Bé trai đau bụng quằn quại 7 ngày vì nuốt xương cá

Sức khỏeThứ Sáu, 25/06/2010 06:32:00 +07:00

(VTC News) - Bị đau bụng đã 7 ngày, thỉnh thoảng ói ra thức ăn, bé M.Đ.A (3 tuổi, ngụ ở Bến Tre) được người nhà đưa đi cấp cứu trong trạng thái hết sức nguy cấp

(VTC News) - Bị đau bụng đã 7 ngày, thỉnh thoảng ói ra thức ăn, bé M.Đ.A (3 tuổi, ngụ ở Bến Tre) được người nhà đưa đi cấp cứu trong trạng thái hết sức nguy kịch…

Ngày 24/6, tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 – TP.HCM vừa cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận một ca cấp cứu nhi bị tắc ruột vì nuốt xương cá ở trẻ nhỏ.

Xương cá có thể là dị vật rất nguy hiểm nếu bị nuốt vào bụng (ảnh minh họa từ Internet) 
Bé M.Đ.A (3 tuổi, ngụ ở Bến Tre) bị đau bụng trong trạng thái cấp đã diễn ra trong 7 ngày. Dù đã được người nhà đưa đi khám ở nhiều nơi, nhưng bé không có dấu hiệu biến chuyển. Thỉnh thoảng bé bị đau bụng thành từng cơn, có lúc ói ra thức ăn, A được đưa ngay đến khám tại BV đa khoa tỉnh Bến Tre, và nằm nhập viện trong 3 ngày.

Sau đó, em được các BS cho về nhà và tình hình khá hơn được 2 ngày thì A lại bị đau bụng trở lại. Lần này, bé bị đau bụng quằn quại hơn, ói ra thức ăn nhiều hơn, thậm chí có dịch màu xanh. Ngay lập tức người thân đã cho A đưa đi cấp cứu tại BV Nhi đồng 1 ngay trong ngày.

Tiến hành khám tại đây, các BS ghi nhận sờ bụng bé thấy chướng mềm, ấn không đau, siêu âm bụng ghi nhận hình ảnh quai ruột dãn to đường kính 38mm xen lẫn những chỗ hẹp nhỏ, có dịch không thuần nhất trong ổ bụng.

Kết quả chụp phim Xquang bụng cho thấy có các mức nước hơi và quai ruột báo động. Các BS BV Nhi đồng 1 đã chẩn đoán A bị tắc ruột nên buộc phải tổ chức một ca phẫu thuật để gắp vật thể lạ ra.

Kết quả, các BS đã lấy được chiếc xương cá dài 2cm vướng ở thành ruột, đâm thủng bít ruột hồi tràng, và đây cũng chính là nguyên nhân đã gây cho A đau bụng liên tục, dữ dội trong những ngày vừa qua. Sau thời gian điều trị tích cực, hiện sức khỏe của A đã dần bình phục theo hướng rất tích cực.

Qua trường hợp này, các chuyên gia về bệnh nhi của BV Nhi đồng 1 khuyến cáo: Các loại xương như cá, gà, heo, vịt có thể là nguyên nhân dẫn tới dị vật đường ăn ở mọi lứa tuổi. Các loại xương này thường sắc, nhọn, có ngạnh nên có thể gây rách niêm mạc, gây đau, chảy máu, lâu ngày gây tắc ruột, rất nguy hiểm cho tính mạng của trẻ. Do vậy, các bậc phụ huynh trước khi cho trẻ ăn những thức ăn nói trên cần loại bỏ hết tất cả các loại xương, rồi mới cho trẻ ăn. Cần tập cho trẻ biết cách loại bỏ các loại xương trong thức ăn để trách bị nuốt, hóc. Nếu có bị vướng các dị vật trong người, cần liên hệ ngay tới các chuyên gia về y tế để có các biện pháp xử lý kịp thời.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn