Tổng thống Putin: Ưu tiên không quân tối tân

Thế giớiChủ Nhật, 12/08/2012 10:02:00 +07:00

Tổng thống Putin lưu ý trong tương lai sẽ chú trọng phát triển các hệ thống hàng không tiên tiến, trang bị vũ khí tối tân và thiết bị định vị điện tử chính xác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm lần thứ 100 của Không quân Nga tại thị trấn ngoại ô Zhukovsky, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định vai trò của Lực lượng Không quân Nga trong việc đảm bảo an ninh quốc gia sẽ tiếp tục phát triển.
 
Máy bay trực thăng hiện đại của Nga 
Tổng thống Putin lưu ý trong tương lai sẽ chú trọng phát triển các hệ thống hàng không tiên tiến, trang bị vũ khí tối tân và thiết bị định vị điện tử chính xác, chế tạo hệ thống chiến đấu không người lái và máy bay trinh sát.

 
Ông Putin nhấn mạnh theo chương trình quốc gia, đến năm 2020, lực lượng vũ trang sẽ nhận được hơn 600 máy bay mới và 1.000 máy bay trực thăng.
 
Tổng thống Putin cũng xác nhận tất cả chương trình an sinh xã hội dành cho quân nhân, gia đình họ và cựu chiến binh của Lực lượng Không quân Nga sẽ được thực hiện.
 
Ngoài ra, ông Putin cũng cho biết Chính phủ Nga xác định sự phát triển của không quân là một trong những "ưu tiên then chốt và vô điều kiện" của nước này./.


(Vietnam+)
Bình luận
vtcnews.vn