Xuất hiện nhiều ca bệnh nặng do biến chứng từ dịch sốt

Sức khỏeThứ Năm, 17/02/2011 06:35:00 +07:00

(VTC News) – Trong thời gian vừa qua, các dịch bệnh như cúm A/H1N1, sốt phát ban, sởi… đang bùng phát tại Hà Nội, các tỉnh miền bắc cũng như trong cả nước.

(VTC News) – Trong thời gian vừa qua, các dịch bệnh như cúm A/H1N1, sốt phát ban, sởi… đang bùng phát tại Hà Nội, các tỉnh miền bắc cũng như trong cả nước.

Sốt phát ban có thể bùng nổ như năm 2009

Trong thời gian hơn một tháng qua, trên địa bàn Hà Nội, bệnh sốt phát ban đã xuất hiện và chưa có xu hướng chững lại. Nếu như mọi năm, bệnh nhân mắc bệnh sốt phát ban chủ yếu là trẻ em thì năm nay lại xuất hiện nhiều ở độ tuổi từ 20 đến 40. Sốt phát ban do virus dễ lây từ người sang người nên đang có chiều hướng bùng phát thành dịch và có thể gây hậu quả nghiêm trọng như từng xảy ra năm 2009.

Bệnh nhân đang điều trị sốt phát ban tại Bệnh viện các bệnh nhiệt đới quốc gia. 

Thống kê của BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư, trong tháng 1 vừa qua, BV này đã tiến hành điều trị cho 31 bệnh nhân có dấu hiệu sốt phát ban dạng sởi, tăng 11 người so với tháng trước và tăng 5 người so với cùng kỳ năm 2010. Lượng bệnh nhân nhập viện ngày một tăng lên. Tính từ đầu tháng 2 tới nay, BV này đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 150 bệnh nhân, chủ yếu là bệnh nhân cúm, sốt phát ban kéo dài, viêm màng não…

BS Nguyễn Hồng Hà, PGĐ BV Bệnh nhiệt đới TƯ cho biết, bệnh sốt phát ban hiện nay tại Hà Nội thời gian này chủ yếu là sốt do virus Rubella, chỉ có một số ít sốt phát ban do dị ứng thuốc hay liên cầu khuẩn… Về cơ bản, sốt phát ban do virus là lành tính, song trong đợt này vẫn có khá nhiều ca bị biến chứng.

Theo BS. Nguyễn Tiến Lâm, Trưởng khoa Virus – Ký sinh trùng, Bệnh nhiệt đới TƯ thì điều nguy hiểm nhất mà sốt phát ban đem lại là di chứng cho người bệnh, đặc biệt là phụ nữ có thai dễ bị dị dạng thai nhi. Sốt phát ban do sởi nếu không vệ sinh tốt sẽ gây viêm phổi, viêm não rất nặng nề. Sốt phát ban do rubella cũng gây viêm não. Phụ nữ có thai thì nguy cơ ảnh hưởng đến thai, dị dạng thai rất nhiều nên mỗi một bệnh cảnh, mỗi loại căn nguyên gây nên những tác động khác nhau. Sốt phát ban sẽ gây giảm sức đề kháng, nhất là những biến chứng viêm phổi, có thể gây suy hô hấp, viêm não, viêm màng não, gây co giật, tử vong trong cơn. Nguy hiểm nhất ở sốt phát ban là không được chẩn đoán và xử lý kịp thời. Hiên nay, tại bệnh viện có một ca sốt phát ban có triệu chứng viêm não đang điều trị khoa cấp cứu điều trị tích cực.

Virus cúm A/H1N1 vẫn chưa biến đổi

BS. Hà cho biết, đây là thời điểm giao mùa, thời tiết có sự thay đổi thất thường, là điều kiện thuận lợi cho virus cúm, sởi, sốt phát ban lây lan trong cộng đồng dân cư, nhất là ở lứa trẻ em. Đặc biệt, khi mà hiện nay, cúm A/H1N1 đang xuất hiện trở lại, trong thời gian vừa qua, chúng ta đã ghi nhận cả trăm trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, trong đó đã có một trường hợp tử vong.

Cũng theo BS. Hà, dù độc lực của cúm A/H1N1 không đáng lo ngại, nhưng tốc độ lây lan trong cộng đồng là rất nhanh chóng. Những người trong nhóm dễ bị virus cúm A/H1N1 tấn công đó là trẻ em, phụ nữ mang thai, những người cao huyết áp, tim mạch…

PGS.TS. Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận định, thời gian vừa qua, sau trường hợp tử vong do cúm A/H1N1 đầu tiên vẫn ghi nhận các ca mắc cúm tại một số nơi nhưng virus này vẫn ở thể nhẹ, không có sự biến đổi. Kết quả giám sát cho thấy chủng cúm A/H1N1 đang lưu hành trong cộng đồng không có biến đổi so với mọi năm và trên thế giới.

Tuy nhiên, cúm A/H1N1 cũng như các dịch bệnh khác có thể bùng phát thành dịch trên diện rộng. Nguy cơ tử vong là rất cao đối với trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính... Vì vậy, để tránh mắc phải cúm A/H1N1 và các loại cúm khác cần hết sức cảnh giác khi tiếp xúc với người đang bị mắc cúm. Khi phát hiện những biểu hiện của bệnh cúm cần tới các cơ sở y tế để khám và được tư vấn, điều trị kịp thời.

Nguyễn Vũ

Bình luận
vtcnews.vn