Cứu sống bệnh nhân đa chấn thương nặng do TNGT

Sức khỏeThứ Sáu, 17/12/2010 03:58:00 +07:00

(VTC News) - Bệnh nhân bị choáng do đa chấn thương, mất máu nhiều, khó thở, da nhợt nhạt, co cứng thành bụng, gãy hở hai xương cẳng chân phải, dập nát bàn chân.

(VTC News) - Bệnh nhân bị choáng do đa chấn thương, mất máu nhiều, khó thở, da nhợt nhạt, co cứng thành bụng, gãy hở hai xương cẳng chân phải, dập nát bàn chân phải.

Vào lúc 17h ngày 16/12/2010, khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới tiếp nhận bệnh nhân Hồ Ái T, 46 tuổi ở Phong Hóa – Tuyên Hóa (Quảng Bình) vào viện trong tình trạng rất nặng do tai nạn ô tô.

Bệnh nhân T đang được điều trị tại viện  

Bệnh nhân bị choáng do đa chấn thương và mất máu nhiều, khó thở, da nhợt nhạt, co cứng thành bụng, gãy hở hai xương cẳng chân phải, dập nát bàn chân phải. Siêu âm có vỡ gan, tràn máu ổ bụng.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, kíp trực đã hội chẩn và chuyển mổ cấp cứu kịp thời, đồng thời hồi sức tích cực trong phòng mổ. Ghi nhận trong cuộc mổ cho thấy bệnh nhân vỡ gan, đứt đôi thân tụy, đứt đôi hang vị dạ dày. Sau khi được khâu gan cầm máu, khâu nối tụy, khâu nối dạ dày, truyền máu trong mổ, bệnh nhân được chuyển về khoa Điều trị tích cực và chống độc tiếp tục hồi sức tích cực có thở máy .

Các bác sĩ cho biết, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được sự chăm sóc đặc biệt của đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Tâm Huyền

Bình luận
vtcnews.vn