Bác sĩ cầm thú lừa sản phụ bán con

Sức khỏeThứ Ba, 06/08/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Một bác sĩ người Trung Quốc đã bị buộc tội bắt cóc và buôn bán trẻ em sau khi lừa sản phụ để bán đứa trẻ sơ sinh cho mẹ mìn.

(VTC News) - Một bác sĩ người Trung Quốc đã bị buộc tội bắt cóc và buôn bán trẻ em sau khi lừa sản phụ để bán đứa trẻ sơ sinh cho mẹ mìn.

Bác sĩ sản khoa Zhang Lin nói với sản phụ Dong Wan, 31 tuổi ở tỉnh Shaanxi, Trung Quốc rằng con trai của cô gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe ngay khi mới chào đời và cậu bé sẽ chỉ sống được trong vài ngày.

Bé trai may mắn được cứu khỏi tay những kẻ buồn người
Bé trai may mắn được cứu khỏi tay của những kẻ buôn người 

Bác sĩ mất nhân tính này đã thuyết phục người mẹ, nhẹ dạ cả tin xác nhận vào tất cả các tài liệu của Bệnh Viện Chăm Sóc Sức Khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em Fuping.

Người mẹ cứ nghĩ rằng cô đồng ý cho cậu con trai bé bỏng, đáng thương của mình ở lại bệnh viện để các bác sĩ tiếp tục nghiên cứu và trị bệnh.

Tuy nhiên ngay sau khi xong mọi thủ tục , người mẹ này đã có linh tính chẳng lành về sự an nguy của con trai mình nên đã bảo chồng cô là anh Lai Guofeng gọi điện báo cảnh sát.

Người mẹ  nhẹ dạ cả tin suýt mất con
Người mẹ nhẹ dạ cả tin suýt mất con  

Chỉ chờ cơ hội đến, bác sĩ Zhang đã không ngần ngại bán ngay cậu cho một mẹ mìn.

Khi cảnh sát tới bệnh viện tiến hành điều tra và tìm ra cậu bé tội nghiệp này, cậu đã bị mẹ mìn đưa tới một tỉnh khác cách xa bệnh viện hàng trăm cây số.

Nếu cảnh sát không kịp thời phát hiện và tìm ra cậu bé, có lẽ cậu đã lại bị bán cho một mối khác để kiếm lời.

Thật may mắn sau khi được giải cứu, tình hình sức khỏe của cậu bé vẫn ổn định và sẽ sớm được ra viện sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng.

Các cảnh sát cho biết, hiện tại vị bác sĩ cầm thú và hai đồng phạm khác đã bị bắt giữ để chờ ngày xét xử.

Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn