Vỡ òa hạnh phúc khi bé điếc lần đầu tiên nghe được

Sức khỏeThứ Hai, 07/04/2014 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Nhờ những thiết bị kỹ thuật tiên tiến, em bé bị câm điếc này đã vỡ òa hạnh phúc khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng mẹ. (Hùng Phú)

Nụ cười xinh xắn xuất hiện trên khuôn mặt của bé Chloe Ring khi các bác sỹ thành công trong việc cấy ốc tai điện tử vào người bé để phục hồi khả năng nghe cho bé.

Nụ cười xinh xắn xuất hiện trên khuôn mặt của bé Chloe Ring khi các bác sỹ thành công trong việc cấy ốc tai điện tử vào người bé để phục hồi khả năng nghe cho bé.

Được biết, em bé đến từ Exeter, Tây Nam nước Anh, chào đời kém may mắn khi bị chứng câm và điếc không lâu sau khi lọt lòng mẹ.

Được biết, em bé đến từ Exeter, Tây Nam nước Anh, chào đời kém may mắn khi bị chứng câm và điếc không lâu sau khi lọt lòng mẹ.

Ngồi trên đùi của mẹ, bé Chloe bắt đầu nghiêng đầu và chăm chú nghe những âm thanh đầu tiên của cuộc đời khi chuyên gia kích hoạt ốc tai điện tử. Những âm thanh khiến bé trở nên phấn khích.

Ngồi trên đùi của mẹ, bé Chloe bắt đầu nghiêng đầu và chăm chú nghe những âm thanh đầu tiên của cuộc đời khi chuyên gia kích hoạt ốc tai điện tử. Những âm thanh khiến bé trở nên phấn khích.

Hình ảnh đáng yêu của Chloe ở thời điểm hiện tại, khi em được 5 tuổi. Mỗi ngày, bé đến trường cùng các bạn và ngày càng mau lớn, khỏe mạnh.

Hình ảnh đáng yêu của Chloe ở thời điểm hiện tại, khi em được 5 tuổi. Mỗi ngày, bé đến trường cùng các bạn và ngày càng mau lớn, khỏe mạnh.

Bé Chloe hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ.

Bé Chloe hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ.

Được biết, ốc tai điện tử là một linh kiện nhạy cảm âm thanh, được thiết kế để phục hồi khả năng nghe, luyện nói của người bị điếc nặng không sử dụng được máy trợ thính.

Được biết, ốc tai điện tử là một linh kiện nhạy cảm âm thanh, được thiết kế để phục hồi khả năng nghe, luyện nói của người bị điếc nặng không sử dụng được máy trợ thính.

Kể lại khoảng thời gian khi bác sỹ thông báo con gái bị chứng câm và điếc, bà mẹ lặng lẽ cho biết: 'Cả thế giới như đổ sập xuống chúng tôi'.

Kể lại khoảng thời gian khi bác sỹ thông báo con gái bị chứng câm và điếc, bà mẹ lặng lẽ cho biết: 'Cả thế giới như đổ sập xuống chúng tôi'.

Năm 2009, bé Chloe khi ấy được 14 tháng tuổi, đã trải qua một ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ đồng hồ để cấy các ốc tai điện tử vào người.

Năm 2009, bé Chloe khi ấy được 14 tháng tuổi, đã trải qua một ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ đồng hồ để cấy các ốc tai điện tử vào người.

Ca phẫu thuật của em diễn ra tại bệnh viện Nhi Bristol vào ngày 4/8/2009.

Ca phẫu thuật của em diễn ra tại bệnh viện Nhi Bristol vào ngày 4/8/2009.

Hình ảnh bé Chloe trong vòng tay của người cha, chụp trong ngày đầu tiên chào đời. Được biết, cha bé cũng bị chứng điếc.

Hình ảnh bé Chloe trong vòng tay của người cha, chụp trong ngày đầu tiên chào đời. Được biết, cha bé cũng bị chứng điếc.

Chloe trong ngày đầu tiên đến trường.

Chloe trong ngày đầu tiên đến trường.

Bình luận
vtcnews.vn