Trên 2 trẻ mắc chân tay miệng cần cho lớp đó nghỉ học

Sức khỏeThứ Tư, 11/05/2011 08:05:00 +07:00

(VTC News) - Khi có từ 2 trẻ trở lên trong một lớp bị mắc bệnh thì phải cho lớp nghỉ học trong 10 ngày kể từ ngày khởi bệnh của ca cuối cùng.

(VTC News) - Khi có từ 2 trẻ trở lên trong một lớp bị mắc bệnh thì phải cho lớp nghỉ học trong 10 ngày kể từ ngày khởi bệnh của ca cuối cùng.

Đó là đề nghị của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) trong công văn gửi Bộ GD&ĐT để hướng dẫn phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, không để lây lan trong các nhà trẻ, mẫu giáo, trường học.

Trong 4 tháng đầu năm đã có gần 4.000 ca mắc bệnh tay chân miệng trong cả nước. Các tỉnh phía Nam có chiều hướng gia tăng bệnh nhi mắc bệnh này. Đây là căn bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt tập trung ở nhóm tuổi đang đi học tại nhà trẻ, mẫu giáo. Bệnh Chân tay miệng lây theo đường tiếp xúc với đồ chơi bị nhiễm mầm bệnh, ăn uống không đảm bảo vệ sinh, môi trường ô nhiễm…

Trong công văn này, Bộ Y tế hướng dẫn, các giáo viên cần theo dõi trẻ hàng ngày, đặc biệt khi trẻ đến lớp, nhằm phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện sốt, loét miệng, phỏng nước để thông báo cho gia đình và cơ quan y tế xử lý kịp thời.

Khi có từ 2 trẻ trở lên trong một lớp bị mắc bệnh thì phải cho lớp nghỉ học trong 10 ngày kể từ ngày khởi bệnh của ca cuối cùng. Nhằm tránh lây lan bệnh, cần làm sạch dụng cụ học tập, đồ chơi bằng cloramin B 2%; tráng nước sôi trước khi sử dụng bát, đũa, cốc cho trẻ.

HL

Bình luận
vtcnews.vn