Trạm trung chuyển rác thải khổng lồ không nên tồn tại

Thời sựThứ Bảy, 08/05/2010 12:35:00 +07:00

(VTC News) - “Trạm trung chuyển đất thải xây dựng trong quần thể công viên rõ ràng không nên để nó tồn tại".

(VTC News) - “Trạm trung chuyển đất thải trong quần thể công viên rõ ràng không nên để nó tồn tại. Vừa mất mỹ quan, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực",ông Đinh Nghiêm Hoàn, trưởng phòng Tài nguyên môi trường quận Đống Đa, Hà Nội cho biết.

Liên quan đến việc tại giữa lòng dân cư phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) tồn tại một trạm trung chuyển rác thải khổng lồ gây nhiều bức xúc trong nhân dân hơn 10 năm qua, VTC News cũng đã đăng tải loạt bài phản ánh về những bức xúc của người dân phải gánh chịu vì nạn ô nhiễm môi trường nguyên nhân chính là do trạm trung chuyển đất thải và dự án hồ Ba Mẫu.

 

Để tìm hiểu nguyên nhân cũng như cách khắc phục sự ô nhiễm môi trường từ trạm trung chuyển đất thải và cả mặt nước hồ Ba Mẫu, phóng viên đã tìm gặp trưởng phòng Tài nguyên môi trường quận Đống Đa thì được biết.

 

“Việc lập trạm trung chuyển đất thải không phải là trách nhiệm của phòng Tài nguyên môi trường mà là trách nhiệm của phòng quản lý đô thị, trạm trung chuyển đất thải đó có hoạt động hay được cấp đất là do phòng quản lý đô thị xác định vị trí để bố trí và quản lý công ty môi trường đó”, ông Hoàn cho biết.


 Việc lập trạm trung chuyển đất thải không phải là trách nhiệm của phòng Tài nguyên môi trường mà là trách nhiệm của phòng quản lý đô thị.

 

Ông Hoàn cũng nói rằng: “Hiện nay cả quận chỉ có 1 cán bộ môi trường mà công việc lại nhiều. Chúng tôi mới có cán bộ môi trường từ năm 2008. Chúng tôi cũng đang đề xuất với lãnh đạo quận là cần phải bố chí cán bộ môi trường ở cấp phường để giảm tải công việc ở tuyến trên”.

 

Nói về trạm trung chuyển đất thải xây dựng, ông Hoàn nói: “Tôi cũng vừa mới nắm được trong cuộc họp giao ban quận, nhưng phòng quản lý đô thị của quận chịu trách nhiệm về việc xác định vị trí đất lập thành trạm trung chuyển, chúng tôi chỉ kiểm tra môi trường như: rác thải sinh hoạt, nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm".

 

Trạm trung chuyển đất thải xây dựng dù muốn hay không muốn tại đây nó nằm trong quần thể công viên rõ ràng không nên để nó tồn tại. 

 

Khi phóng viên đặt câu hỏi dù không phải là đơn vị chịu trách nhiệm xác định vị trí đất để lập trạm trung chuyển, tuy nhiên dưới góc độ quản lý môi trường ông có thể đánh giá như thế nào về mức độ ô nhiễm mặt nước hồ Ba Mẫu và nạn ô nhiễm từ trạm trung chuyển đất thải tồn tại giữa lòng dân cư; Ông Đinh Nghiêm Hoàn cho rằng: “Riêng cái hồ Ba Mẫu nói về mức độ ô nhiễm thì đã có từ lâu rồi, đó là do nó không thông thoát, chính vì thế mà tảo chết gây ra mùi thối, điều này dân phản ánh là đúng. Bây giờ muốn khắc phục nó phải giải quyết được dự án thì mới hết ô nhiễm. Hiện nay, dự án chưa thực hiện do việc giải phóng mặt bằng chưa xong, chính vì vậy, vừa qua thành phố Hà Nội mới có điều chỉnh quy hoạch dự án nhằm thu nhỏ lại theo nguyện vọng của dân.

 

Về cái trạm trung chuyển đất thải xây dựng nằm trong quần thể công viên rõ ràng không nên để nó tồn tại. Vừa mất mỹ quan, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực. Vì vậy, cách tốt nhất là chuyển trạm trung chuyển đất thải xây dựng đi nơi khác cho thích hợp, riêng quận Đống Đa thì không còn địa điểm nào để tập kết nữa vì đất chật người đông.

 

Còn phòng tài nguyên môi trường chúng tôi vẫn đang khảo sát lòng hồ Ba Mẫu và khu vực xung quanh xem mức độ ô nhiễm tới đâu để có phương án xử lý, đồng thời mời cả chi cục môi trường Hà Nội về để tìm cách khắc phục nạn ô nhiễm. Nếu mặt nước ô nhiễm chúng tôi sẽ tiến hành xử lý bằng công nghệ vi sinh, còn nếu ô nhiễm từ dưới lòng hồ chúng tôi sẽ xử lý bằng công nghệ nạo vét.

 

Tôi cũng nói thế này, dự án hồ Ba Mẫu quận Đống Đa không phải là chủ đầu tư, chủ đầu tư là của thành phố Hà Nội, quận Đống Đa chỉ giúp chủ dự án giải phóng mặt bằng”.

 

Nhóm PV Xã hội  

Bình luận
vtcnews.vn