Thế giới 24h: Đài Loan mất 2 bản đồ mật

Thế giớiThứ Bảy, 07/07/2012 07:44:00 +07:00

(VTC News) - Đài Loan mất hai bản đồ mật, Philippines sẽ mua nhiều máy bay chiến đấu,...là những tin đáng chú ý trong ngày.

(VTC News) - Đài Loan mất hai bản đồ mật, Philippines sẽ mua nhiều máy bay chiến đấu, Nhật định mua đảo tranh chấp với Trung Quốc, ...là những tin đáng chú ý trong ngày.

Đài Loan mất hai bản đồ mật

Giới công tố phòng vệ Đài Loan đang điều tra vụ hai bản đồ chứa thông tin mật của lực lượng trên biển, truyền thông Đài Loan đưa tin ngày 7/7.

Theo hãng thông tấn CNA, hai bản đồ nói trên được phát hiện "bỗng dưng biến mất" trong một đợt kiểm kê gần đây khi 20 tàu tên lửa lớp Hải Âu được cho “về hưu”.

Tàu Quang Hoa 6 của Đài Loan đang thay thế tàu lớp Hải Âu 
Báo Liên Hợp dẫn một số nguồn tin cho biết hai bản đồ bị mất nói trên chứa thông tin mật, trong đó có đề cập việc điều động tàu chiến trong cuộc chiến mà lực lượng trên biển của đảo này đối mặt với kẻ thù.

Lực lượng trên biển của Đài Loan đã yêu cầu giới công tố điều tra vụ việc đồng thời chỉ đạo tất cả đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ thông tin mật, theo CNA.

Mỹ đòi Iran bồi thường thêm vụ đánh bom năm 1983

Một thẩm phán liên bang Mỹ đã yêu cầu Iran bồi thường thêm hơn 813 triệu USD cho gia đình của các binh sỹ Mỹ bị sát hại trong vụ đánh bom ở Lebanon năm 1983.

Hãng tin AFP ngày 6/7 dẫn phán quyết đưa ra hồi đầu tuần của Thẩm phán Royce Lamberth cho biết sau phán quyết này, tổng số tiền bồi thường mà Iran phải trả cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom ở thủ đô Beirut của Lebanon cách đây gần 30 năm đã lên tới 8,8 tỷ USD.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Lebanon 
Thẩm phán Lamberth nói rằng khoản tiền đền bù khổng lồ mà Iran phải trả cho thấy số thương vong khủng khiếp trong vụ tấn công này và đây chưa phải là con số cuối cùng khi tòa án tiếp tục hoàn tất các vụ xét xử liên quan tới hàng loạt vụ đánh bom khác cũng ở Beirut.

Phán quyết của Thẩm phán Lamberth là hành động pháp lý thứ tám đối với Iran liên quan đến vụ đánh bom nhằm vào lính Mỹ ở Lebanon.

Năm 2007, cũng chính vị thẩm phán liên bang đã ra phán quyết yêu cầu chính quyền Tehran bồi thường 2,65 tỷ USD cho gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công. Đây được cho là khoản đền bù lớn nhất từ trước đến nay mà một tòa án Mỹ yêu cầu một chính phủ nước ngoài phải trả.


Bắt 7 kẻ khủng bố tại Anh trước thềm Olympic

Một người đàn ông ở Tây Yorkshire và 6 kẻ khác ở Tây Midlands đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát Anh tìm thấy rất nhiều vũ khí và vật liệu gây nổ được giấu trong xe ô tô nhằm âm mưu thực hiện một cuộc khủng bố lớn trong thời gian diễn ra Olympic.

7 người đàn ông đã bị bắt giữ và thẩm vấn do tình nghi có các hành vi khủng bố sau khi cảnh sát Anh tìm thấy rất nhiều vũ khí và chất nổ được giấu kín trong một chiếc ô tô.

Cảnh sát đã đột kích và lục soát một ngôi nhà tại Straford, cách SVĐ Olympic ở đông London 1 dặm, chỉ 3 tuần trước thềm khai mạc Thế vận hội 
Những kẻ này bị cáo buộc âm mưu tiến hành một vụ khủng bố lớn, mà rất có thể sẽ xảy ra trong thời gian diễn ra Olympic London.

Mặc dù cảnh sát khẳng định 13 vụ bắt giữ trong 2 ngày qua không phải là mối đe dọa đối với Thế vận hội, và rằng chúng không liên quan tới nhau, tuy nhiên, việc báo động giả và càn quét khủng bố trên một chiếc xe buýt chở đầy hành khách ngày 5/7 đã làm dấy lên những lo ngại trước thềm Olympic.

Philippines sẽ mua nhiều máy bay chiến đấu

Philippines sẽ trang bị thêm các chiến đấu cơ mới trong hai năm tới để nâng cấp phi đội lỗi thời, trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc gia tăng.

AFP dẫn lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin tại lễ kỷ niệm 65 năm Lực lượng Không quân hôm qua cho hay, danh sách các máy bay mới sẽ bao gồm máy bay tấn công, máy bay huấn luyện, trực thăng tấn công, máy bay vận tải hạng nhẹ và hạng trung.

Phi đội máy bay của Không quân Philippines 
Theo ông Gazmin, các máy bay này sẽ "xóa bỏ những bình luận mỉa mai cho rằng lực lượng không quân hiện thời của quốc đảo 'chỉ có không mà không có quân'".

Bộ Quốc phòng Philippines cũng lên kế hoạch ký các hợp đồng trước ngày 31/7 để tiến hành 138 dự án hiện đại hóa quân sự trong vòng 5 năm tới, ông Gazmin nói thêm nhưng không tiết lộ rõ giá trị của các hợp đồng và nguồn cung cấp trang thiết bị.

Nhật Bản định mua đảo tranh chấp

Chính phủ Nhật đang có kế hoạch mua đứt chuỗi đảo đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.

Theo tờ Asahi Shimbum, chính phủ Nhật hôm qua thông báo với một chính trị gia dân tộc chủ nghĩa về kế hoạch này. Động thái có thể làm tái diễn căng thẳng tại Biển Đông, bởi Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền với chuỗi đảo mà người Nhật gọi là Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).


Hai đảo Kitakojima và Minamikojima thuộc chuỗi đảo Sensaku/ Điếu Ngư 
Tờ báo Nhật cho biết các quan chức cấp cao của chính phủ đang thương lượng với những người chủ sở hữu đảo, gia tộc Kurihara, với hy vọng có thể hoàn thành kế hoạch mua thêm 3 đảo nữa cuối năm nay.

Được gia đình Kurihara mua hàng thập kỷ trước từ con cháu của các người chủ Nhật Bản trước, các đảo này nằm trong khu vực có nguồn thủy hải sản dồi dào và có thể chứa nguồn khoáng sản có giá trị. Chuỗi đảo cũng từng là nơi sinh sống của ngư dân Nhật trước Thế chiến II.

Nga: Nhận định của Mỹ về Syria "hoàn toàn sai lệch"

Ngày 6/7, Nga đã kịch liệt phản đối chỉ trích của Mỹ về lập trường của Điện Kremlin đối với cuộc xung đột ở Syria, đồng thời khẳng định rằng sự ám chỉ của Washington về việc Mátxcơva sẽ "phải trả giá đắt" do ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad duy trì quyền lực là "hoàn toàn sai lệch".

Phát biểu với Hãng tin Interfax, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho rằng bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là mâu thuẫn với chiến lược nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu ở Syria, điều từng được các cường quốc nhất trí hôm 30/6 vừa qua ở Geneva.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton tại hội nghị "Những người bạn của Syria"  
Trong khi đó, Hội đồng Nhân quyền LHQ ngày 6/7 đã gia tăng sức ép đối với Syria bằng việc thông qua một nghị quyết mới lên án tình hình bạo lực tại quốc gia Trung Đông này, đồng thời yêu cầu tất cả các bên tuân thủ kế hoạch hòa bình sáu điểm của Đặc phái viên chung LHQ - Liên đoàn Arập Kofi Annan.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 6/7 cho biết Chuẩn tướng Manaf Tlas, người đứng đầu một đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Cộng hòa tinh nhuệ của Syria và là đồng minh lâu năm của Tổng thống Bashar al-Assad, đã đào ngũ và rời Damascus tới Paris.

Tính đến nay, Tlas là sỹ quan cấp cao nhất của quân đội Syria rời bỏ chính quyền.

Đỗ Hường (tổng hợp)



Bình luận
vtcnews.vn