Suýt chết vì đi đường mải nghe nhạc

Thời sựThứ Năm, 09/08/2012 03:17:00 +07:00

Do anh Tính đeo tai phone mải mê nghe nhạc, không nghe được tiếng còi xe tải và tiếng hô lớn của người dân, lại chạy tốc độ cao nên tông trực diện vào ô tô.

Do anh Tính đeo tai phone mải mê nghe nhạc, không nghe được tiếng còi  xe tải và nhiều tiếng hô lớn của người dân xung quanh, lại điều khiển xe chạy với tốc độ cao nên tông trực diện vào bánh sau của xe tải.

Khoảng 8 giờ 20 phút ngày 9/8, trên đường Thanh Hóa, thuộc địa phận thuộc phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ - Quảng Nam đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một thanh niên bị thương.

Chiếc xe máy dính chặt vào xe tải, hư hỏng nặng

Theo một số người dân chứng kiến, vào thời điểm trên, xe tải do ông Nguyễn Cam (49 tuổi, trú Tam Kỳ) điều khiển chạy từ một đường nhánh ra đường Thanh Hóa. Khi xe tải ra đến ngã tư thì gặp xe máy do anh Nguyễn Văn Tính (25 tuổi, trú Quảng Ngãi) điều khiển chạy từ hướng Tam Kỳ xuống biển Tam Thanh.


Do anh Tính đeo tai phone mải mê nghe nhạc, không nghe được tiếng còi  xe tải và nhiều tiếng hô lớn của người dân xung quanh, lại điều khiển xe chạy với tốc độ cao nên tông trực diện vào bánh sau của xe tải.

Vụ tai nạn làm cho anh Tính bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tam Kỳ; xe máy dính luôn vào bánh xe tải, hư hỏng nặng.

Theo NLĐO
Bình luận
vtcnews.vn