Dự án hồ Ba Mẫu: Đã kiện toàn các tổ công tác

Thời sựThứ Ba, 18/05/2010 07:02:00 +07:00

(VTC News) – “Tổ công được thành lập nhằm giúp Hội đồng trong công tác giải phóng mặt bằng; Tổ chức điều tra, thống kê, thu thập để xác định nguồn gốc đất..."

(VTC News) – “Tổ công được thành lập nhằm giúp Hội đồng trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhiệm vụ của tổ công tác do phường chịu trách nhiệm, nhằm tổ chức điều tra, thống kê, thu thập để xác định nguồn gốc đất, nhân khẩu để có cơ sở xây dựng phương án, áp dụng cơ chế chính sách của Nhà nước đối với từng hộ dân”, ông Bùi Ngọc Hòa chủ dự án cho biết.

Sau khi chủ dự án phối hợp với UBND hai phường Trung Phụng, Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) tổ chức họp dân nhằm công khai chi tiết quy hoạch dự án hồ Ba Mẫu, việc tiếp theo mà chủ dự án phải thực hiện là thành lập tổ công tác và cho đến lúc này việc thành lập đã cơ bản hoàn thành.

 

Ông Hòa cho biết: “Nghị định 197 quy đinh, bên cạnh Hội đồng giải phóng mặt bằng của quận, tổ công tác được thành lập nhằm giúp Hội đồng trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhiệm vụ của tổ công tác do phường chịu trách nhiệm, nhằm tổ chức điều tra, thống kê thu thập để xác định nguồn gốc đất, nhân khẩu để có cơ sở xây dựng phương án, áp dụng cơ chế chính sách của Nhà nước đối với từng hộ dân.


 Người dân nghi ngờ lô đất số 3 này (đang dùng để làm trạm trung chuyển đất thải) không đủ quỹ đất di dân?

Theo Nghị định 197, tổ công tác gồm phó Chủ tịch phường làm tổ trưởng cùng cán bộ địa chính, cảnh sát khu vực, cụm trưởng các tổ dân cư, đại diện người của Ban quản lý dự án. Kinh phí hoạt động cho tổ công tác do Hội đồng giải phóng của quận chi trả. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ công tác sẽ tự giải tán”.

 

Trao đổi với phóng viên, phó Chủ tịch UBND phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Dũng cho biết: “Trước kia khi dự án triển khai chúng tôi đã có tổ công tác rồi, tuy nhiên do dự án bị gián đoạn nên bây giờ chúng tôi chỉ cần bổ sung thêm và đã gửi công văn lên Ban quản lý giải phóng mặt bằng của quận. Hiện tổ công tác của phường chúng tôi đã kiện toàn và chờ lệnh sẽ phối hợp giúp việc với chủ dự án và Hội đồng giải phóng mặt bằng của quận. Điều mà nhân dân trong phường chúng tôi đang băn khoăn là sau khi họp dân liệu chủ dự án có tiến hành triển khai ngay không hay còn "khúc mắc" khâu nào nữa".


Tại công viên hồ Ba Mẫu, không những có trạm trung chuyển đất thải mà còn có cả bãi giữ xe, đã nhiều lần người dân kiến nghị lên cấp có thẩm quyền xóa bãi giữ xe này để người già làm nơi tập thể dục nhưng vẫn không có kết quả.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, phó Chủ tịch UBND phường Trung Phụng, cũng khẳng định: ”Hiện tổ công tác đã được phường chúng tôi thành lập xong và đã gửi danh sách lên Hội đồng giải phóng mặt bằng quận Đống Đa. Chúng tôi rất đang nóng lòng để phối hợp với quận và chủ dự án trong việc triển khai các nhiệm vụ sắp tới liên quan đến dự án”.

Kế hoạch triển khai dự án hồ Ba Mẫu trong thời gian tới như sau:

 

Từ ngày 12 đến ngày 15/5, hoàn thiện tổ công tác giúp việc cùng chủ dự án.

 

Từ ngày 16 đến ngày 30/5, chủ dự án kết hợp với công ty khảo sát đo đạc triển khai cắm mốc thoe quy hoạch điều chỉnh lần này. Đồng thời kết hợp với việc lập hiện trạng ăn ở, sinh hoạt diện tích đất ở để phù hợp với quy hoạch lần này, sau đó lập hồ sở thửa để tiến hành đền bù cho dân.

 

Từ ngày 1 đến 15/6, khảo sát toàn bộ hiện trạng đất phân lô cho dân tái định cư tại chỗ và xây dựng hạ tầng.

 

Nhóm PV Xã hội

Bình luận
vtcnews.vn