VTC đã chuẩn bị đủ điều kiện thành Tập đoàn

Tổng hợpThứ Năm, 03/02/2011 07:54:00 +07:00

(VTC News) - Từ vài ba năm nay, VTC đã chuẩn bị cả về cở sở vật chất, tiềm lực kinh tế lẫn bộ máy nhân sự để trở thành Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện.

(VTC News) - "Từ vài ba năm nay VTC đã chuẩn bị cả về cở sở vật chất, tiềm lực kinh tế lẫn bộ máy nhân sự để trở thành Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện. Hiện nay VTC đã hình thành 3 khối chủ chốt, đó là Khối Công nghệ và Nội dung số, Khối Viễn thông, và Khối Dịch vụ truyền hình. Đây sẽ là 3 Tổng công ty mũi nhọn của Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện trong nay mai".

Đó là tâm sự của người đứng đầu con thuyền VTC, TS. Thái Minh Tần, Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

 

- Thưa Tổng Giám đốc điều mà Tổng giám đốc hài lòng nhất trong năm qua là gì?

-Một trong những điều mà tôi hài lòng nhất trong năm qua đó là, chỉ 6 tháng từ khi ký thoả thuận hợp tác cùng công ty Khai thác Vệ tinh hàng đầu châu Á (AsiaSat) về sử dụng vệ tinh AsiaSat5 để truyền dẫn tín hiệu cho dịch vụ truyền hình số, sáng 6-6, Tổng công ty chúng ta đã tổ chức Lễ khánh thành trạm truyền dẫn tín hiệu truyền hình số lên vệ tinh này. Nếu như trước đó, lựa chọn của khán giả chỉ hạn chế trong 2 gói kênh truyền hình HD và SD thì với việc sử dụng song song cả vệ tinh Vinasat-1 và AsianSat5, chúng ta đã chính thức cung cấp tổng số lên 5 gói kênh truyền hình HD và SD. Phát sóng đầy đủ 30 kênh truyền hình độ nét cao (HD) và 70 kênh truyền hình độ nét tiêu chuẩn (SD), chúng ta trở thành đơn vị đầu tiên phát sóng đạt kỷ lục tới 100 kênh truyền hình. Các gói kênh mới của VTC cung cấp đầy đủ và vô cùng phong phú về các mặt nội dung từ giải trí, thể thao, công nghệ cho đến phong cách sống, thỏa mãn nhu cầu của đông đảo khán giả xem truyền hình tại Việt Nam. Không chỉ Việt hoá tối đa các chương trình, VTC chúng ta còn phát các chương trình được ưa chuộng bậc nhất trên thế giới như: HBO, Star movies, CNN, BBC, TruTV, NGC Wild (thế giới động vật và thiên nhiên hoang dã), NGC Advanture (Khám phá và thám hiểm thế giới), Fox Crime (truyền hình thực tế), Fox channel, FX (Kênh phim truyền hình), Starworld (phim truyện), NHK, National Geographic và các kênh truyền hình tiêu chuẩn như ESPN, Star sports, Cartoon network. Có thể khẳng định VTC chúng ta là đơn vị cung cấp số kênh truyền hình lớn nhất ở Việt nam.

- Thưa Tổng Giám đốc, giới Công nghệ thông tin- truyền thông thường nói rằng ông là người luôn đi trước thời gian. Ngay từ khi sức mạnh và độ phổ biến của truyền hình analog đang được ghi nhận và thậm chí ngay cả khi truyền hình cáp đang được ưa chuộng ông đã nói: "Công nghệ analog sắp hoàn thành nhiệm vụ". Thế là truyền hình độ nét cao (HD) ra đời. Nay HD đã trở nên quen thuộc thì người dân Việt Nam lại chuẩn bị được thưởng thức 3DTV?

-Bắt đầu từ ngày 19-12-2010, VTC đã chính thức phát sóng thử nghiệm truyền hình 3 chiều (3DTV) vào lúc 22h Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình độ nét cao VTC HD3 với thời lượng khoảng 2 giờ/buổi chiếu. Trong giai đoạn đầu thử nghiệm, các chương trình được phát sóng trong khung giờ này đều là những bộ phim độc đáo, đặc sắc, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả trên nền tảng công nghệ truyền hình hiện đại bậc nhất thế giới. Với dự án truyền hình 3D, mục tiêu của VTC không đơn thuần là giúp các khán giả của truyền hình kỹ thuật số VTC xem được các chương trình truyền hình 3 chiều mà quan trọng hơn, VTC kỳ vọng trong thời gian tới sẽ sản xuất các chương trình truyền hình 3 chiều và phát sóng các chương trình đó đến tận các hộ gia đình. Cũng phải thấy một thực tế là 3DTV vẫn còn không ít những hạn chế, như giá thành màn hình còn cao, khi thưởng thức các chương trình truyền hình 3D người xem vẫn còn phải mang kính xem. Tuy nhiên vấn đề này sẽ sớm được khắc phục.

- Có thể nói nông dân là một trong những đối tượng được VTC đặc biệt coi trọng. Bằng chứng là sự ra đời một kênh chuyên biệt về nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Tổng Giám đốc có thể nói rõ hơn về vấn đề này?

- Ngày 22-4-2010 đánh dấu sự kiện có ý nghĩa quan trọng: Chính thức ra mắt Kênh Truyền hình Nông nghiệp - Nông thôn-Nông dân VTC16 (3NTV) đầu tiên tại Việt Nam. Là kênh truyền hình liên kết, phối hợp giữa Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC – Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, VTC16 trở thành địa chỉ truyền thông trên truyền hình trong phạm vi toàn quốc của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, có khả năng truyền tải mạnh mẽ và gắn kết thông tin về các mặt của 3 vấn đề: Sản xuất nông nghiệp với đời sống người nông dân và xã hội nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Không chỉ góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, kênh VTC 16 còn cung cấp thông tin về khoa học kỹ thuật, quản lý liên quan tới sản xuất nông nghiệp, thông tin về thị trường, thông tin về xuất nhập khẩu hàng hoá, sản phẩm nông nghiệp trên thị trường khu vực và quốc tế. Đây là một sự cố gắng rất lớn của chúng ta.

Ra mắt mạng xã hội đầu tiên (Go.vn) do người Việt Nam làm và vì người Việt Nam là sự kiện gây sự chú ý lớn với xã hội trong năm qua…

Đây thực sự là một sự kiện đáng chú ý. Sáng ngày 19-5, đúng ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mạng Việt Nam Go.vn, mạng xã hội giáo dục - giải trí tương tác đầu tiên của cộng đồng mạng Việt Nam và do người Việt Nam làm chủ đã chính thức ra mắt. Đây là một dự án lớn nằm trong chủ trương và kỳ vọng của Chính phủ, Bộ Thông tin & Truyền thông, sự ủng hộ và mong đợi của các doanh nghiệp và cộng đồng mạng Việt Nam, với mục tiêu huy động trí tuệ người Việt Nam để xây dựng mạng thông tin khổng lồ của người Việt Nam, sản phẩm trí tuệ, công nghệ cao có quy mô và tầm vóc thế giới về giáo dục, giải trí và chia sẻ thông tin. Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ TT-TT Lê Doãn Hợp, thì mạng Việt Nam Go.vn đồng thời tập hợp được 4 cái nhất: Tập hợp nhân tài nhiều nhất, tập hợp thông tin phong phú nhất, tìm kiếm được thông tin với chi phí thấp nhất và thời gian ngắn nhất, đồng thời đây cũng là kho tri thức khổng lồ nhất.

 

- Thưa Tổng giám đốc,sau khi đã chính phục thị trưởng trong nước tham vọng của VTC là chinh phục thị trường nước ngoài. Công việc này đã được triển khai như thế nào trong năm qua?

- Có thể nói năm 2010 là năm đánh dấu bước phát triển lớn mạnh và thành công vượt bậc của VTC trên con đường tiến ra thị trường thế giới. Bắt đầu với VTC Hàn Quốc và sản phẩm "xuất ngoại" đầu tiên là webgame Linh Vương, VTC đã nhanh chóng vươn tới nhiều quốc gia, trong đó có những nước hàng đầu về công nghệ thông tin và nội dung số như Mỹ, Nga, Trung Quốc… và hướng đến đạt doanh thu ngang bằng với mảng kinh doanh nội địa.

VTC Global đã có những bước phát triển mạnh mẽ khi hàng loạt các công ty con được thành lập tại nhiều quốc gia, từ những nước ở trong khu vực Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Indonesia…, các thị trường lớn ở châu Á như Trung Quốc, Nhật, Ấn Độ, Thái Lan, cho đến những thị trường hàng đầu về lĩnh vực công nghệ và nội dung số như Mỹ, Nga…Trước khi kết thúc năm 2010, VTC Liên bang Nga cũng đang bắt đầu cung cấp game Linh Vương phiên bản châu Âu, đồng thời đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác với các nhà phát triển nội dung số hàng đầu tại quốc gia này để đưa về những sản phẩm có chất lượng cao cung cấp cho cộng đồng người dùng Mạng Việt Nam Go.vn.

- Nếu được chọn một sự kiện trong năm 2010 của VTC thì Tổng giám đốc sẽ lựa chọn sự kiện nào?

- Đó là việc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Tổng công ty VTC trở thành tập đoàn Truyền thông đa phương tiện. Như chúng ta đều biết, ngày 22-9-2010, cùng với Đề án «Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông» (CNTT-TT) được phê duyệt, Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để trở thành Tập đoàn Truyền thông Đa phương tiện VTC. Đây là cơ sở rất quan trọng củng cố định hướng phát triển của Tổng Công ty trong thời gian tới, khẳng định tính đúng đắn chiến lược phát triển đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 của VTC: "Xây dựng Tổng công ty VTC trở thành Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện Việt Nam phát triển bền vững: Mạnh về công nghệ, giầu về kinh tế, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế trong lĩnh vực hội tụ đa phương tiện Truyền hình – Viễn thông – CNTT".

- Vậy sự chuẩn bị của Tổng công ty VTC để trở thành tập đoàn như thế nào?

- Đề án thành lập tập đoàn đang được các bộ phận chức năng của Tổng công ty hoàn thiện, nhưng thực ra thì từ vài ba năm nay chúng ta đã chuẩn bị cả về cở sở vật chất, tiềm lực kinh tế lẫn bộ máy nhân sự để chuẩn bị cho vấn đề này. Hiện nay VTC đã hình thành 3 khối chủ chốt, đó Khối Công nghệ và Nội dung số, Khối Viễn thông và Khối Dịch vụ truyền hình. Đây sẽ là 3 Tổng công ty mũi nhọn của Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện chúng ta trong nay mai. Về cơ sở vật chất chúng ta cũng đã chuẩn bị khá chu đáo. Trụ sở của Khối Công nghệ và Nội dung số tại 18 Tam Trinh, Hà Nội là Tòa nhà 21 tầng với tổng diện tích sử dụng 35.000M2, được bố trí các phương tiện làm việc tiện nghi đạt tầm khu vực; một trụ sở Đài THKTS tại 23 Lạc Trung, Hà Nội thuộc loại hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á; còn khu vực 65 Lạc Trung sẽ là Trụ sở hiện đại của Tổng công ty Viễn thông trong nay mai.

Xin cám ơn Tổng giám đốc!

Trường Sơn, Ảnh: Hồ Quang


Bình luận
vtcnews.vn