1/3 nam thanh niên Nhật Bản chán… “chuyện ấy”

Sức khỏeChủ Nhật, 20/02/2011 01:28:00 +07:00

(VTC News) - 1/3 nam thanh niên Nhật Bản trong độ tuổi từ 16 đến 19 không quan tâm hoặc đang tích cực chống đối lại việc “yêu”.

(VTC News) - Theo một nghiên cứu rất thú vị mới đây của Chính phủ Nhật thì có tới hơn 1/3 nam thanh niên Nhật Bản trong độ tuổi từ 16 đến 19 không quan tâm hoặc đang tích cực chống đối lại việc “yêu”.

35,1% nam giới Nhật trong độ tuổi từ 16 đến 19 nói rằng họ không quan tâm hoặc chống đối lại việc quan hệ tình dục (ảnh minh hoạ). 

Tỉ lệ sinh tại Nhật đang dừng lại ở mức 1,21 trên mỗi gia đình, thấp hơn nhiều so với tỉ lệ 2,08 trẻ em mỗi gia đình - tỉ lệ đảm bảo cho sự phát triển dân số bền vững và ổn định.

Tính đến tháng 3/2009, tổng dân số Nhật ở mức khoảng 127 triệu người, nhưng con số này đang trên đà tụt giảm xuống chỉ còn 95 triệu người cho đến năm 2050. Theo các chuyên gia, nếu các biện pháp quyết liệt khuyến khích người Nhật làm “chuyện ấy” nhiều hơn nhằm mục đích có thêm nhiều em bé bị thất bại thì dân số Nhật chỉ còn lại 47,7 triệu người cho đến thế kỷ tới.

Theo như một cuộc điều tra mới đây trên 671 đàn ông và 869 phụ nữ được thực hiện bởi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật, thì có tới 35,1% nam giới trong độ tuổi từ 16 đến 19 nói rằng họ không quan tâm hoặc chống đối lại việc quan hệ tình dục. Tỉ lệ này đã cao hơn gấp đôi so với con số 17,5% trong nghiên cứu trước đây - năm 2008.

“Rõ ràng, lý do quan trọng nhất cho việc suy giảm tỉ lệ sinh đẻ ở Nhật là vì mọi người không muốn “chuyện ấy”. Thêm vào đó, việc số lượng những người già ngày càng tăng khiến cho dân số của Nhật ngày càng mất cân bằng”, Giáo sư Kunio Kitamura - người đứng đầu Hiệp hội Kế hoạch hoá gia đình của Nhật - chia sẻ với tờ Daily Telegraph.

Thêm vào sự lo lắng đó là việc ngày càng tăng số lượng các cặp vợ chồng “không có sex”, nghĩa là họ đã không quan hệ tình dục trong thời gian nhiều hơn 1 tháng. Con số này đã tăng lên 40,8% so với con số 36,5% hai năm trước kia và 31,9% trong năm 2004.

Chính phủ Nhật đang cố gắng thực hiện hàng loạt chiến dịch để khuyến khích mọi người có nhiều con hơn, từ việc các công ty phải luôn thúc giục nhân viên của mình rời khỏi công sở lúc 6h và tăng trợ cấp cho trẻ em…, nhưng dường như những nỗ lực của chính phủ cũng không tác động gì nhiều đến phần đông dân cư ở nước này, vì đa số vẫn không hề thích “sex” - Giáo sư Kunio Kitamura chia sẻ thêm.

Anh Đức (Theo Telegraph)

Bình luận
vtcnews.vn