Hà Nội lại có nguy cơ ngập lụt nặng

Thời sựChủ Nhật, 19/08/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5 ở khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa với cường độ lớn có khả năng gây ngập lụt cho các tuyến phố Hà Nội.

(VTC News) - Do ảnh hưởng của  hoàn lưu cơn bão số 5 ở khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa với cường độ lớn có khả năng gây ngập lụt cho các tuyến phố Hà Nội.

Nhiều tuyến phố Hà Nội bị ngập trong trận mưa lớn sáng nay (19/8/2012) - Ảnh: Kiều Minh  

Trung tâm dự báo KTTV TƯ cho biết, đợt mưa này có khả năng gây ngập lụt cho các tuyến phố Hà Nội từ 0,4 – 0,7m tại các phố:Thái Hà, Thái Thịnh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thái Học, Cao Bá Quát, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng- Văn Miếu, Nguyễn Du-Quang Trung, Ngã 5 Bà Triệu, Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều,Nguyễn Xiển,Giải Phóng, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Phạm Ngọc Thạch…

Cùng với đó, gây ngập úng từ 0,2 – 0,5m tại các phố: Cát Linh, Quốc Tử Giám -Nguyễn Khuyến-Ga Hà Nội, Khâm Thiên, Phan Bội Châu- Lý Thường Kiệt, Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương…

Cũng theo Trung tâm dự báo KTTV TƯ, hiện nay, những đám mây đối lưu phát triển từ phía nam của Hà Nội đang gây mưa rào và dông cho khu vực Hà Nội và các vùng lân cận.

Lượng mưa tính đến 6h30 phút sáng nay (19/8) tại một số trạm như sau: Văn Quán là 12.1mm, Phú Lãm là 49.3mm, Đại Mỗ là 48.5mm.

Dự báo trong khoảng 30 phút – 1 giờ tới những đám mây đối lưu này sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực trung tâm TP  Hà Nội và các vùng lân cận. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội cũng như các tỉnh thành trên cả nước ngày và đêm nay ( 19/08/2012) như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, cao nhất từ 28 - 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, cao nhất từ 29 - 32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ, cao nhất từ 31 - 34 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, cao nhất từ 29 - 32 độ.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, cao nhất từ 30 - 33 độ.

Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ, cao nhất từ 30 – 32 độ.

Kiều Minh

                       

           

Bình luận
vtcnews.vn