Trung Quốc chối bỏ va chạm với tàu Việt Nam, kêu gọi đàm phán

Thế giớiThứ Năm, 08/05/2014 07:41:00 +07:00

(VTC News) - Quan chức ngoại giao cấp cao Trung Quốc chối bỏ việc đâm tàu Việt Nam nhưng vẫn biện hộ cho đòi hỏi chủ quyền phi lý của Bắc Kinh.

(VTC News) - Quan chức ngoại giao cấp cao Trung Quốc chối bỏ việc đâm tàu Việt Nam nhưng vẫn biện hộ cho đòi hỏi chủ quyền phi lý của Bắc Kinh.

Theo Tân Hoa Xã, Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình phát biểu trong họp báo ở Bắc Kinh rằng ông này "không tin có những cuộc đụng độ giữa tàu công vụ hai nước ở Biển Đông".
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình 

Bản tin của Tân Hoa Xã dẫn lời ông Trình cho rằng diễn biến trên Biển Đông những ngày qua "chỉ mang tính cục bộ", trong khi hình ảnh từ video clip của Việt Nam cho thấy ít nhất 6 Kiểm ngư viên Việt Nam bị thương.
Tiếp đó, ông Trình nói rằng "có sự khác biệt quan điểm giữa hai bên" trong vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Nhưng ông này vẫn trắng trợn khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh với Hoàng Sa, bất chấp thực tế nơi này đã bị quân đội Trung Quốc chiếm đóng trái phép.
Video: Tàu Trung Quốc trắng trợn đâm tàu Việt Nam
"Tôi cho rằng Trung Quốc và Việt Nam nên giải quyết vấn đề một cách hòa bình và gìn giữ tình hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia", ông Trình nói.
Trong cuộc họp báo, dù một mặt dịu giọng kêu gọi đàm phán hòa bình, quan chức ngoại giao Trung Quốc vẫn cố ý nói về "lợi ích cốt lõi" và việc "duy trì bảo vệ chủ quyền" của cái gọi là "đường chín đoạn" do nước này đơn phương vạch ra.
Hôm 7/5, giới chức Việt Nam khẳng định có đầy đủ bằng chứng về việc các tàu của Trung Quốc hộ tống giàn khoan đã cố tình đâm 8 con tàu của Việt Nam, gây hư hại một số tàu và làm 6 kiểm ngư viên Việt Nam bị thương. 
Kiểm ngư viên Việt Nam bị thương do tàu của Trung Quốc gây ra 
Việt Nam và nhiều nước khác lên án và coi hành động đặt giàn khoan vào thềm lục địa Việt Nam là trái phép, nguy hiểm và khiêu khích. 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam và đại diện Cảnh sát biển, Kiểm ngư, khẳng định sẽ kiên trì giải quyết hòa bình căng thẳng với Bắc Kinh nhưng không loại trừ bất cứ biện pháp nào.
Sau khi công bố các bằng chứng vi phạm của phía Trung Quốc, Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Ngô Ngọc Thu nhấn mạnh rằng, trong quá trình ngăn cản Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, các tàu của Việt Nam đã hết sức kiềm chế dù bị tấn công một cách hung hăng. Ông Thu nói thêm rằng nếu tàu Trung Quốc tiếp tục đâm húc, phía Việt Nam sẽ có hành động tự vệ vì "mọi sự kiềm chế đều có giới hạn".
Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp bảo vệ chủ quyền trước hành động ngang ngược của Trung Quốc.
Theo ông Thu, Trung Quốc đã đưa đến hiện trường 80 tàu hộ vệ cho giànkhoan 981, trong đó có 7 tàu quân sự. Việt Nam nắm và ghi rõ số hiệu 2 tàu: Tàuhộ vệ tên lửa 534 (Giang Hồ II), tàu tuần tiễu tấn công nhanh 753.
Trung Quốc còn điều động 33 tàu Hải cảnh, Hải giám, Ngư chính và các tàu vận tải, tàu cá, hung hăng ngăn cản lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam làm nhiệm vụ.
Trong video clip được Cảnh sát biển Việt Nam công bố, các tàu vũ trang Trung Quốc đều bỏ bạt tháp pháo, "cho thấy tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao".

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn