Bộ trưởng Y tế đến điểm nóng 'bệnh lạ' Quảng Ngãi

Sức khỏeThứ Bảy, 28/04/2012 04:17:00 +07:00

(VTC News) – Qua các triệu chứng cho thấy “bệnh lạ” thiên về nhiễm độc hơn là nhiễm trùng.

(VTC News) – "Qua các triệu chứng cho thấy “bệnh lạ” thiên về nhiễm độc hơn là nhiễm trùng".

Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sáng 28/4, khi cùng đoàn làm việc với gần 50 chuyên gia về dịch tể học, lâm sàn… về làm việc tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ – điểm nóng “bệnh lạ” của tỉnh Quảng Ngãi.

 Bộ trưởng Y tế thăm hỏi các triệu chứng bệnh của người dân

Báo cáo với Bộ trưởng, ông Phạm Hồng Phương, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, tính đến nay, đã có tất cả 177 ca mắc “bệnh lạ”, trong đó đã có 19 ca tử vong, tập trung chủ yếu ở xã Ba Điền, với 166 ca.


Suốt thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã cử rất nhiều đoàn làm việc vào giúp Quảng Ngãi tìm căn nguyên “bệnh lạ” nhưng đến nay nguyên nhân gây bệnh vẫn còn là ẩn số khiến người dân hết sức lo lắng.


Cũng trong buổi sáng, Bộ trưởng cùng đoàn đã đến thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe và các yếu tố ngoại cảnh có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến đời sống của người dân đang mắc bệnh.

 Khám các biểu hiện của "bệnh lạ"

Qua làm việc sơ bộ, Bộ trưởng cho rằng, các triệu chứng của bệnh thiên về nhiễm độc hơn là nhiễm trùng.


“Sau cuộc làm việc này, Bộ sẽ tiếp tục cử một đoàn chuyên gia nữa để kiểm tra chuyên sâu và toàn diện tại ổ bệnh để tìm ra nguyên nhân và đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả căn bệnh này”, người đứng đầu Bộ Y tế nói.


Chiều nay, Bộ trưởng sẽ tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan thông tấn về những vấn đề liên quan đến căn “bệnh lạ” đang xôn xao dư luận này.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn