Video: Syria phô diễn sức mạnh phòng không

Thế giớiThứ Tư, 11/07/2012 03:45:00 +07:00

Mới đây, trong cuộc tập trận phòng không, Quân đội Syria đã phô diễn một loạt các hệ thống phòng không.

Mới đây, trong cuộc tập trận phòng không, Quân đội Syria đã phô diễn một loạt các hệ  thống phòng không.

Đặc biệt, lần đầu nước này lộ diện hệ thống tên lửa nâng cấp Pechora-2M.

Cuộc tập trận có sự góp mặt của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung thế hệ mới Buk-M2E (giây 56), 2k12 Kub (phút 2,22). Đáng lưu ý, Syria lần đầu lộ diện hệ thống tên lửa phòng không nâng cấp S-125-2M Pechora 2M (phút 1,18-2,01).

Hệ thống S-125-2M nâng cấp từ S-125 (NATO gọi là SA-3) cho phép bắn hạ tất cả các mục tiêu trên không ở tầm thấp và tầm trung.

Gói hiện đại hóa này tập trung vào tăng tính cơ động của hệ thống và nâng cấp hệ thống điện tử phù hợp hơn với chiến trường hiện đại. Theo đó, toàn bộ bệ phóng tên lửa và radar điều khiển hỏa lực cùng các khí tài đảm bảo chiến đấu được cơ giới hóa.

Xe chở dàn tên lửa phòng không khai hỏa

Bệ phóng 5P71 cùng 2 đạn 5V27D và 5V27E (tầm bắn 35km) được đưa lên khung thân xe việt dã bánh lốp MZKT-8022. Và radar điều khiển hỏa lực SNR-125 cùng các loại radar khác, bộ phận đảm bảo chiến đấu đều được lắp trên khung thân xe bánh lốp. Qua đó, thời gian triển khai và thu hồi hệ thống chỉ trong vòng 20-25 phút, trước kia thì việc này mất vài tiếng.

Với nhiều tên lửa phòng không có nguồn gốc từ Nga, quân đội Syria được đánh giá cao về khả năng chống máy bay oanh tạc 

Về hệ thống điện tử, S-125-2M nâng cấp hoàn toàn với phần cứng kỹ thuật số, radar có thêm sự bổ sung của kênh dẫn hướng TV và kênh ảnh nhiệt nâng cao khả năng theo dõi và tiêu diệt mục tiêu, cho phép phóng tên lửa tấn công trong trường hợp mất liên lạc với radar điều khiển hỏa lực.

Các hệ thống phòng không tầm ngắn có mặt trong cuộc tập trận gồm: tổ hợp tên lửa phòng không tự hành 9K35 Strela 10 (phút 2,03), 9K33 Osa (phút 3,23), tổ hợp pháo/tên lửa kết hợp Pantsir S1 (phút 3,14).

Ngoài khoa mục bắn mục tiêu trên không, Quân đội Syria còn diễn tập dùng pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 (phút 3,55) và Pantsir S1 bắn mục tiêu  trên mặt đất.

 
TheoPhượng Hồng/ Đất Việt


Bình luận
vtcnews.vn