“Siêu vi khuẩn” hình thành do việc sử dụng KS bừa bãi

Thời sựThứ Bảy, 14/08/2010 09:50:00 +07:00

(VTC News) – Vi khuẩn kháng thuốc là điều đáng lo ngại ở nhiều quốc gia, nhất là ở những nước như Việt Nam, vì tình trạng dùng kháng sinh bừa bãi.

(VTC News) – Vi khuẩn kháng thuốc là điều đáng lo ngại ở nhiều quốc gia, nhất là ở những nước như Việt Nam, vì tình trạng dùng kháng sinh bừa bãi, không theo đơn, diễn ra ở khắp nơi.

Không loại trừ một đại dịch tương tự SARS do các loại "siêu vi khuẩn" gây ra. Ảnh minh họa nguồn Internet 
Ở các bệnh viện Việt Nam có nhiều loại vi khuẩn kháng tất cả các loại kháng sinh chứ không riêng gì vi khuẩn đường ruột có chứa enzym NDM-1 kháng tất cả các loại kháng sinh kể cả loại mạnh nhất là carbapenem, gây nguy hiểm cho con người, vừa phát hiện tại Anh - GS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Khoa dược lý, Học viện Quân Y 103 cho biết.

Tuy nhiên, có đúng là Việt Nam có vi khuẩn đa kháng thuốc như loại vừa phát hiện ở Anh hay không thì Trưởng khoa Vi khuẩn – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - bà Bình Minh, cho biết, chưa thể khẳng định vì Viện cũng chưa có kế hoạch nghiên cứu về lĩnh vực này, mới chỉ chuẩn bị tìm hiểu.


Sở dĩ các loại “siêu vi khuẩn” này trở nên kháng nhiều loại kháng sinh là do chúng truyền khả năng này từ vi khuẩn này sang vi khuẩn khác, thậm chí là tạo ra chủng mới, bà Minh khẳng định.


Hầu hết các nhà chuyên môn đều cho rằng, tình trạng này diễn ra nhiều ở các nước đang phát triển, do việc sử dụng kháng sinh không đủ liều, không đủ ngày và không đúng với loại kháng sinh mà vi khuẩn nhạy cảm; do sử dụng kháng sinh bừa bãi không theo đơn của bác sĩ.


Theo GS Hùng: “Vì là vi khuẩn nên cần tôn trọng các quy tắc về dịch tễ, nghĩa là được tẩy trùng tốt trước khi đi khỏi nước được chữa bệnh. Và với các loại vi khuẩn đa kháng thuốc này, cần nuôi cấy bệnh phẩm của bệnh nhân để định dạng vi khuẩn và điều trị theo đúng kháng sinh đồ”.


Lo ngại về dịch bệnh tương tự như đại dịch cúm, SARS do các loại vi khuẩn này tạo nên không phải không thể xảy ra. Chính vì vậy, để tự bảo vệ mình, bà Minh cho rằng, mỗi người dân nên có ý thức trong việc sử dụng thuốc, nhất là với kháng sinh.



HL

Bình luận
vtcnews.vn