Đài Loan điều 7.000 lính tập trận chống đổ bộ

Thế giớiThứ Tư, 17/04/2013 04:12:00 +07:00

(VTC News) - Truyền thông Đài Loan loan báo một cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất kể từ 2008 với nội dung chống đổ bộ.

(VTC News) - Truyền thông Đài Loan loan báo một cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất kể từ 2008 với nội dung chống đổ bộ.

Theo tờ Focus Taiwan, đây là một phần trong chuỗi các cuộc tập trận thường niên Han Kuang do Đài Loan tổ chức. 

Người đứng đầu Đài Loan, Tổng thống Mã Anh Cửu cùng người đứng đầu quân đội là tướng Yên Minh sẽ có mặt để giám sát cuộc tập trận này.
Theo đó, cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ có sự tham gia của hơn 7.000 binh sĩ và 21 loại vũ khí khác nhau, dự kiến sẽ kéo dài trong 5 ngày và kết thúc vào ngày 19/4 tới. Phần tiếp theo của Han Kuang sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới.
Cuộc tập trận với nội dung chống đổ bộ kéo dài trong gần 1 giờ, với sự xuất hiện của hệ thống phóng đa tên lửa Thunderbolt-2000 do Đài Loan tự sản xuất. 
Nguồn tin quân sự Đài Loan tiết lộ thêm, sẽ có 81 tên lửa được phóng đi từ 9 bệ phóng trong cuộc tập trận lần này.

pháo binh
Pháo binh trong cuộc tập trận bắn đạn thật của Đài Loan 
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008, đạn thật được sử dụng trong các cuộc tập trận Han Kuang. Các lực lượng như Hải, Lục và Không quân được huy động để kiểm tra khả năng hiệp đồng tác chiến trên chiến trường.

Ngoài hệ thống Thunderbolt-2000, cuộc tập trận còn có sự góp mặt của chiến cơ F-16A/B, IDF, F-5E, tàu khu trục hạng nhẹ Chengkung và tàu tấn công nhanh Kuang Hua VI.
tập trận đài loan
Quân đội Đài Loan trong cuộc tập trận chống đổ bộ 

Phía quân địch giả định sẽ sử dụng trực thăng chiến đấu AH-1W, trực thăng trinh sát OH-58D, xe tăng chủ lực M60A3, pháo 155mm và các súng cối  120mm.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn