Bỡ ngỡ ngày đầu qua cầu phao sông Đuống

Thời sựThứ Năm, 10/06/2010 02:16:00 +07:00

(VTC News) - Tong ngày đầu thông xe một số phương tiện vẫn còn bỡ ngỡ nên lực lượng thanh tra giao thông thường xuyên phải giải thích và hướng dẫn.

(VTC News) - Theo quan sát của PV, trong ngày đầu thông xe một số phương tiện vẫn còn bỡ ngỡ nên lực lượng thanh tra giao thông thường xuyên phải giải thích và hướng dẫn giao thông đảm bảo công việc sửa chữa cầu Đuống được diễn ra thuận lợi.

Đúng 9h sáng nay 10/6, lễ thông xe cầu phao sông Đuống chính thức diễn ra. Cầu phao sông Đuống được lắp đặt nhằm phân luồng giao thông trong thời gian sửa chữa cầu Đuống.

Đoàn người và xe qua cầu phao sông Đuống một cách an toàn.

Sáng nay, hầu hết các phương tiện đã được hướng dẫn qua cầu phao một cách an toàn. Duy chỉ có một sự cố nhỏ sập gầm của xe buýt số 17 tuyến Long Biên – Nội Bài khiến cho đoạn đường dẫn xuống cầu phao bị tắc khoảng 10 phút.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hùng, cán bộ lữ đoàn 249 cho biết công tác kiểm tra, bảo dưỡng cầu phao sẽ luôn được các chiến sĩ trong đơn vị đặc biệt quan tâm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông. 20 nhịp của cầu phao sẽ được cắt từ 23h đến 5h sáng ngày hôm sau để tàu bè qua lại.

Theo quan sát của PV, trong ngày đầu thông xe một số phương tiện vẫn còn bỡ ngỡ nên lực lượng thanh tra giao thông thường xuyên giải thích và hướng dẫn giao thông đảm bảo công việc sửa chữa cầu Đuống được diễn ra thuận lợi.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc sở GTVT Hà Nội cho biết, dự kiến chiếc cầu phao này tồn tại khoảng 105 ngày, tính từ ngày thông cầu. Trong thời gian sửa chữa cầu Đuống, các đơn vị thanh tra giao thông sẽ thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn người dân đi qua cầu phao một cách an toàn.


Sau 9h sáng, các phương tiện được hướng dẫn đi theo hướng cầu phao.
Xe buýt số 17 bị sạt gầm khiến cho giao thông tắc nghẽn trong khoảng 10 phút.
Các chiến sĩ công binh liên tục kiểm tra cầu phao nhằm đảo bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.
Người dân địa phương đến rất đông theo dõi lễ thông cầu phao sông Đuống.

Cầu phao qua sông Đuống có 36 đốt cầu với chiều dài khoảng 248m, rộng 8m, đảm bảo cho hai làn xe qua lại, nhưng chỉ cho phép xe có trọng tải dưới 16 tấn đi qua. Vị trí lắp đặt cầu phao ở phía hạ lưu cách cầu Đuống khoảng 1.500m, đầu phía Bắc thuộc Cống Thôn, Thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm; phía đầu bờ Nam thuộc làng Tình Quang, phường Giang Biên, quận Long Biên.


Phạm Thịnh - Bích Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn