối loạn hành vi, tác phong và xúc cảm, thay đổi khác lạ trong cách ăn nói, rối loạn giấc ngủ, người nhà nên đưa người thân đến các cơ sở khám chữa bệnh tâm thần để được điều trị bằng nhiều phương pháp như dùng thuốc, tâm lý và vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, thể dục thể thao, vui chơi giải trí...


Hiền Lê

Bình luận
vtcnews.vn