Mỗi ngày một lính Mỹ tự sát

Thế giớiThứ Bảy, 09/06/2012 05:26:00 +07:00

Theo báo Nga "Izvestia", trong vòng 155 ngày đầu tiên của năm nay, đã có 154 lính Mỹ tự tử, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo Nga "Izvestia", trong vòng 155 ngày đầu tiên của năm nay, đã có 154 lính Mỹ tự tử, tăng 18%  so với cùng kỳ năm ngoái.


Để so sánh, tại Afghanistan trong cùng thời điểm, chỉ có 165 binh sĩ NATO thiệt mạng và khoảng 50% trong số đó là lính Mỹ.

Số liệu thống kê nói trên của Lầu Năm Góc không bao gồm các vụ tự tử của cựu chiến binh. Hồi giữa tháng 4/2012, quân đội Mỹ thừa nhận mỗi năm có khoảng 6.500 vụ cựu chiến binh tự tử trong những năm gần đây, đa số là những người đã trải qua chiến tranh Iraq và Afghanistan.

Lính Mỹ đã trải qua chiến tranh được cho là dễ tự sát nhất

Tình trạng binh sĩ và cựu chiến binh Mỹ tự tử tăng lên đang khiến cho dư luận rất quan tâm. Jackie Garrick, lãnh đạo bộ phận mới được thành lập trực thuộc Bộ Quốc phòng nhằm kiểm soát ngăn chặn các vụ quân nhân tự tử, nhận định sự đi xuống của kinh tế Mỹ đã đóng một vai trò quan trọng.

Các chuyên gia cho rằng ngoài các nguyên nhân truyền thống như căng thẳng, chấn thương tâm lý, ma túy, rượu, thuốc lá… gần đây lại thêm nguyên nhân khó khăn tài chính liên quan với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nguy cơ tự tử lớn nhất vẫn nằm trong số các quân nhân từng trải qua các lò lửa chiến tranh gần đây.

Theo Tiến sĩ tâm lý học Stephen Xenakis – một chuẩn tướng Mỹ đã nghỉ hưu, chỉ số này tăng lên đáng kể sau khi Mỹ công bố rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2014.

Ông cho rằng đây là hệ quả của tình trạng căng thẳng mà các lực lượng Mỹ đã phải gánh chịu hơn 10 năm trong cuộc chiến Afghanistan.


Theo Tiến sĩ Xenakis, hiện nay có 1,4 triệu công dân Mỹ đang phục vụ trong quân đội. Sau khi các chuyên gia Lầu Năm Góc bắt đầu ghi nhận sự gia tăng các vụ tự tử trong số binh lính vào năm 2006, các biện pháp đặc biệt đã được thực hiện: bắt buộc kiểm tra trạng thái tâm thần của binh lính, tăng các số các nhà tâm lý học, nhân viên tư vấn, tổ chức các khóa học đặc biệt để giải tỏa  căng thẳng. Nhưng thực tế cho thấy, những biện pháp nói trên vẫn là chưa đủ.

Theo Báo Đất Việt


Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây

 

Bình luận
vtcnews.vn